Liên hoan Thanh niên Việt-Trung thành công tốt đẹp

Từ ngày 24 đến 29/8, tại 7 thành phố của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra các hoạt động Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, một hoạt động quan trọng trong “Năm hữu nghị Việt-Trung”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Đây là lần đầu tiên một hoạt động quy mô lớn giữa thế hệ trẻ hai nước được tổ chức, thu hút sự tham dự của hàng chục ngàn thanh niên.

Liên hoan Thanh niên Việt-Trung thành công tốt đẹp  - 1
 
Ngày khởi động Liên hoan - Chương trình của buổi lễ đã phải rút ngắn, nhưng không vì thế mà làm không khí tại cửa khẩu Hữu Nghị quan Bằng Tường kém sôi động. Hàng trăm các bạn trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã nắm tay, đồng thanh “Bài ca thanh niên Việt-Trung” bằng cả hai thứ tiếng Trung và Việt.

Tại 7 thành phố của tỉnh Quảng Tây - nơi hơn 60 năm về trước đã chứng kiến nền móng của sự phát triển mối tình hữu nghị láng giềng, vừa là đồng chí, vừa là anh em Việt Nam - Trung Hoa do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông gây dựng, các bạn trẻ Việt Nam đã giao lưu với sinh viên các trường đại học của tỉnh Quảng Tây, tới thăm các địa điểm văn hóa và những di tích mà hàng chục năm trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tiền bối cách mạng đã học tập và hoạt động trong những năm đầu của Cách mạng Việt Nam. Những hoạt động này cũng đủ để các bạn trẻ hai nước hiểu thêm về nhau và về hai đất nước.

Liên hoan Thanh niên Việt-Trung thành công tốt đẹp  - 2
Thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc thể hiện tinh thần đoàn kết tại buổi tọa đàm giữa thanh niên hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Hoắc Lan, sinh viên Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc cho biết: “Trong những ngày qua, tôi đã hiểu được thêm rất nhiều về các bạn trẻ của Việt Nam. Tôi chưa từng đến Việt Nam, nhưng vẫn thường tìm hiểu Việt Nam qua Internet, sách báo và qua các bạn du học sinh Việt Nam tại đất nước tôi. Hiện tôi cũng đang học năm thứ nhất khoa Tiếng Việt. Tôi cho rằng, thanh niên hai nước nên tăng cường qua lại để gặp và hiểu nhau hơn”.

Đặng Thị Minh Hân, Đại học Đà Lạt (Việt Nam) chia sẻ: “Tôi biết về văn hóa Trung Quốc, đất nước Trung Quốc. Đất nước này rộng lớn, nhưng tới đây thì chúng tôi được thăm quan tại Sư phạm Quảng Tây, chúng tôi được biết về dân tộc Choang”.

Một đại biểu thanh niên Trung Quốc cho biết: “Nếu chúng ta đã gặp nhau rồi và sau đó, các bạn Việt Nam sang thăm lại, hoặc đi công tác tại Trung Quốc, hoặc chúng tôi sang thăm và làm việc tại Việt Nam thì tôi nghĩ, mọi việc sẽ rất thuận lợi. Chúng ta là tương lai của đất nước, nếu chúng ta có mối quan hệ tốt với nhau, thì mối quan hệ của hai nước mới tốt được”.

Lần đầu tiên, một chuỗi hoạt động hợp tác giữa thanh niên hai nước được tổ chức với quy mô lớn như vậy. Đây được coi là hình thức hiệu quả, làm tiền đề cho những hợp tác tiếp theo trong thời gian tới.

Bạn Đặng Thị Minh Hân, Đại học Đà Lạt (Việt Nam) phát biểu: “Có thể tạo ra mô hình: Tổ chức thực tế, tham gia các phong trào, nếu được thì có thể là các chương tình tình nguyện quốc tế giữa hai quốc gia. Thanh niên Trung Quốc có thể tham gia các vùng khó khăn của Việt Nam”.

Theo bà Lâm Phương Thanh, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: “Sắp tới, thỏa thuận hợp tác sẽ được cụ thể hơn có thông điệp cụ thể hơn: Hoạt động giáo dục truyền thống về tình hữu nghị giữa hai nước, đẩy mạnh hoạt động giao lưu hợp tác như thế này, giữa các tỉnh có chung đường biên giới. Nội dung nữa là làm sao để tổ chức thanh niên hai nước sẽ có hỗ trợ trong các mối quan hệ đa phương khác”.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, các bạn trẻ đại diện cho thanh niên hai nước đã cùng nhau gây trồng một rừng cây và bức tường hữu nghị tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Đó sẽ là minh chứng cho ước nguyện rằng, tình hữu nghị này sẽ bắt rễ sâu trong lòng bạn bè Trung - Việt, luôn mãi xanh tươi và bền vững muôn đời.

Những ngày Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc được kết thúc bằng Đêm hội liên hoan sôi động nhưng cũng rất sâu lắng, với sự tham dự của hơn 30.000 bạn trẻ. Một lần nữa, “Bài ca Thanh niên Việt - Trung” lại được các bạn trẻ đồng thanh, với niềm tin sâu sắc rằng: Mối quan hệ “núi liền núi, sông liền sông” này sẽ phát triển mạnh mẽ, năng động và bền chặt như sức trẻ của hai nước.

Cũng nhân dịp này, 3.000 thanh niên Việt Nam đã quyên góp 30.000 USD để ủng hộ người dân ở huyện Châu Khúc, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đang phải chịu thiệt hại do bị lũ bùn quét qua hồi đầu tháng.       

Theo VTV.vn