Mang mùa đông ấm đến các em học sinh vùng biên giới

(Dân trí) - Ngày 27/1/2015, Thành đoàn Vinh phối hợp cùng VP báo điện tử Dân trí tại Nghệ An tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho học sinh, người dân nghèo tại xã Yên Hòa, huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An.

Các thành viên trong đoàn trao quà cho học sinh cấp 1, cấp 2 xã Yên Hòa.
Các thành viên trong đoàn trao quà cho học sinh cấp 1, cấp 2 xã Yên Hòa.

Ngày 27/1, Thành Đoàn Vinh và Hội Liên hiệp Thanh Niên thành phố Vinh cùng với PV Dân trí thực hiện chương trình “Mùa đông ấm” tại địa bàn huyện biên giới Tương Dương.

Tại hai trường Tiểu học xã Yên Hoà, Thành đoàn Vinh và Hội Liên Hiệp Thanh Niên thành phố Vinh đã trao tặng 400 bộ quần áo mới, 5 tạ gạo, 500 vở học sinh cho xã Yên Hòa.

Các em học sinh xã Yên Hoà với những bộ áo ấm đẹp từ nay các em sẽ ấm hơn mỗi khi mùa đông về.
Các em học sinh xã Yên Hoà với những bộ áo ấm đẹp từ nay các em sẽ ấm hơn mỗi khi mùa đông về.

Cũng dịp này, đoàn đã tặng 50 chiếc áo ấm mới và 250 cuốn vở cho các em học sinh Trường THPT Nội trú huyện Tương Dương, đồng thời tặng 500kg gạo cho 100 hộ nghèo của xã cùng người dân nghèo xã Yên Hoà để kịp đón Tết 2015, với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Anh Cao Nguyên Hùng - Bí thư Thành Đoàn chia sẻ: “Thực hiện chương trình Mùa đông ấm 2015, thời gian qua thì Thành đoàn thành phố phát động trong các cơ sở đoàn, đội. Qua gần hai tháng phát động đã thu được những kết quả rất tốt, chương trình với mong muốn mang lại tình cảm thân thiết giữa tuổi trẻ thành phố Vinh cũng như tuổi trẻ huyện Tương Dương, người dân nghèo ở xã Yên Hoà được đón Tết vui vẻ hơn”.


Cảnh Huệ - Nguyễn Duy