"Hot" vlogger bình luận về Flappy Bird và tính ghen tị xấu xí

(Dân trí) - Toàn Shinoda vừa tung ra vlog mới nói về trào lưu chơi Flappy Bird và chỉ ra rằng nguyên nhân trò chơi này "chết yểu" chính do do thói GATO (ghen ăn tức ở) của nhiều người.


Vlog Flappy Bird và "văn hoá" GATO của Toàn Shinoda (nguồn Youtube)

 

Trong clip mới nhất, "hot" vlogger có 550.000 người theo dõi trên Youtube - Toàn Shinoda nói rằng một trong những lý do chính khiến trò chơi Flappy Bird bị tác giả Nguyễn Hà Đông gỡ bỏ là do bị nhiều người GATO (ghen ăn tức ở).

 

Anh công khai chỉ trích thói ghen tị này và khuyên cộng đồng mạng nên đoàn kết để cùng nhau nâng cao vị thế của người Việt Nam thông qua một sản phẩm có tầm quốc tế như Flappy Bird.

 

Toàn Shinoda lấy dẫn chứng từ sự thành công của Gangnam Style nước Hàn, gần hơn là sự nổi tiếng bất ngờ của "Running man" Vũ Xuân Tiến... đều có được nhờ sự ủng hộ của toàn thể cộng đồng.


Toàn Shinoda còn lập luận biện minh cho nghi vấn vi phạm bản quyền của Flappy Bird. Anh khẳng định vay mượn ý tưởng trong giới công nghệ rất phổ biến.
 
Ví dụ như Facebook từng được gọi là bản sao của My Space, Samsung có thiết kế "na ná" của Apple, hay iPhone cũng có thiết kế giống LG Prada năm 2006 và sử dụng cảm ứng đa điểm của Misubishi năm 2001. Steve Jobs cũng từng nói: “Bạn không cần là người đầu tiên làm ra sản phẩm, bạn chỉ cần làm sản phẩm đó một cách tốt nhất”.

Kết luận vlog, Toàn Shinoda chia sẻ: sự cạnh tranh là bản năng của con người cũng yếu tố cần thiết để những tài năng phát triển, nhưng một khi nó biến thành sự GATO của những người lười lao động trước thành công của người khác thì sẽ đẩy lùi sự phát triển của xã hội.

Huy Khánh