Mục tiêu phấn đấu của phong trào SV Thủ đô trong 5 năm tới

(Dân trí) - Tại Đại hội Hội SV thành phố Hà Nội chiều 3/11, 500 đại biểu đã thông qua Nghị quyết khẳng định mục tiêu, phương hướng phấn đấu của Hội trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Chiều qua (3/11), Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tiến hành phiên bế mạc. Tại buổi làm việc này, 500 đại biểu đã thông qua Nghị quyết khẳng định mục tiêu, phương hướng phấn đấu của Hội trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Mục tiêu của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ mới là: xây dựng lớp sinh viên Hà Nội giàu lòng yêu nước; có bản lĩnh, ước mơ, khát vọng cống hiến, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng; làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; tham gia dựng xây Thủ đô và đất nước.

Khen thưởng những cơ sở Hội Sinh viên có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2008-2013

Khen thưởng những cơ sở Hội Sinh viên có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2008-2013

Để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm kỳ 2013 – 2018, công tác Hội và phong trào sinh viên cần được triển khai theo nhiều hướng.

Một là đa dạng hóa và đổi mới mạnh mẽ các phương thức hoạt động và hình thức giáo dục của Hội; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Hội; phát triển mạnh mẽ hệ thống các câu lạc bộ, đội, nhóm để thích nghi hơn với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
 
Hai là, tập trung xây dựng và củng cố vững chắc tổ chức Hội Sinh viên.

Ba là, chủ động tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và tham gia hỗ trợ sinh viên về nhà ở, điều kiện học tập, việc làm, kỹ năng sống, nhu cầu giải trí lành mạnh... Bốn là, Triển khai hiệu quả các phong trào, các chương trình nhằm đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho học tập và rèn luyện của sinh viên.

Năm là, phát huy sức trẻ, sự sáng tạo của sinh viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của Thành phố; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Những cán bộ Hội khoá V đã cống hiến hết mình vì phong trào sinh viên Thủ đô

Những cán bộ Hội khoá V đã cống hiến hết mình vì phong trào sinh viên Thủ đô

Trong đó, Đại hội đề ra hai khâu đột phá: xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên Thủ đô và xây dựng phương thức hoạt động Hội trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

Với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên Thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh”, Hội Sinh viên Thủ đô khoá VI đề ra một số chỉ tiêu cơ bản:

100% hội viên, sinh viên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Đoàn, Hội các cấp.

100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phấn đấu mỗi năm học, 100% Hội Sinh viên các cấp có công trình, phần việc thanh niên

100% Hội Sinh viên các trường tổ chức các hoạt động tình nguyện cho sinh viên trong các đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện, Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội.

Phấn đấu 100% Hội Sinh viên các trường thành lập và duy trì hoạt động của Quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt.

100% Hội Sinh viên trường có ít nhất 1 hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về nghề nghiệp, việc làm, kỹ năng xã hội trong mỗi năm học; ít nhất 30% số lượng sinh viên được thụ hưởng kết quả của các hoạt động này.

100% Hội Sinh viên trường tổ chức tập huấn hàng năm cho cán bộ Hội cấp chi hội và liên chi hội. Trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên Thành phố tổ chức ít nhất 3 đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên cấp trường.

100% Hội Sinh viên trường thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ học thuật, sở thích...Trong đó 100% các trường có Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học.

Hàng năm, Hội Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên trường tổ chức ít nhất 1 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Phấn đấu hàng năm phát triển thêm từ 50.000 – 60.000 hội viên mới; đến cuối nhiệm kỳ thành lập mới ít nhất 5 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường.

Mai Châm