Hoa khôi ĐH Sân khấu điện ảnh rớt nước mắt phút đăng quang

(Dân trí) - Là người có câu trả lời thông minh nhất trong top 5 cô gái lọt vào vòng thi ứng xử, Nguyễn Quỳnh Trang xứng đáng bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi "Miss ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội".

Đêm qua (18/11), vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội 2012 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về cô gái sinh năm 1989, Nguyễn Quỳnh Trang.

 

Quỳnh Trang hiện đang là sinh viên khoa múa, có chiều cao 1m64, cân nặng 52kg. Với nụ cười hiền hậu và ngoại hình ưa nhìn, Trang đã đi sâu vào tới top 5 của cuộc thi "Miss ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội".

 
Giây phút đội vương miện cho tân Hoa khôi ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội
Giây phút đội vương miện cho tân Hoa khôi ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội
 

Ở vòng thi ứng xử quyết định ngôi vị cao nhất cuộc thi, nữ sinh này bắt thăm được câu hỏi như sau: "Bạn nghĩ gì về việc làm mẹ đơn thân?". Quỳnh Trang trả lời: "Hôn nhân là quyền tự do của mỗi người. Đơn thân hay ly thân chỉ là một phương thức để tìm đến hạnh phúc, cũng có thể là để trốn tránh một trách nhiệm nào đó.

 

Nhưng bản thân em nghĩ rằng sự trưởng thành của con cái không thể thiếu đi sự yêu thương của người cha. Nếu thiếu tình yêu thương, đứa con có thể nuôi lòng căm hận, tự ti hoặc mặc cảm với chính bản thân mình.

 

Ở các nước phương Tây có rất nhiều bà mẹ đơn thân, nhưng đó không phải là hình tượng điển hình cho một đất nước phát triển. Mỗi một gia đình là một tế bào nhỏ của xã hội. Gia đình có đầm ấm, hạnh phúc thì xã hội mới có thể phát triển phồn vinh và tốt đẹp được".

 

Với câu trả lời tự tin, thông minh nhất trong top 5, Quỳnh Trang đã vượt lên trên 4 đối thủ "nặng ký" còn lại để giành vương miện Hoa khôi của cuộc thi.

 
Miss dạ hội Nguyễn Thị Trang
Miss dạ hội Nguyễn Thị Trang
 

Trước đó, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: trang phục áo dài, dạ hội, thi tài năng. Ở phần thi trang phục, các thí sinh thể hiện khá tốt, đặc biệt là năng khiếu biểu cảm trước ống kính máy ảnh. Riêng phần thi tài năng có nhiều tiết mục ấn tượng bởi các thí sinh tham gia trình diễn đều là những người có tố chất nghệ thuật, được đào tạo bài bản.

 

Sau 4 vòng thi diễn ra căng thẳng, BTC đã công bố kết quả của cuộc thi. Ngoài ngôi vị Hoa khôi thuộc về Nguyễn Huyền Trang, giải Á khôi 1 thuộc về Nguyễn Hồng Lê và Á khôi 2 là Nguyễn Huyền Trang.

 

Các giải phụ bao gồm: Miss áo dài (Nguyễn Hương Giang), Miss dạ hội (Nguyễn Thị Trang), Miss phong cách (Vũ Thu Thảo), Miss tài năng (Nguyễn Dư Ngân), Miss Ảnh (Đỗ Thị Yến).

 

Nguyễn Quỳnh Trang rớt nước mắt xúc động khi được xướng tên Hoa khôi
Nguyễn Quỳnh Trang rớt nước mắt xúc động khi được xướng tên Hoa khôi 

 
Á khôi 2, Hoa khôi và Á khôi 1 Miss ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội (theo thứ tự từ trái qua)

Á khôi 2, Hoa khôi và Á khôi 1 "Miss ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội" (theo thứ tự từ trái qua)

  

 
Phần thi trình diễn áo dài
Phần thi trình diễn áo dài

Phần thi trình diễn trang phục dạ hội.


Phần thi trình diễn trang phục dạ hội.


Phần thi trình diễn trang phục dạ hội.


Phần thi trình diễn trang phục dạ hội.
 
Phần thi trình diễn trang phục dạ hội.
Phần thi trình diễn trang phục dạ hội.

Minh Vi


Minh Vi

Minh Vi