Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ

Hồng Minh

(Dân trí) - Các vũ công trẻ tuổi THPT Nguyễn Gia Thiều tái hiện chuyện tình của nàng Tiên hắc ám Maleficent, gây ấn tượng mạnh tại đêm chung kết tài năng văn nghệ do sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức.

Tiết mục Tiên hắc ám của nhóm nhảy THPT Nguyễn Gia Thiều

Now you see me là cuộc thi tài năng được tổ chức thường niên bởi CLB Âm nhạc MEC – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để các bạn học sinh, sinh viên yêu âm nhạc có cơ hội thể hiện bản thân. Qua 4 năm tổ chức, cuộc thi đã tìm ra nhiều thí sinh xuất sắc, và trở thành bệ phóng cho sự tự tin, đam mê cháy bỏng của các tài năng trẻ.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức lần thứ 5 với tên gọi All in, có nhiều sự thay đổi mới lạ, độc đáo khi mở rộng thể lệ ở nhiều mảng: Hát, Nhảy, Múa và Nhạc cụ. Trải qua 3 vòng thi, BTC đã tìm ra 8 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc nhất cùng nhau tranh tài trong đêm chung kết.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 1

Các vũ công trẻ tuổi đến từ THPT Nguyễn Gia Thiều lên sân khấu trong tạo hình của những nàng tiên trong trẻo, thuần khiết.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 2

Tuy nhiên, do bị coi là một cô “tiên hắc ám” và bị mọi người xa lánh, nàng Maleficent đã tìm cách trả thù, thực sự trở thành một nỗi sợ hãi trong khu vườn cổ tích

Gây ấn tượng từ những vòng ngoài bởi sự trẻ trung, máu lửa, nhóm nhảy SOTA – NGT đã không làm khán giả và ban giám khảo thất vọng. Trong đêm Chung kết, các thành viên trẻ tuổi nhất cuộc thi – là các học sinh của THPT Nguyễn Gia Thiều đã mang đến phần trình diễn vũ đạo lấy cảm hứng từ câu chuyện Tiên hắc ám nổi tiếng.

Sự đầu tư kĩ lưỡng về trang phục, đạo cụ, biên đạo động tác và những kĩ thuật nhảy khó của các em học sinh đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và khán giả có mặt tại đêm thi. Nhóm thí sinh đã giành giải Nhì chung cuộc.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 3

Những động tác đòi hỏi kĩ thuật cao, sự đầu tư kĩ lưỡng về trang phục, đạo cũ đã giúp nhóm nhảy SOTA chinh phục hoàn toàn những ai có mặt tại đêm thi

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 4

Nhóm thí sinh đã giành giải Nhì chung cuộc đầy xứng đáng

Ngôi vị quán quân đã thuộc về giọng ca 19 tuổi Đỗ Hải Đăng với phần thể hiện ca khúc Con cò đầy tình cảm.

Bên cạnh đó, BTC còn trao giải Thí sinh được yêu thích nhất cho nhóm nhảy Addictive Traditional Dance và giải Triển vọng cho nữ sinh Nguyễn Đan Vi sau màn trình diễn ca khúc Như mùa tuyết đầu tiên du dương, sâu lắng.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 5

Thí sinh Đỗ Hải Đăng đã khiến cả sân khấu bùng nổ với ca khúc Con cò, khiến các giám khảo không tiếc những lời khen có cánh dành cho mình.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 6

Ngôi vị quán quân đã thuộc về giọng ca 19 tuổi trong sự thán phục của mọi người

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 7

Chàng trai Nguyễn Ngọc Hiếu với vẻ ngoài lãng tử cùng giọng hát da diết đầy nhớ thương đã bắt đầu phần thi đầu tiên trong đêm Chung kết: On Fire với ca khúc "Nâng được thì buông được" khiến con tim của khán giả phải rung động.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 8

Khác với màn trình diễn hào hùng mạnh mẽ của vòng Bán Kết, Addictive Traditional Dance cùng chuyên môn đa dạng đã mang đến sân khấu "Turn" được dàn dựng vô cùng công phu qua câu chuyện cổ tích hiện đại.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 9

Chọn cho mình thể loại khác với những "người chơi" còn lại trong top 8, cô nàng Vũ Lê Khánh Linh nổi bật với giọng ca cao vút cùng sân khấu "Mái đình làng biển" mang đậm chất dân gian cổ truyền Việt Nam.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 10

Với gương mặt xinh xắn và sự tinh tế trong từng nốt nhạc, Nguyễn Đan Vi dường như đã khiến những con tim như thắt lại cùng những cảm xúc trong câu từ của ca khúc "Như mùa tuyết đầu tiên". Nữ sinh đã được trao giải thưởng Triển vọng chung cuộc.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 11

Thí sinh nhỏ tuổi Nguyễn Hồng Phúc lựa chọn ca khúc tiếng Anh và làm sân khấu “Titanium” bùng nổ với cá tính riêng của mình.

Học sinh kể chuyện tình “Tiên hắc ám”, giành Á quân cuộc thi văn nghệ - 12

Màn Mashup “Rũ cánh - Thăng hoa” từ thí sinh Nguyễn Thu Hà đã chính thức khép lại những màn trình diễn của 8 thí sinh tài năng.