Học sinh miền Bắc thi tài lãnh đạo

(Dân trí) - Chương trình phát triển hạt giống lãnh đạo học sinh - Teen Leaders 2015 đã khép lại sau một tháng hoạt động sôi nổi với sự tham gia của gần 30 học sinh xuất sắc và có nhiều ý tưởng đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng.

 


Các học sinh được tuyển chọn tham gia chương trình Teen Leader 2015

Các học sinh được tuyển chọn tham gia chương trình Teen Leader 2015

Các đội học sinh tham dự chương trình lần này đến từ các trường cấp 3 của Hà Nội, Yên Bái, Thanh Hóa, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Teen Leaders 2015 là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các em học sinh có mong muốn và tiềm năng tạo ra sự thay đổi tích cực cho xã hội hoặc đang có ý tưởng, sáng kiến giải quyết các vấn đề cụ thể trong cuộc sống.

Tại cuộc thi, các em đã mang đến rất nhiều ý tưởng và dự án tiềm năng, thể hiện sức sáng tạo và nỗ lực của bản thân. Có em mong muốn xây dựng một kênh thông tin để phản ánh tiếng nói và quan điểm của tuổi “teen”, là nơi các bạn thể hiện suy nghĩ và các góc nhìn. Hay các ý tưởng khác như phát động chiến dịch không phân biệt kỳ thị đối với người đồng tính, xóa bỏ bạo lực học đường...

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được gặp gỡ những nhà lãnh đạo trẻ thành danh không chỉ ở Việt Nam mà còn trên quốc tế. Các thí sinh đã cùng nhau lắng nghe những trải nghiệm, những câu chuyện thật mà họ đã trải qua khi còn ở chính lứa tuổi học sinh, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để tiến xa hơn với những dự án tâm huyết của mình.

Anh Lưu Đức Hiệp, người sáng lập chương trình doanh nhân trẻ và phát triển bền vững chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ khi đi du học
Anh Lưu Đức Hiệp, người sáng lập chương trình doanh nhân trẻ và phát triển bền vững chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ khi đi du học
Là một người dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động vì cộng đồng, anh khuyên các bạn học sinh nên tích lũy thêm kiến thức thực tế từ những câu chuyện, những con người gặp ở đời thường mang đậm hơi thở cuộc sống bên cạnh việc học trong nhà trường.
Là một người dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động vì cộng đồng, anh khuyên các bạn học sinh nên tích lũy thêm kiến thức thực tế từ những câu chuyện, những con người gặp ở đời thường mang đậm hơi thở cuộc sống bên cạnh việc học trong nhà trường.

Em Huyền Anh – Lớp 12 Anh – Trường Chu Văn An chia sẻ: “Dù có học trong một ngôi trường với bề dày lịch sử cách mạng với tầng lớp đông đảo những nhà chính trị gia lớn, thì cũng không có một chương trình cụ thể nào dạy cách trở thành một “leader”.

Trường em cũng chỉ có khóa học “teamwork”, nên được biết tới Teen Leaders thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Em đã có thêm những kỹ năng nhất định, cũng như có thể mở rộng các mối quan hệ hơn nữa với các bạn trẻ năng động. Hóa ra những “nhà lãnh đạo” lại gần gũi không ngờ đến thế!”

Sau chương trình, một mạng lưới các lãnh đạo học sinh sẽ được thành lập và mở rộng ra khắp Việt Nam, kết nối các em học sinh nhiệt huyết, muốn cống hiến nhiều hoạt động cho cộng đồng mà mình đang sống.

Hồng Minh