Kiến tạo “Không gian trao đổi tri thức Việt” trong Thư viện Khoa học Tổng hợp

(Dân trí) - Ngày 11/8, “Không gian Trao đổi Tri thức Việt” chính thức “đặt viên gạch đầu tiên” cho dự án phục vụ cộng đồng, qua đó, nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi tri thức trong không gian tiện nghi, mang đến cảm hứng sáng tạo để học tập và khởi nghiệp… cho giới trẻ.

Dự kiến “Không gian Trao đổi Tri thức Việt” sẽ khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 10/2015.

anh-1-1b6c6

Ông Bùi Xuân Đức – GĐ TVKHTH Tp.HCM giới thiệu mô hình cải tạo Không gian trao đổi tri thức Việt trong thời gian sắp tới

"Với tôn chỉ tôn trọng kết cấu mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa của Thư viện hiện nay và mục tiêu hướng đến một không gian trao đổi tri thức hiện đại… khu vực tiền sảnh và phòng nghiên cứu hiện tại của thư viện sẽ được sẽ được nâng cấp theo xu hướng mở… Qua đó, phục vụ nhu cầu tự học và trao đổi nhóm; Phòng nghe nhìn được bố trí ở khu vực phía trong với sức chứa 20-40 bạn đọc phục vụ cho những buổi hội thảo có quy mô vừa...", đại diện BTC cho biết.

Mỗi khu vực sẽ được bố trí các trang thiết bị tương tác hiện đại phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập. Về mặt hoạt động, các buổi triển lãm, tọa đàm, đào tạo kỹ năng cũng sẽ được tổ chức định kỳ để đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau của các bạn trẻ, từ đó nâng cao kiến thức cho bản thân và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của cộng đồng.

anh-2-04cb8

Ông Bùi Xuân Đức – GĐ TVKHTH TP.HCM, ông Kim Cheol Gi – TGĐ Công ty Điện tử Samsung Vina, ông Lê Tôn Thanh – PGĐ Thường trực Sở Văn Hóa và Thể Thao Tp.HCM (từ trái qua) cùng các quan khách đi tham quan cấu trúc thư viện hiện tại và mô hình triển khai KGTĐTTV sau khi khánh thành  

Trao đổi  thêm về sự kiện này, đại diện Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM chia sẻ: Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ thư viện luôn mong muốn được phát huy tối đa vai trò của mình và xây dựng được Mô hình không gian học tập chung – Learning Commons – vốn được ứng dụng nhiều trong các thư viện trường học, thư viện công cộng hiện đại trên thế giới.

Trong những năm gần đây, Thư viện đã thực hiện nhiều chương trình hiện đại hóa tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc, đặc biệt là nhóm trí thức trẻ.

Ông Bùi Xuân Đức – Giám đốc Thư viện nhấn mạnh:  “Thông qua hợp tác này,  chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian trao đổi tri thức hiện đại, tổ chức các hoạt động mới mẻ, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của thế hệ trẻ qua đó nâng cao vai trò của thư viện trong việc khuyến khích các bạn trẻ trau dồi và chia sẻ tri thức”.

anh-3-dec11

Lễ ký kết hợp tác triển khai “Không gian tri thức Việt”

Được biết, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM là thư viện công cộng, được xem là một địa chỉ mang tính lịch sử  thành phố. Thư viện có chức năng phục vụ nhu cầu đọc, học tập, nghiên cứu, vui chơi giải trí của người dân thành phố, thông qua việc tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản trong và ngoài nước phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các tỉnh phía Nam. Thư viện còn có nhiệm vụ thu thập, bảo quản vốn tài liệu quý hiếm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nội dung tài liệu cho công chúng.

Năm 2014, thư viện phục vụ tại chỗ và lưu động đã thu hút hơn 1.533.000 lượt bạn đọc và hơn 4.450.000 lượt tài liệu.

V.Khuê