Học sinh lớp 8 lập chiến dịch giúp người nghèo Ấn Độ

(Dân trí) - Chỉ mới 13 tuổi nhưng cô bé Alisha Vira, học sinh lớp 8 trường Singapore American School ở Singapore đã lập ra hẳn một chiến dịch lớn thu thập quần áo cũ để gửi đến cho trẻ em nghèo ở miền bắc Ấn Độ.

Học sinh lớp 8 lập chiến dịch giúp người nghèo Ấn Độ - 1
Alisa phát quần áo cho các bạn nhỏ nhà nghèo ở Ấn Độ. (Ảnh: Asiaone)

Chiến dịch của Alisha Vira mang tên “Clothes for Life” (tạm dịch Quần áo cho cuộc sống) được ra đời sau một chuyến thăm Ấn Độ cùng gia đình. Khi quay về, Alisha Vira đã suy nghĩ rất nhiều đến chuyện giúp đỡ những người dân nghèo khổ ở nước này, đặc biệt là những em nhỏ.

Alisha may mắn nhận được nhiều sự ủng hộ hơn những gì cô bé dự tính. Bằng cách lập ra các thùng quyên góp tại trường mình và trường của cậu em trail, Alisha đã thu thập được 3.354 bộ quần áo, sách, đồ chơi chứa đầy trong 71 chiếc thùng.

“Chúng tôi chưa từng tưởng tượng sẽ nhận được nhiều sự đóng góp như vậy. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ mang được những gì mà chúng tôi có tới Ấn Độ mà thôi”, cô Sunita Vira, 42 tuổi, mẹ của Alisha vui mừng nói.

Các thùng quyên góp sử dụng trong chiến dịch được công ty dịch vụ vận chuyển Santa Fe tặng. Các thùng hàng được đóng gói ngay tại nhà Alisha. Chúng được chuyển tới Ấn Độ nhờ sự giúp đỡ của công ty chuyển phát nhanh DHL Singapore.

Sau đó, cả gia đình Alisha đã cùng nhau đi tới bang Uttar Pradesh ở miền bắc Ấn Độ nơi họ có một trang trại riêng để phân phát các món đồ tới các ngôi làng ở đây trong ngày Giáng sinh vừa rồi.

“Ban đầu, mọi việc khá lộn xộn bởi mọi người quá hào hứng với các món đồ. Chúng tôi đã cố gắng đề nghị mọi người xếp hàng nhưng tất cả họ cứ vây quanh chúng tôi”, Alisha kể lại.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, hơn 1.000 đứa trẻ ở ba ngôi làng tại đây đã tụ tập đến nhận được quà.

“Rất đáng để ngắm những nụ cười tươi trên khuôn mặt của các em nhỏ khi chúng tôi phân phát quần áo”, Alisha tự hào nói.

Tổng cộng 50 thùng quần áo và đồ chơi đã được phân phát tới người dân ở bảy ngôi làng.

Sắp tới, 4 thùng quyên góp khác sẽ được chuyển tới Nepal cùng cô Viki Rogers, giáo viên dạy xã hội của Alisha. Phần còn lại sẽ được phân phát trong chuyến đi kế tiếp tới Ấn Độ của gia đình Alisha.

Võ Hiền
Theo Asiaone