Lộ diện cặp đôi đại sứ trường THPT chuyên ĐH Sư phạm

(Dân trí) - Cặp đôi Hoàng Giang (lớp 11 Toán 1) - Minh Anh (lớp 10 Văn) đã trở thành cặp đôi xứng đáng nhất đại diện cho toàn thể học sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Cuộc thi CSP Demigods - Á thần CSP nằm trong chuỗi sự kiện Fiesta a Cielo – Lễ hội bầu trời diễn ra từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016 dành cho học sinh trường chuyên Sư phạm.

Giây phút đăng quang của cặp đôi Á thần Hoàng Giang và Minh Anh
Giây phút đăng quang của cặp đôi Á thần Hoàng Giang và Minh Anh

Hôm qua 21/2, 12 cặp đôi xuất sắc nhất trường Trung học phổ thông Chuyên ĐH Sư phạm đã thi tài để tìm kiếm cặp đôi đại sứ của trường. Chương trình là một hoạt động ngoại khóa gắn kết các thế hệ học sinh của trường cũng như mang đậm màu sắc và tinh thần riêng của học sinh Chuyên Sư phạm.

Tên gọi của "zone" của các cặp đôi trong cuộc thi này được đặt theo tên của các vị thần Hy Lạp: Hades, Hermes, Poseidon, Apollo, Hera, Aphrodite, Zeus, Athena, Artemis. Đó cũng chính là cảm hứng chung của cuộc thi với tên gọi "Á thần".

Vượt qua các phần thi trang phục dạ hội, trang phục truyền thống và phần thi ứng xử, cặp đôi đại diện cho “Zone 7” – nữ thần Athena Hoàng Giang (lớp 11 Toán 1) - Minh Anh (lớp 10 Văn) đã trở thành cặp đôi xứng đáng nhất đại diện cho toàn thể học sinh trường THPT Chuyên ĐHSP.

Cặp đôi trong phần trình diễn trang phục truyền thống
Cặp đôi trong phần trình diễn trang phục truyền thống

Trước câu hỏi ứng xử: “Bạn chọn sống nhanh hay sống chậm?”, cặp đôi đã đưa ra câu trả lời đầy bản lĩnh: “Sống nhanh là chủ động với cuộc sống, năng động và chấp nhận sự biến đổi của xã hội, bùng nổ để hướng tới những ước mơ và khát vọng của mình.

Với em là một con người trẻ, em nghĩ sống nhanh sẽ giúp em được nhiều trong cuộc sống. Sống chậm là bình tĩnh, cẩn thận và chủ động trong mọi việc, sống trầm xuống để lắng nghe những tâm tư, tình cảm cũng như suy nghĩ của người khác dành cho mình. Con người ta lắng nghe nhiều hơn và biết thông cảm cho nhau hơn.

Chúng em lựa chọn việc cân bằng giữa sống nhanh và sống chậm, vì tuổi trẻ cần luôn thức thời để thích nghi với những sự phát triển của xã hội, nhưng cũng cần cẩn thận trong mọi quyết định để đạt được mong muốn của chính mình”.

Chung cuộc, cặp đôi Việt Anh – Hương Giang đạt giải Á thần Văn hóa cho bài luận xuất sắc của mình, giải cặp đôi được yêu thích nhất thuộc về Tuấn Minh – Linh Chi. Giải Cặp đôi mặc trang phục truyền thống thuộc về cặp đôi Hải Minh – Diệu Linh. Giải Cặp đôi mặc trang phục dạ hội đẹp nhất thuộc về Đinh Mậu và Ngọc Ánh.

Cặp đôi đại sứ tự tin trả lời câu hỏi ứng xử
Cặp đôi đại sứ tự tin trả lời câu hỏi ứng xử
Hoàng Giang - Cô gái lớp 10 chuyên Văn duyên dáng trong tà áo dài
Hoàng Giang - Cô gái lớp 10 chuyên Văn duyên dáng trong tà áo dài
Cặp đôi ăn ý khi trình diễn trang phục dạ hội
Cặp đôi ăn ý khi trình diễn trang phục dạ hội
Toàn cảnh chung kết Lễ hội Bầu trời
Toàn cảnh chung kết Lễ hội Bầu trời
Hải Minh - Diệu Linh. Cặp đôi đến từ Zone 2 Poseidon, cả hai là học sinh lớp 11 Anh 1.
Hải Minh - Diệu Linh. Cặp đôi đến từ Zone 2 Poseidon, cả hai là học sinh lớp 11 Anh 1.
Cặp đôi Minh Dương lớp 11 Tin 1- Đỗ Quyên lớp 10 Sinh đến từ Zone 3 Hades
Cặp đôi Minh Dương lớp 11 Tin 1- Đỗ Quyên lớp 10 Sinh đến từ Zone 3 Hades
Cặp đôi được yêu thích nhất Tuấn Minh - Linh Chi. Cả hai đều là học sinh lớp 11 Tin 2.
Cặp đôi được yêu thích nhất Tuấn Minh - Linh Chi. Cả hai đều là học sinh lớp 11 Tin 2.

Quốc Việt (lớp 12 Hóa) - Phương Nhi (lớp 11 Anh) đến từ Zone 5 Apollo.
Quốc Việt (lớp 12 Hóa) - Phương Nhi (lớp 11 Anh) đến từ Zone 5 Apollo.
Cặp đôi lớp 11 Lý Tiến Thắng - Kim Chi
Cặp đôi lớp 11 Lý Tiến Thắng - Kim Chi

Hồng Minh