Khởi động hành trình vận động hiến máu xuyên Việt

(Dân trí) - Hành trình đỏ được xem là một trong những chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện lớn nhất hiện nay. BTC Hành trình đỏ 2014 cho biết đang tuyển 120 TNV tham gia chuyến xuyên Việt đặc biệt để kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu.

Hành trình đỏ là chiến dịch vận động hiến máu được Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đồng tổ chức. Với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt", Hành trình đỏ 2013 đã tổ chức 15 ngày hội hiến máu lớn ở 15 tỉnh, thành phố trong suốt tháng 7/2013.

Theo ban tổ chức, ước tính có khoảng 200.000 người đã được tư vấn và tuyên truyền trực tiếp về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh trong chiến dịch Hành trình đỏ 2013. Chương trình cũng đã được sự hưởng ứng của hàng trăm cơ quan, đơn vị và hơn 100 văn nghệ sĩ tham gia.

Kết quả là qua 15 ngày hội hiến máu, ban tổ chức thu được hơn 12.100 đơn vị máu. Ngoài ra, gần 30 buổi hiến máu ở các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Hành trình đỏ 2013 cũng thu được gần 5.400 đơn vị máu. Như vậy, trong suốt thời gian diễn ra Hành trình đỏ 2013 đã thu được hơn 17.500 đơn vị máu.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ 2013 cho biết: “Nhờ hiệu ứng truyền thông của Hành trình đỏ 2013, kết quả tổ chức hiến máu và tiếp nhận máu năm 2013 tại 15 tỉnh/thành phố đã có bước tiến rõ rệt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2012”.

Các chiến sĩ tình
nguyện Hành trình đỏ 2013 (
Các chiến sĩ tình nguyện Hành trình đỏ 2013 (ảnh: hanhtrinhdo.vn)

Năm 2014, Hành trình đỏ tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn hơn năm ngoái. Theo ban tổ chức, dự kiến Hành trình đỏ 2014 sẽ được tổ chức trên phạm vi 38 tỉnh thành, trải dài từ Kiên Giang đến vùng núi Tây Bắc. Đoàn tình nguyện viên sẽ xuất quân tại Kiên Giang vào ngày 1/7. Sau 30 ngày đêm hành quân sẽ tổ chức báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình và tổ chức lễ tổng kết với 25 nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc.

Để thực hiện Hành trình đỏ 2014, ban tổ chức đang tuyển 120 tình nguyện viên sẽ theo suốt chuyến xuyên việt qua 38 tỉnh thành tuyên truyền, vận động người dân hiến máu nhân đạo. Dự kiến thời gian xuyên Việt (kể cả tập huấn) là 35 ngày đêm, từ 25/6 cho đến 1/8.

Bắt đầu từ bây giờ, ban tổ chức chương trình sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của bạn trẻ tình nguyện khắp cả nước. Tuy nhiên, để được chọn làm thành viên xuyên Việt của Hành trình đỏ 2014, các ứng viên phải trải qua 3 vòng lựa chọn. Vòng sơ tuyển là phỏng vấn qua mạng. Vòng dự tuyển phỏng vấn trực tiếp tại Cần Thơ, TPHCM, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội trong tháng 5.

Sau vòng dự tuyển, ban tổ chức sẽ chọn ra 120 chiến sỹ xuyên Việt 2014 tham gia vòng tập huấn kĩ năng chuyên môn. Các tình nguyện viên sẽ được tham gia các khóa học, tập huấn kĩ năng, gồm: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng chuyên môn, làm việc nhóm bởi các chuyên gia đến từ các trường đại học, trung tâm huấn luyện, các bác sĩ chuyên môn của Bộ Y tế và Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Tùng Nguyên