Hoa khôi sinh viên Cần Thơ: Muốn mang bình an về cho mẹ!

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Nếu hỏi mang gì về cho mẹ trong năm mới, Hoa khôi sinh viên Cần Thơ 2015 Vũ Thanh Tú bày tỏ: "Đó chính là sức khỏe và bình an".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, hoa khôi học sinh sinh viên Cần Thơ 2015 Vũ Thanh Tú cho rằng, trải qua một năm đầy biến động, Tú thấy trân trọng từng khoảnh khắc được sống và nhìn thấy những người thân yêu bình an, khỏe mạnh.

"Do đó nếu hỏi: Mang gì về cho mẹ? Tú sẽ nói đó chính là mang sức khỏe và bình an", hoa khôi bày tỏ.

Hoa khôi sinh viên Cần Thơ: Muốn mang bình an về cho mẹ! - 1

Vũ Thanh Tú là Hoa khôi học sinh sinh viên Cần Thơ năm 2015 (Ảnh: Nghĩa Ngô).

Hoa khôi quê Cần Thơ cho biết, năm Tân Sửu 2021 vừa qua, những tháng ngày với quá nhiều sự cố đối với người dân không may do đại dịch Covid-19 gây ra.

Tú cho rằng, bản thân cảm nhận đủ đầy sức khỏe và tinh thần vui vẻ, tích cực quan trọng như thế nào.

Hoa khôi sinh viên Cần Thơ: Muốn mang bình an về cho mẹ! - 2
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ: Muốn mang bình an về cho mẹ! - 3

Hoa khôi Thanh Tú với áo dài đỏ thướt tha (ảnh: Nghĩa Ngô).

"Bình an và sức khỏe chính là 2 điều mà Thanh Tú không chỉ mang về mẹ và còn muốn trao tận tay những người thân, những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, những người đã và đang từng ngày chiến đấu với Covid-19", hoa khôi bày tỏ.

Hoa khôi sinh viên Cần Thơ: Muốn mang bình an về cho mẹ! - 4

Năm mới Nhâm Dần 2022 đã đến, Hoa khôi Vũ Thanh Tú kính chúc độc giả báo Dân trí một năm sức khỏe vững vàng, an khang thịnh vượng, đại thắng và bình an (Ảnh: Nghĩa Ngô).

Hoa khôi sinh năm 1991 tin rằng, năm mới Nhâm Dần 2022, với "sức mạnh của hổ", với những gì chúng ta đã và đang nỗ lực phòng, chống dịch thời gian vừa qua thì đại dịch Covid-19 chắc chắn sẽ được đẩy lùi. 

Năm mới Nhâm Dần 2022 đã đến, Hoa khôi Vũ Thanh Tú kính chúc độc giả báo Dân trí một năm sức khỏe vững vàng, an khang thịnh vượng, đại thắng và bình an. Chúc báo Dân trí luôn là tờ báo hàng đầu trong lòng bạn đọc.

Hoa khôi sinh viên Cần Thơ: Muốn mang bình an về cho mẹ! - 5

Thanh Tú và chiếc khăn choàng đặc trưng của người Nam Bộ (Ảnh: Nghĩa Ngô).