Hơn 200 trí thức trẻ “nằm điểm” tại xã đặc biệt khó khăn

(Dân trí) - Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nội vụ Tỉnh Hà Giang vừa qua tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2014 gắn với lễ ra quân đưa các trí thức trẻ về công tác tại xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Đồng chí Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tuyển chọn Trí thức trẻ tỉnh Hà Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 212 trí thức trẻ trúng tuyển hợp đồng công tác tại các xã đặc biệt khó khăn.

 

Những trí thức trẻ được tuyển chọn là con em các dân tộc trong tỉnh có trình độ đại học, cao đẳng thuộc nhiều chuyên ngành như kinh tế, khoa học – kỹ thuật, nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường, luật; đã vượt qua hàng trăm hồ sơ dự tuyển để được về công tác tại các xã khó khăn, biên giới, nhằm nâng cao nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

 
Hơn 200 trí thức trẻ “nằm điểm” tại xã đặc biệt khó khăn
Đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các trí thức trẻ tại lễ ra quân.
 

Theo đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tỉnh Hà Giang cho biết, trong số các trí thức trẻ lên vùng cao công tác có nhiều người là con em đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Nùng, Tày,… am hiểu về phong tục, tập quán, ngôn ngữ bản địa.

 

Đây là hoạt động trong đề án Hợp đồng trí thức trẻ là người địa phương đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp đến công tác ở các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

 

Mục tiêu của đề án là tận dụng và phát huy tối đa nguồn nhân lực đã được đào tạo chưa được sử dụng; tăng cường nguồn nhân lực có trình độ để giúp xã đặc biệt khó khăn phát triển, tạo nguồn cán bộ dự bị, làm cơ sở cho việc tuyển dụng chính thức cán bộ, công chức ở cấp xã, huyện, thành phố những năm tiếp theo. Sau khi hết thời gian hợp đồng, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, những trí thức trẻ này sẽ được xem xét tuyển dụng vào biên chế chính thức.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, đại diện cho 212 trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ lớn lao, ý nghĩa này.

 

Là những sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi luôn xác định đây là cơ hội để lập thân, lập nghiệp, trau dồi bản thân, được hòa nhập, tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc và cống hiến sức trẻ cho địa phương”.

 

Triệu Hồng Hạnh