Một nữ sinh nhận được thư của 30 nguyên thủ quốc gia

Một nữ sinh Trung học tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong năm 2008 đã gửi thư cho 80 nguyên thủ quốc gia trên thế giới và được tận 30 vị nguyên thủ viết thư hồi âm đấy.

Những bức thư của Bạch Tuyết - tên của nữ sinh trường Trung học Bát Nhất, Bắc Kinh có nội dung tuyên truyền về Olympic Xanh. Đến nay, bạn gái đó đã nhận được hơn 30 lá thư trả lời của các nguyên thủ, trong số đó có thư của tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

 

Ngày 21/7, trong buổi họp thông báo tình hình phổ biến kiến thức Olympic của thanh thiếu niên Trung Quốc, Bạch Tuyết đã giới thiệu những bức thư hồi âm của các nguyên thủ mà mình đã nhận được cho báo chí trong và ngoài nước.

 

Ý tưởng về việc viết thư cho các nguyên thủ quốc gia của Bạch Tuyết bắt đầu từ một bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông năm 2007 đấy. Khi đó bạn ấy mới học lớp 10 thôi.

 

Việc gửi thư cho các nguyên thủ không hề dễ dàng đâu. Bạch Tuyết cũng phải thừa nhận: “Đến khi bắt tay vào làm mới thấy nó không dễ như mình tưởng”. Bởi vì đây là những bức thư gửi cho người lãnh đạo cao nhất của một quốc gia, nên Bạch Tuyết đã phải dùng đến 2 tháng để chỉnh sửa nội dung thư đấy. Bạn ấy muốn thư của mình phải thật nổi, thật thu hút các bác lãnh đạo.

 

Trong buổi họp hôm 21/7, Bạch Tuyết đã nói: “Hôm nay, cháu rất vinh dự được đại diện cho các bạn học sinh trung học để ở đây giới thiệu về một đóng góp nho nhỏ của cháu cho Olympic.

 

Việc Olympic được tổ chức ở Bắc Kinh đã trở thành tiêu điểm trên toàn thế giới. Là một học sinh trung học, muốn đóng góp một phần sức lực của mình cho Olympic Xanh, đồng thời lấy ý tưởng từ một bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông, cháu đã quyết định viết thư cho các nguyên thủ quốc gia.

 

Chủ đề trong các bức thư của cháu là bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, phòng tránh hiện tượng khí hậu trái đất ngày càng nóng, tuyên truyền cho Olympic Xanh Bắc Kinh.

 

Cháu hy vọng các vị nguyên thủ sẽ cổ vũ cháu, gửi lại cho cháu chữ ký và thư hồi âm để sau này khi thế vận hội Olympic diễn ra, chúng ta có thể mang triển lãm chúng.

 

Mục đích của cháu là kêu gọi toàn thế giới hãy cùng nhau hành động, cùng nhau bảo vệ môi trường sinh thái và môi trường sống, để mọi người có thể sống trong bầu không khí trong lành, sống trên một thế giới không ô nhiễm.

 

Hiện nay, cháu đã nhận được hơn 30 bức thư trả lời của các nguyên thủ. Các bác nguyên thủ đều rất cổ vũ cháu. Cháu rất vui với thành quả nhỏ bé này, và cũng tràn đầy lòng tin với sự nghiệp bảo vệ môi trường của mình sắp tới”.

 

Theo Liên Trần
Kênh 14.vn/Gb