Hoài An “Japan” cá tính trong vai trò đại sứ học đường

(Dân trí) - Diện đồ thể thao khỏe khoắn, đáng yêu An Japan góp mặt trong buổi sơ loại giải đấu hiphop học sinh - sinh viên Move it 2013 - giải đấu có thông điệp "Đẩy lùi nạn bạo lực học đường".

An Japan là người mẫu tuổi teen khá có tiếng trong giới trẻ Hà thành. Cô bạn tên thật là Lê Ngọc Hoài An, hiện đang học lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng và có tới hàng trăm ngàn fan trên Facebook.

 

Trong 2 năm vừa qua, An thường xuyên là gương mặt nổi trội tại các sự kiện giải trí dành cho giới trẻ, tham gia các bộ ảnh thời trang của các hãng trong nước dù với An, việc học vẫn là trên hết.

 

An Japan diện style năng động, khỏe khoắn tới dự vòng sơ loại Move it 2013

An Japan diện style năng động, khỏe khoắn tới dự vòng sơ loại Move it 2013

 

Cô bạn chia sẻ, việc trở thành đại sứ của giải hiphop Move it 2013 sẽ là lần cuối cùng An tham gia một sự kiện chính thức trước khi tập trung vào việc học cuối cấp. "Mình nhận lời tham gia chương trình này vì theo mình, vấn đề bạo lực học đường hiện đang là vấn đề nhức nhối của xã hội nói chung và trường học nói riêng.

 

Do đó, mình muốn góp một tiếng nói để kêu gọi mọi người cùng đứng lên chống lại bạo lực học đường. Như thông điệp của cuộc thi là hãy đứng lên đẩy lùi tệ nạn chứ không đứng khoanh tay bên cạnh, hay bên ngoài cuộc để việc xấu tiếp tục diễn ra".

 

Với thông điệp ý nghĩa của cuộc thi, An Japan đã đồng hành cùng Move it từ khi phát động cuộc thi tới nay. Trong buổi chiều qua (7/4), Move it đã chính thức bắt đầu với vòng thi đấu sơ loại. Gần 30 đội chơi đã đăng kí tham gia giải đấu uy tín này.

 
"Đứng lên hay đứng bên" - Clip phát động Move it 2013, giới trẻ chung tay đẩy lùi bạo lực học đường.
 

Giải nhảy hiphop Move it là giải đấu thường niên do Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội đứng ra tổ chức, quy tụ nhiều đội nhảy học sinh, sinh viên có chất lượng trên khắp miền Bắc về Hà Nội tham dự.

 

Sau vòng loại, có 8 đội lọt vào chung kết Move it, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5, sau loạt sự kiện kêu gọi "Đẩy lùi bạo lực học đường" bằng âm nhạc và vũ đạo. 8 đội có tên trong chung kết cuộc thi là: CunCun BigToe Crew, CO Crew, Handi Crew, S.U.D Crew, Last Fire Crew, YG Lovers Crew, Milky Way Crew, Trung Tâm Sơn Anh Quân.

 

Cô bạn đã có 2 năm kinh nghiệm trong nghề mẫu teen

Cô bạn đã có 2 năm kinh nghiệm trong nghề mẫu teen

 
An muốn chung tay, góp tiếng nói đẩy lùi nạn bạo lực học đường

An muốn chung tay, góp tiếng nói đẩy lùi nạn bạo lực học đường

 
An muốn chung tay, góp tiếng nói đẩy lùi nạn bạo lực học đường

An khá yêu thích hiphop và thường xuyên theo dõi các giải đấu trong nước trước cả khi làm đại sứ cho Move it 2013

 
An Japan có gương mặt sáng, ăn hình ở mọi góc

 

An Japan có gương mặt sáng, ăn hình ở mọi góc
 
An Japan có gương mặt sáng, ăn hình ở mọi góc

An Japan có gương mặt sáng, ăn hình ở mọi góc

 
An Japan có gương mặt sáng, ăn hình ở mọi góc

Cô bạn ngồi hàng ghế khán giả theo dõi các đội trình diễn, vẫn niềm nở tạo dáng trước ống kính máy ảnh

 
Vòng loại Move it 2013 khá gay cấn vì các đội thi có trình độ đồng đều

Vòng loại Move it 2013 khá gay cấn vì các đội thi có trình độ đồng đều

 
Ở vòng này, các đội thi chưa bắt buộc phải trình diễn theo chủ đề Đẩy lùi bạo lực học đường

Ở vòng này, các đội thi chưa bắt buộc phải trình diễn theo chủ đề "Đẩy lùi bạo lực học đường"

 
Vòng chung kết, bài thi sẽ phải hướng theo chủ đề nói trên

Vòng chung kết, bài thi sẽ phải hướng theo chủ đề nói trên

Chung kết hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhóm nhảy tên tuổi miền Bắc.

Chung kết hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh "khốc liệt" giữa các nhóm nhảy tên tuổi miền Bắc.

 

Mai Châm