Kỹ sư điện 40 tuổi chinh phục thành công cô giáo Ninh Bình có một con trai

Lam Phương

(Dân trí) - Đều từng trải qua "một lần đò", Nguyễn Thị Mong và Nguyễn Văn Chung đến chương trình "Bạn muốn hẹn hò" với hy vọng tìm được người bạn đời phù hợp.

Từng đi qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, Nguyễn Văn Chung (40 tuổi) và Nguyễn Thị Mong (36 tuổi) vẫn khao khát được yêu thương.

Hiện tại, nhà trai sống và làm quản lý vận hành hệ thống điện về máy sản xuất ở Lâm Đồng. Còn nhà gái (quê Ninh Bình) sống và làm giáo viên dạy cấp 3 ở Bình Phước.

Văn Chung là người vui vẻ, hòa đồng, làm việc tới nơi tới chốn, thích hát và đi du lịch, không hút thuốc hay "dính" vào tệ nạn xã hội. Anh thừa nhận, mình là người thẳng tính và đôi khi nóng tính.

Anh và vợ cũ có hai con trai, sống với nhau được 10 năm thì chia tay. Thời gian đầu, hai vợ chồng sống vui vẻ, hạnh phúc. Sau này, họ xảy ra nhiều mâu thuẫn và bất đồng quan điểm, không tìm được tiếng nói chung. Tiếp đến, anh phát hiện ra vợ có người khác, đầu tư chứng khoán trực tuyến bị thua lỗ.

Người đàn ông cố gắng níu kéo dù biết vợ ngoại tình (Video: NL).

Oái ăm hơn, người lừa tiền vợ Văn Chung để đầu tư chính là kẻ thứ ba ấy. Lúc vợ thua lỗ, Chung và em trai vợ là những người đứng ra giải quyết vấn đề. Anh không bỏ rơi vợ khi gặp khó khăn và muốn tha thứ, níu kéo cô để các con có cha mẹ đủ đầy.

Song vì quá mặc cảm với gia đình bên nội, bạn bè và hàng xóm, cô nhất quyết ly hôn. Hiện tại, con lớn 11 tuổi và con nhỏ 9 tuổi sống với mẹ, còn Văn Chung vẫn chu cấp hàng tháng. Sau lần đổ vỡ, nhà trai nhận ra, hạnh phúc gia đình phải đến từ hai bên, không chỉ riêng chồng hoặc vợ.

Người được ghép cặp với Nguyễn Văn Chung là Nguyễn Thị Mong có sở thích ca hát và nấu ăn. Cô thích đọc sách, đưa con đi chơi hoặc làm sản phẩm đan móc tặng bạn bè để giải tỏa căng thẳng công việc. Là người sống tình cảm, Mong cho rằng, đôi khi chân thành quá thì bị thiệt thòi, không giấu được cảm xúc.

Cách đây 5 năm, cô sống với chồng và con trai, kết hôn được 4 năm thì chia tay. Nhà gái cho biết, lý do ly hôn là chồng chơi bời. Thời điểm mang bầu, cô có nhiều tâm trạng, mong rằng chồng sẽ thay đổi.

Kỹ sư điện 40 tuổi chinh phục thành công cô giáo Ninh Bình có một con trai - 1

MC Quyền Linh và Ngọc Lan tích cực gán ghép cặp đôi Nguyễn Thị Mong - Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Chụp màn hình).

Đến khi sinh con được khoảng một tháng, cô thấy chồng không có chuyển biến tích cực nên quyết định mang đơn ly hôn lên tòa án. Hiện con trai gần 5 tuổi sống cùng mẹ.

Khép lại quá khứ, cô giáo Ninh Bình muốn tìm người đàn ông không chơi bời, gia trưởng và bạo lực. Người ấy cần có sự chân thành, yêu thương vợ con, có bản lĩnh vươn lên trong cuộc sống và biết lo cho kinh tế gia đình.

Lắng nghe câu chuyện của nhà gái, Văn Chung tự tin đáp ứng được các yêu cầu và nói: "Em khẳng định luôn là mình có đủ sự bao dung để lo lắng cho mẹ con cô ấy". Nhà trai cũng chia sẻ tiêu chí chọn bạn đời là tính cách hiền lành, chung thủy và hiểu chuyện.

Lần đầu gặp mặt, Nguyễn Văn Chung nhận xét Nguyễn Thị Mong là người dễ thương, thật thà và chất phác, đúng chất "người gái quê".

Kỹ sư điện 40 tuổi chinh phục thành công cô giáo Ninh Bình có một con trai - 2

Trước khi bấm nút, Chung hy vọng Mong sẽ cho hai người cơ hội tìm hiểu, đến với nhau bằng sự chân thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong lúc trò chuyện, MC Quyền Linh đưa ra giả thuyết, trong trường hợp Mong chuyển đến Lâm Đồng sống, Chung có thể tìm được công việc cho nhà gái hay không?

Anh trả lời: "Công việc của cô ấy là giáo viên, nếu xin vào biên chế thì rất khó. Nhưng để xin được việc, em nghĩ mình có khả năng". Văn Chung cũng thể hiện sự sẵn sàng di chuyển đến Bình Phước. Nếu hai người đến với nhau, nữ giáo viên sinh năm 1988 muốn có ít nhất 6 tháng để tìm hiểu.

Dù Chung và Mong đều đã có con trai, nam kỹ sư vẫn muốn có thêm con. "Vì con cái là sợi dây gắn kết giữa vợ chồng mà", Chung nói.

Sau thời gian suy nghĩ, cả hai đều bấm nút và chính thức hẹn hò. Nhà trai tặng nhà gái nụ hôn đầu trên má.