Màn dậy thì thành công của "bông hồng lai" Việt – Nga

Hồng Minh

(Dân trí) - Sở hữu vẻ đẹp lai Tây ấn tượng, Thảo Nguyên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vóc dáng nuột nà, và càng bất ngờ hơn khi chiêm ngưỡng hình ảnh thời tuổi thơ của cô.

Dương Thảo Nguyên sinh ngày 22/2/2002, hiện đang là sinh viên trường Văn hoá Nghệ thuật (Thái Nguyên), khoa Thanh nhạc. Có bố là người Nga, mẹ là người Việt nên Thảo Nguyên sở hữu vẻ đẹp lai đầy ấn tượng.

Đôi mắt sâu cùng với chiếc mũi thẳng tắp đã khiến gương mặt nữ sinh trở nên thu hút. Dù bố là người Nga nhưng theo mẹ cô về Việt Nam nên Thảo Nguyên sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên.

Màn dậy thì thành công của bông hồng lai Việt – Nga - 1

Dương Thảo Nguyên mang trong mình dòng máu Việt – Nga, sinh ngày 22/2/2002, hiện là sinh viên trường Văn hoá Nghệ thuật (Thái Nguyên), khoa Thanh nhạc.

Mới đây, những hình ảnh của Thảo Nguyên khi vừa xuất hiện trong cộng đồng “dậy thì thành công” đã nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ dân mạng.

"Xinh quá, gương mặt "nét nào ra nét đó". Đúng là bạn này có màn thay đổi ngoại mục thật", "Con gái chỉ cần biết yêu thương bản thân sẽ đẹp hơn thôi mà", "Vóc dáng quá chuẩn, nhìn khác với hồi xưa nhiều thật ấy"... là những bình luận thường thấy về cô gái này.

Màn dậy thì thành công của bông hồng lai Việt – Nga - 2

Cô sở hữu nhan sắc nổi bật với chiều cao 1m70, nặng 49 kg, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng và mái tóc đen huyền.

Để có được vóc dáng, nhan sắc đáng mơ ước, nữ sinh 2k2 đã trải qua quá trình nỗ lực thay đổi bản thân. Thời đi học, Thảo Nguyên có vẻ ngoài khá giản dị như bao bạn bè cùng trang lứa, chưa hề biết cách trang điểm, ăn mặc sao cho phù hợp.

Nữ sinh nhớ lại: “Phần vì mình không quá nổi trội, phần vì mình là con lai, dễ bị mọi người tò mò về cuộc sống riêng tư. May mắn, cũng ít khi có ai phân biệt, trêu chọc, đối xử với mình vì ngoại hình”.

Màn dậy thì thành công của bông hồng lai Việt – Nga - 3

Thảo Nguyên cũng đã có màn “dậy thì thành công” khi nỗ lực thay đổi, chăm sóc bản thân. Hình ảnh thời ấy-bây giờ của nữ sinh được cộng đồng mạng lan tỏa mạnh mẽ, hầu hết đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc và thân hình nóng bỏng của “bông hồng lai”

Hiện tại, Thảo Nguyên vừa tròn 18 tuổi và đã hoàn thành xong chương trình THPT. Cô bạn khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ vì nhan sắc ngày càng nổi bật. Hiện tại, nữ sinh nặng 49 kg nhưng lại có chiều cao là 1m70. Vóc dáng của cô là điều mà nhiều người ao ước. 

Thảo Nguyên chia sẻ: “Mình rất may mắn khi có cơ địa gầy, ăn hoài không mập. Mình muốn gì ăn nấy, thèm gì uống đó mà không bị tăng quá nhiều cân hay sụt cân đột ngột. Tuy nhiên, mình cũng phải thiết lập một chế độ ăn hợp lý để cân bằng dinh dưỡng”.

Màn dậy thì thành công của bông hồng lai Việt – Nga - 4

Sở hữu thân hình quyến rũ, nét đẹp khá hiện đại nên nữ sinh thoải mái theo đuổi phong cách sexy, táo bạo.

Thảo Nguyên cũng đã có màn “dậy thì thành công” khi nỗ lực thay đổi, chăm sóc bản thân. Cô nàng thường xuyên xuất hiện với mái tóc đen huyền, cách trang điểm đậm cùng phong cách ăn mặc sexy, cá tính.

Thảo Nguyên cho biết thêm: “Lớn lên, mình chú ý chăm sóc bản thân hơn. Ban đầu mình xem video trang điểm của các chị có gương mặt Tây, bị cuốn hút và thấy thích quá nên mình làm theo. Phong cách ăn mặc của mình cũng rất thoải mái, chủ yếu là phong cách Âu”.

Màn dậy thì thành công của bông hồng lai Việt – Nga - 5

Nữ sinh 2k2 cho biết, điều cô luôn cảm thấy may mắn nhất là được bố mẹ ủng hộ, hỗ trợ cô trong mọi việc như lựa chọn ngành nghề, theo đuổi đam mê, theo đuổi style thời trang quyến rũ...

Chia sẻ về lựa chọn ngành học Thanh nhạc, Thảo Nguyên cho biết cô đã đam mê ca hát từ khi còn nhỏ, và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, lớp cũng như của địa phương.

“Những ngày đầu khi bước lên sân khấu, mình hay bị run. Nhiều người nhìn, lại nghe đông đảo khán giả bàn luận nữa, khiến tâm lý mình căng thẳng hơn.

Sau này, khi đi nhiều, được va chạm và rèn luyện bản lĩnh sân khấu nhiều hơn, mình quen dần và lại cảm thấy thích, cảm thấy đó là cơ hội để bộc lộ bản thân, bộc lộ tài năng của mình.”, nữ sinh bộc bạch.

Màn dậy thì thành công của bông hồng lai Việt – Nga - 6

Trong tương lai gần, nữ sinh muốn tập trung cho việc học, trau dồi thật tốt kĩ năng thanh nhạc, kĩ năng biểu diễn trên sân khấu trước khi thực sự bước chân vào chinh phục con đường âm nhạc.

Thảo Nguyên cũng cho biết ba mẹ cô không hề cấm cản, ngược lại luôn ủng hộ con gái trên con đường chinh phục đam mê nghệ thuật, cũng như không hề áp đặt cô phải mặc trang phục theo cách nào, hát dòng nhạc nào... đó là điều cô luôn cảm thấy may mắn.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, nữ sinh không ngần ngại chia sẻ: “Mình muốn tập trung vào việc học, hoàn thành khóa học tại trường. Nhiều khi nhìn các bạn đồng trang lứa đã có thể kiếm thu nhập từ việc đi chụp ảnh quảng cáo, nhận làm Kol cho các nhãn hàng... mình cũng rất tiếc.

Nhưng mình biết bản thân không có duyên ăn nói, và cũng không có nhiều kinh nghiệm nên muốn dành thời gian học hỏi nhiều hơn. Mình tin nếu có khả năng, không bao giờ thiếu cơ hội đến với mình”.