Năm 2014 là "Năm thanh niên tình nguyện"

(Dân trí) - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được giao trách nhiệm dẫn đầu ngọn cờ tình nguyện trong "Năm thanh niên tình nguyện 2014".

Theo Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 24/12/2013, Văn phòng Trung ương Đảng đồng ý với đề xuất năm 2014 sẽ là “Năm thanh niên tình nguyện” của Trung ương Đoàn.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn năm 2014 là Năm thanh niên tình nguyện và cơ bản nhất trí Đề án Năm Thanh niên tình nguyện 2014 với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Thanh niên tình nguyện giúp đỡ đồng bào trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thanh niên tình nguyện giúp đỡ đồng bào trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trung ương Đảng mong rằng các hoạt động của Năm thanh niên tình nguyện sẽ tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tháng 1 này, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức lễ khởi động Năm thanh niên tình nguyện 2014.

Mai Châm