Mashup đang soán ngôi trào lưu hát trong giới trẻ Việt?

(Dân trí) - Mashup là thuật ngữ mới với nhiều bạn trẻ Việt, chỉ việc ghép những bài hát không liên quan thành một bản hoàn chỉnh, cái khó là hát phải hay và còn phải giỏi mix nhạc.

Mashup là gì?

Mashup là thuật ngữ để chỉ việc ghép (hoặc tự hát lại - nhạc cover) các video hoặc bài hát không liên quan đến nhau trở thành một clip hoặc một bản nhạc hoàn chỉnh. Masshup có thể hiểu là một cách mix nhạc xuất hiện trên thế giới vào năm 2012 và đang ngày càng trở nên phổ biến.

Rất nhiều các mixer bán chuyên và chuyên nghiệp đã từng thử sức trong lĩnh vực mới mẻ này. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công, bởi mashup không đơn thuần là cắt, ghép vào nhau, mà còn phải biến những đoạn phim nhạc rời rạc, thậm chí trái ngược nhau thành một thể thống nhất và liên kết.

Các ca sĩ trẻ Việt Nam thử sức với mashup trên một sân khấu âm nhạc

Các ca sĩ trẻ Việt Nam thử sức với mashup trên một sân khấu âm nhạc

Trên thế giới, năm 2012 và 2013 đã có rất nhiều bản mashup ra đời với ý nghĩa tổng hợp lại những bản hit nổi trội nhất trong năm như: bản mashup 55 ca khúc năm 2012, 80 ca khúc Kpop hot nhất của DJ Masa, 11 hit US-UK đình đám nhất hè 2013...

Ở Việt Nam, khi mà trào lưu cover đã trở nên quá quen thuộc và đơn điệu thì những yêu cầu khắt khe của mashup lại là thử thách mới mẻ cuốn hút giới trẻ. Đi tiên phong trong trào lưu âm nhạc mới là nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong. 


Đầu tháng 3 vừa qua, Nguyễn Hải Phong cho ra đời bản "Mashup 2014", tổng hợp 8 ca khúc đình đám nhất của giới trẻ năm 2013: Forever alone - Justatee, Cơn mưa ngang qua - M-TP, Thời gian sẽ trả lời - Justatee ft. Tiên Cookie ft. Big Daddy, Tình yêu màu nắng - Đoàn Thúy Trang ft. Big Daddy, Đừng nhìn lại - Noo Phước Thịnh, Không cảm xúc - Hồ Quang Hiếu, Anh muốn em sống sao - Bảo Anh, Em không quay về - Hoàng Tôn ft. Yanbi. Bản mashup này nhanh chóng trở thành "cơn sốt" trên mạng, khơi gợi cảm hứng mashup cho giới trẻ Việt Nam.

Giới trẻ thoả sức sáng tạo với mashup

Mashup được ưa chuộng trên thế giới vì đây một sân chơi âm nhạc rộng mở cho sự sáng tạo, nhưng cũng đồng thời không bắt buộc người chơi phải là dân chuyên nghiệp. Bạn có thể mashup 3, 5, 10, thậm chí là 30 ca khúc yêu thích trong một bản mashup. Những ca khúc đó có thể lấy lại, hoặc bạn tự thu âm, sáng tác.
 
Cùng một chùm ca khúc nhưng mỗi người có cách thể hiện khác, hoà trộn khác nhau tạo nên nhiều biến tấu không ai giống ai... Đó chính là điểm hấp dẫn của mashup.
 

Dù mới tiếp cận với sân chơi mashup, giới trẻ Việt đã có những clip thú vị, hay có, dở có và còn có cả những phiên bản hài hước, khiến khán giả cười "chảy nước mắt". Gần đây nhất là clip mashup của cô gái có nick-name là Vicky Nhung Nguyễn.
 
Clip nhận được rất nhiều lời khen của dân mạng, được xem là một trong những bản mashup thành công nhất của giới trẻ khi "chập chững" bước vào sân chơi mới. Bản mashup này do chính Vicky sản xuất, hát, mix và hiệu chỉnh. Clip bao gồm 4 bài hát: Price tag, Tình về nơi đâu, Dấu mưa, Cơn mưa qua.

Song hành cùng Vicky Nhung Nguyễn, rất nhiều bạn trẻ khác cũng đã cho ra đời những clip mashup đầu tay với phong cách sáng tạo độc đáo. Đáng chú ý trong số này là những bản mashup mang lại tiếng cười do một số cư dân mạng thực hiện.


Clip mashup Xuân với phong cách nhẹ nhàng của nhóm M.IC

Mai Châm