Lộ diện nhóm giải nhất cuộc thi "Sáng tạo khởi nghiệp - ươm mầm thành công"

Đàm Quang

(Dân trí) - Cuộc thi "Sáng tạo khởi nghiệp Trường Đại học Thủ đô Hà Nội" lần thứ 3 vừa kết thúc. Nhóm tác giả khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn đoạt giải Đặc biệt.

Trên cơ sở hưởng ứng phong trào "Quốc gia khởi nghiệp", từ ngày 04/04/2022 - 06/04/2022 Chung kết hoạt động "Sáng tạo khởi nghiệp Trường Đại học Thủ đô Hà Nội" lần thứ 3 được diễn ra sôi nổi và hào hứng dưới hình thức tổ chức trực tuyến.

Tham dự Chương trình có đại diện Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương Đoàn TNCSHCM cùng một số cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Lộ diện nhóm giải nhất cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp - ươm mầm thành công - 1

Đại biểu trường Đại học Thủ Đô Hà Nội tham dự Chung kết Khởi nghiệp lần thứ 3.

10 ý tưởng tham gia vòng chung kết

Tham dự Vòng chung kết có 10 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn từ 28 ý tưởng tham dự hoạt động "Sáng tạo khởi nghiệp - HNMU" lần thứ 3 năm học 2021 - 2022.

10 ý tưởng bao gồm:  PMC Shopee Agency - Công ty cung cấp dịch vụ xây dựng, thiết lập, vận hành gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử Shopee của nhóm tác giả khoa Kinh tế & Đô thị; Dự án Sản xuất Ống hút tre tại Hà Tĩnh của nhóm tác giả khoa Văn hóa - Du lịch; Content Creators - Dịch vụ sáng tạo Nội dung của nhóm tác giả khoa Kinh tế & Đô thị;  Tiktok PMC Agency-Công ty cung cấp dịch vụ và truyền thông quảng cáo của nhóm tác giả khoa Kinh tế - Đô thị;

 "Ăn sạch - Sống xanh" của nhóm tác giả khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ;  Nghiên cứu và cải tiến ứng dụng webcam vào dạy học trực tuyến trong nhà trường phổ thông của nhóm tác giả khoa Sư phạm;  Hà Nội - Xưa và nay của nhóm tác giả khoa Văn hóa - Du lịch;  Ứng dụng nền tảng mạng xã hội triển khai hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh sinh viên của nhóm tác giả khoa Khoa học & Nhân văn; Trung tâm hỗ trợ sinh viên và kết nối doanh nghiệp Logistics của nhóm tác giả khoa Kinh tế & Đô thị; Xây dựng hồ sơ điện tử E-portfolio dành cho sinh viên khoa sư phạm - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội của nhóm tác giả khoa Sư phạm.

Các ý tưởng của Vòng chung kết hoạt động "Sáng tạo khởi nghiệp - HNMU" lần thứ 3 đều bắt nguồn từ sinh viên của và giải quyết các vấn đề của sinh viên gắn với tầm nhìn và ý nghĩa sâu sắc và trách nhiệm của trường Đại học Thủ đô Hà Nội với Thủ đô và với cộng đồng.

.png

Ý tưởng đoạt giải Đặc biệt.

Kết thúc cuộc thi Ban Giám khảo đã trao 05 giải Khuyến khích; 05 giải Ba; 02 giải Nhì; 02 giải Nhất; 01 giải Đặc biệt cho các ý tưởng xuất sắc tham gia hoạt động.

Ý tưởng "Ứng dụng nền tảng mạng xã hội triển khai hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh sinh viên" của nhóm tác giả khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn đoạt giải Đặc biệt với mục đích phục vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn tâm lý phục vụ cộng đồng. Dự án thực sự hữu ích trong bối cảnh vấn đề tâm lý sau dịch Covid-19 gây ra những quan ngại đối với xã hội trong thời gian vừa qua.

Lộ diện nhóm giải nhất cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp - ươm mầm thành công - 3

Ý tưởng đạt giải Nhất bình chọn.

Phát biểu tại Vòng chung kết hoạt động, TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định "Khởi nghiệp và kinh doanh là cơ hội để những ai đam mê, có khát khao với mọi lĩnh vực hoạt động cuộc sống tham gia và trải nghiệm. Ý tưởng khởi nghiệp nào dù nhỏ hay lớn cũng đều đáng trân trọng, điều đó cho thấy sự năng động, sức sáng tạo vô bờ của đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội".

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết "Nhà trường xác định, bên cạnh 2 trụ cột là giáo dục - đào tạo và nghiên cứu thì sáng tạo khởi nghiệp sẽ là trụ cột thứ 3 giúp nhà trường có thể đạt được hiệu quả của các hoạt động đào tạo nghiên cứu, giúp kết quả của các hoạt động nghiên cứu đến gần thực tiễn hơn. Nhà trường đã xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp công nhận cuộc thi Khởi nghiệp như một hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, đặt ra những tiêu chí cụ thể của cuộc thi này".

 GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động: "Khởi nghiệp luôn là một quá trình gian nan, chứa đựng không ít rủi ro và thách thức. Vì vậy Ban Tổ chức hoạt động mong muốn đồng hành cùng các nhà khởi nghiệp, tìm kiếm, nâng đỡ ý tưởng, tập huấn kinh nghiệm và tìm kiếm đầu tư, giúp triển khai ý tưởng khởi nghiệp thành công trong thực tế".

.png

Ý tưởng đạt giải Nhất.

Sinh viên khi có thành tích cao tại các kỳ thi khởi nghiệp sẽ được nhà trường khen thưởng đột xuất hoặc thường xuyên. Đánh giá về kết quả Cuộc thi, TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận định, "Chính Câu lạc bộ khởi nghiệp ở các khoa đã trở thành "bà đỡ mát tay" cho các ý tưởng của sinh viên. Các đề tài tham dự cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp hàng năm đều có tính khả thi, có tính ứng dụng cao, có giá trị thương mại".

Hoạt động Sáng tạo khởi nghiệp HNMU 2022 đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi đối với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Với thông điệp "Start up - Ươm mầm thành công", sáng tạo khởi nghiệp là vườn ươm cho thành công cho các ước mơ của sinh viên HNMU.