Học sinh quấn chăn đến lớp học vì quá giá rét

(Dân trí) - Những ngày qua thời tiết miền Bắc quá giá rét đã khiến cho các bạn học sinh phải chật vật trong học hành.

Bốn ngày qua, thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đều nằm trong diện rét đậm, rét hại khiến cho đời sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng lớn. Trước tình hình nảy, nhiều trường tiểu học, mầm non và trung học cơ sở đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các em.

Tuy nhiên, ở các trường trung học phổ thông, do không có thông báo nghỉ học nên các em vẫn phải tới lớp. Nhưng vì thời tiết quá khắc nghiệt, không ít học sinh đã bị cảm lạnh hoặc tự xin nghỉ vì lí do sức khoẻ.

Các bạn học sinh đi học thì co ro vì rét mướt. Nhiều bạn nhanh trí đã mang theo cả chăn bông, túi sưởi để giữ ấm trong những ngày giá rét này.

Bạn Nguyễn Yến Nhi, học sinh lớp 10D3, trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội cho biết: "Với thời tiết 6 độ C còn kèm theo mưa buốt như thế này thì việc đi học vào mỗi sáng sớm rất đáng sợ. Nhưng chắc vì lớn rồi nên chúng em không được nghỉ học như các em cấp dưới. Đến lớp ai ai cũng đều như cục bông 5,6 lớp áo, có nhiều bạn mang cả chăn, rồi túi sưởi để giữ ấm".

Hình ảnh lớp 10D7 trường THPT Việt Đức những ngày này được thầy giáo chụp lại
Hình ảnh lớp 10D7 trường THPT Việt Đức những ngày này được thầy giáo chụp lại
Giờ nghỉ, học sinh THPT Trần Phú quây quần bên nhau cho ấm
Giờ nghỉ, học sinh THPT Trần Phú quây quần bên nhau cho ấm
Lớp học nhiều học sinh xin nghỉ trong những ngày giá rét
Lớp học nhiều học sinh xin nghỉ trong những ngày giá rét
Hình ảnh chỉ có trong những ngày giá rét kỉ lục
Hình ảnh chỉ có trong những ngày giá rét kỉ lục
Giá lạnh khiến bạn bè gần nhau hơn
Giá lạnh khiến bạn bè gần nhau hơn
Các em học sinh ở Hà Giang cũng quấn chăn, co ro trong giá lạnh
Các em học sinh ở Hà Giang cũng quấn chăn, co ro trong giá lạnh

M.C

Ảnh: Tổng hợp Facebook