"Khởi nghiệp cần 200% sức lực và sẵn sàng đón nhận thất bại"

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Chí Thuận - người có được thành công bước đầu với công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT. Anh Thuận đưa ra 6 điều cần nhớ khi bạn trẻ khởi nghiệp trong buổi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên.

Hội thảo “Industry 4.0: Cưỡi trên sóng hay chìm trong sóng?” vừa diễn ra tại Hà Nội cuối tuần qua, thu hút hơn 200 bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tham dự. Hội thảo là diễn đàn sôi nổi để các bạn sinh viên trao đổi, tìm hiểu, lắng nghe “tất tần tật” những điều cần biết về cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 và kinh nghiệm khởi nghiệp của các doanh nghiệp CNTT trẻ.

Hội thảo “Industry 4.0: Cưỡi trên sóng hay chìm trong sóng?”
Hội thảo “Industry 4.0: Cưỡi trên sóng hay chìm trong sóng?”

Các chuyên gia là diễn giả trong hội thảo này cũng là những người trẻ đầy nhiệt huyết, đang làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc điều hành những công ty CNTT đang phát triển tại Việt Nam.

Trò chuyện với các bạn sinh viên, anh Chu Tuấn Anh, Giám đốc hệ thống đào tạo lập trình viên Aptech, khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp mới mang lại cho lao động trẻ nhiều cơ hội, đặc biệt trong ngành CNTT.

Anh Nguyễn Hòa, đồng sáng lập công ty phần mềm Siten, khuyến khích các bạn sinh viên tham gia thực tập tại các doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để có thể tự trau dồi kiến thức, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Không những vậy, quá trình học tập và làm việc phải "liều" nhận những dự án ngay khi có hội để từ đó mày mò và rút ra nhiều kinh nghiệm thực tế hơn.

Anh Đinh Văn Hoàn, Phó giám đốc phòng phát triển công ty IFI Solution, chia sẻ kinh nghiệm: "Những năm đầu đại học, tôi luôn cố gắng dành thêm một vài tiếng để lập trình, ôn lại bài đã học hôm nay và xem trước bài học hôm sau. Kết quả là đến cuối năm tôi may mắn không phải chuyển lên năm tiếp mà được học bổng tuyển thẳng.

Tiếp theo tôi thấy việc được đi du học nước ngoài là điều rất hãnh diện nên đã tích cực săn tìm và thấy rằng tiếng Anh là một yếu tố rất quan trọng, tôi lại "cố gắng" học thêm tiếng Anh trong khi những người bạn khác còn chưa để ý. Và may mắn là luôn "vượt qua" các đợt tuyển dụng.

Rồi đến tiếng Pháp do "may mắn" được học với một cô giáo rất xinh cộng với việc "không ngại nói bừa" nên cô giáo thấy hay hay và tận tình dạy… Kết quả là tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm và có chút thành công như hiện tại".

Các bạn sinh viên chuyên ngành CNTT lắng nghe các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm.
Các bạn sinh viên chuyên ngành CNTT lắng nghe các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm.

Nhờ “dắt lưng” là hai ngoại ngữ, anh Hoàn có thêm nhiều cơ hội trong học tập và công việc. Về điểm này, anh Chu Tuấn Anh cũng cho rằng, “may mắn” của anh Hoàn đến từ sự nỗ lực, cố gắng của bản thân và sự chủ động tìm kiếm cơ hội mà có được. Vì vậy, anh khuyên các bạn sinh viên phải tự tạo ra cơ hội cho mình bằng cách chăm chỉ học tập.

Sự tích cực, chủ động là yêu cầu bắt buộc để thành công theo các CEO trẻ tuổi. Nhiều người tìm kiếm cơ hội thực tập, chấp nhận công việc vất vả, lương bèo bọt chỉ để học thêm kiến thức từ người đi trước.

Anh Nguyễn Chí Thuận trình bày 6 điều cần nhớ khi khởi nghiệp ngành CNTT
Anh Nguyễn Chí Thuận trình bày 6 điều cần nhớ khi khởi nghiệp ngành CNTT

Anh Nguyễn Chí Thuận - một thanh niên vượt khó vươn lên, thành công với công ty khởi nghiệp của mình bày tỏ: “Khởi nghiệp là thử thách rất lớn, đòi hỏi mỗi người chúng ta nhẫn nại. Khởi nghiệp rất thiếu kinh nghiệm, thiếu vật chất... Các bạn phải cố gắng 200% sức lực để khởi nghiệp”.

Anh Thuận tiếp lời: “Cuộc sống không như mong đợi, cho dù các bạn đã cố gắng hết mình nhưng kết quả sẽ không như tưởng tượng. Các bạn phải sẵn sàng đón nhận thất bại. Đó là điều thứ hai cần nhớ khi khởi nghiệp.

Điều thứ ba cần tới là khiêm tốn học hỏi. Đây là điều quan trọng, đặc biệt là trong một tập thể, một đội. Học hỏi luôn luôn phải ở trong đầu mình vì những điều chưa biết quá lớn và có thể học hỏi từ chính đồng đội của mình.

Thứ tư là phải vững vàng trước những điều chưa biết. Thứ năm là cộng tác, cộng tác để bổ sung cho nhau trong một tập thể mà mỗi người có sở trường riêng. Thứ sáu là kiên trì mục tiêu. Vì luôn phải đối mặt với những điều không mong muốn và rất nhiều cám dỗ nên chúng ta phải kiên trì với mục tiêu. Có những lúc rất mệt mỏi, các bạn phải biết cách giữ cho mình nguồn năng lượng”.

Mai Châm