Quảng Trị:

Hỗ trợ 75 tỷ đồng giúp Đoàn viên, thanh niên vốn khởi nghiệp, lập nghiệp

Đăng Đức

(Dân trí) - Trong 2 năm, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã cho vay ưu đãi 75 tỷ đồng hỗ trợ hơn 300 mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp do thanh niên làm chủ.

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ để lập thân, lập nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị thường xuyên hướng dẫn các tổ chức Đoàn thanh niên rà soát, khảo sát các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên để "tiếp sức" cho đoàn viên, thanh niên lập nghiệp.

Theo Tỉnh Đoàn Quảng Trị, hiện toàn tỉnh đã có gần 680 mô hình kinh tế trong thanh niên cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Trong đó, có hơn 470 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 3 tổ hợp tác thanh niên phát triển tốt...

Hỗ trợ 75 tỷ đồng giúp Đoàn viên, thanh niên vốn khởi nghiệp, lập nghiệp - 1

Thanh niên được hỗ trợ vốn vay để lập thân, lập nghiệp.

Nhiều mô hình trang trại, gia trại được xây dựng tại các gò đồi hoang hóa, vùng đất bạc màu; mô hình nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư xây dựng; nhiều mô hình dịch vụ-du lịch, công nghiệp, thương mại được triển khai, phát triển có hiệu quả tạo thu nhập cũng như giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương…

Những mô hình kinh tế của đoàn viên, thanh niên góp phần thay đổi đời sống gia đình, và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói chung.

Khi nắm bắt được các đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn triển khai mô hình kinh tế, Tỉnh đoàn sẽ đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ giải ngân vốn vay cho các dự án thanh niên.

Hỗ trợ 75 tỷ đồng giúp Đoàn viên, thanh niên vốn khởi nghiệp, lập nghiệp - 2

Mô hình tổ hợp sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả.

Tính riêng trong các năm 2019 - 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ cho vay ưu đãi 75 tỷ đồng cho 322 mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp do thanh niên làm chủ.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Đức Đồng cho biết: Đồng hành cùng thanh niên, riêng trong dịp Tháng Thanh niên năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai vốn vay ưu đãi cho thanh niên 60 tỷ đồng giải quyết việc làm để triển khai các mô hình kinh tế. Từ nguồn vốn đó, đã tạo động lực, đòn bẩy cho các thanh niên phát huy khả năng của mình, đầu tư sản xuất dựa trên thế mạnh của bản thân, gia đình và địa phương để làm giàu.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH cho hay, sẽ nghiên cứu bổ sung thêm các nguồn vốn để triển khai hỗ trợ thêm cho thanh niên.

Hỗ trợ 75 tỷ đồng giúp Đoàn viên, thanh niên vốn khởi nghiệp, lập nghiệp - 3

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH và Tỉnh Đoàn tặng quà động viên thanh niên.

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, tỉnh Đoàn sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cũng như truyền cảm hứng đến các đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp. Qua đó, trang bị kỹ năng tốt nhất cũng như khát vọng vươn lên làm giàu ngay trên quê hương cho các đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường kết nối các kênh từ các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp để hỗ trợ ban đầu cho các đoàn viên khởi nghiệp như: vốn, khoa học kĩ thuật, chính sách ưu đãi, công nghệ, quảng bá thương hiệu, đầu ra cho sản phẩm, tiếp cận thị trường…