Hành trình gian nan tới Chung kết Đường lên đỉnh Olympia của 4 "nhà leo núi"

(Dân trí) - Mỗi người đều có tiềm lực riêng và đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm từ các vòng thi tuần, tháng, quí để có được tâm lý thi đấu tốt nhất trong vòng chung kết.

Chỉ còn 3 ngày nữa (3/8), trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2014 sẽ diễn ra với 4 nhà leo núi: Nguyễn Ngọc Anh (Hải Dương), Nguyễn Hoàng Bách (THPT Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM), Nguyễn Trọng Nhân (Tiền Giang), Vũ Tiến Đạt (Điện Biên).

4 nhà leo núi sẽ có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2014

4 nhà leo núi sẽ có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2014

Hãy cùng nhìn lại chặng đường của 4 ứng viên cho chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh và mẹ. Bà Phạm Thị Dương luôn sát cánh bên con trai trong tất cả các cuộc thi

Nguyễn Ngọc Anh và mẹ. Bà Phạm Thị Dương luôn sát cánh bên con trai trong tất cả các cuộc thi

Nguyễn Ngọc Anh là học sinh THPT Cầu Xe – Hải Dương. Ngọc Anh là Thủ khoa kép của hai trường: Đại học Y Hải Phòng với số điểm 28.75 khối B, Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội với 28,5 điểm khối A.

Tham gia Đường lên đỉnh Olympia, cả 3 cuộc thi Tuần, Tháng và Quí, Ngọc Anh đều giành vòng nguyệt quế bằng những chiến thắng sít sao, chỉ hơn thí sinh về thứ hai 10 điểm. Nhìn lại chặng đường vừa qua, điều làm cho cậu bạn này cảm thấy tự hào nhất chính là việc đã lội ngược dòng ngoạn mục trong hai cuộc thi Tuần và Tháng.
 
Ở cuộc thi Tuần, sau vòng Tăng tốc, Ngọc Anh chỉ có 110 điểm và còn kém 80 điểm so với bạn Mĩ Linh. Nhưng kết quả chung cuộc, Ngọc Anh đã giành chiến thắng với 220 điểm, hơn Mĩ Linh 10 điểm. Còn ở cuộc thi Tháng, chàng trai này cũng đã có một sự bứt phá sau phần thi Tăng tốc và giành được chiếc vòng nguyệt quế.

Sau ba vòng thi đấu gay cấn, vô địch Quí 1, Ngọc Anh trở thành người đầu tiên lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2014. Hiện nay, Ngọc Anh đang ở quê. Chia sẻ về việc chuẩn bị tham gia chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” vào chủ nhật tuần này, Ngọc Anh cho biết bạn cảm thấy rất thoải mái, vui vì tham gia sân chơi cùng 3 bạn khác chứ không đặt nặng kết quả.

Vũ Tiến Đạt

Tiến Đạt (ngoài cùng bên trái)

Tiến Đạt (ngoài cùng bên trái)

Vũ Tiến Đạt là một thành viên xuất sắc của lớp 12C1 Toán – THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên.

Xuất sắc giành Vòng Nguyệt quế trong trận thi Tuần với số điểm 255, Tiến Đạt đã ghi tên mình vào cuộc thi Tháng 3 – Quý 3. Trong trận thi Tháng đầy gay cấn, Tiến Đạt đã phải giành giật từng điểm số cuối cùng trong phần thi Về đích với bạn Trần Tuấn Việt Đức – THPT Chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để có được vị trí thứ hai chung cuộc.

Số điểm 240 mà Tiến Đạt đạt được trong trận thi tháng bằng với số điểm của bạn Phan Đỗ Trọng – THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận, cũng là số điểm Nhì Tháng cao nhất của Quý 2. Để tìm ra gương mặt còn lại bước vào cuộc thi Quý 2, chương trình đã tổ chức một phần thi câu hỏi phụ cho hai bạn Tiến Đạt và Đỗ Trọng. Trong phần thi đó, ở câu hỏi phụ thứ hai, Tiến Đạt đã bấm chuông và trả lời đúng.

Tiến Đạt bước vào cuộc thi Quý và giành được chiến thắng với số điểm 230. Tiến Đạt chính thức trở thành một trong bốn gương mặt xuất sắc nhất của “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14”. Lần đầu tiên trong lịch sử của chương trình, một cầu truyền hình đã về với tỉnh Điện Biên.

Nguyễn Trọng Nhân

Nguyễn Trọng Nhân vô địch Quí 3

Nguyễn Trọng Nhân vô địch Quí 3

Trọng Nhân là học sinh lớp 12K Trường THPT Chuyên Tiền Giang (Tiền Giang). Trong cuộc thi Quí 4, Nhân đã vượt qua 4 vòng thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc một cách “bình thản”. Phải tới phần thi Về đích, Nhân mới thể hiện hết khả năng, gom về 160 điểm, kết thúc chung cuộc Nhân được 260 điểm. Với điểm số này, Nguyễn Trọng Nhân trở thành thí sinh thứ ba góp mặt trong vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14.

Ngày 3/8, Đường lên đỉnh Olympia sẽ kết nối với điểm cầu truyền hình tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang để các bạn và thầy cô góp sức cổ vũ cho Trọng Nhân.

Được biết, trước đó thí sinh Trọng Nhân đã đạt giải Nhì cuộc thi “Đường đến vinh quang” năm học 2012-2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài PT-TH phối hợp tổ chức.

Nguyễn Hoàng Bách

Hoàng Bách

Hoàng Bách

Nguyễn Hoàng Bách là học sinh lớp 11 chuyên Lí, trường phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Bách là người về nhất cuộc thi Tuần 1 Tháng 3 Quí 3 với số điểm khá cao 240 điểm nhưng Hoàng Bách có chia sẻ rằng em không có ấn tượng gì mấy với cuộc thi Tuần vì em thi đấu chưa thực sự xuất sắc.

Trong vòng thi Tháng, Bách trải qua 3 phần thi với số điểm từng vòng lần lượt là 90 – 10 – 50 . Phần thi Vượt chướng ngại vật là phần thi mà Bách cảm thấy nuối tiếc nhất khi không giải ra được chướng ngại vật và tâm lí thi đấu thêm phần nặng nề. Điều này đã trở thành một gánh nặng khiến cho phần thi Tăng tốc đã không được tốt như mong đợi. Bù lại, phần thi Về đích, cậu bạn giành tới 60 điểm. Chung cuộc Hoàng Bách được 210 điểm, giành vị trí quán quân.

Ở vòng thi Quí, chàng trai TP.HCM đã chứng minh rằng mình đã học rất tốt bài học ở vòng thi Tháng. Lần này, phần thi Tăng Tốc của Bách vượt ngoài mong đợi mang về cho bạn 160 điểm. Tổng điểm của Bách ở vòng thi này là 225, bỏ xa người đứng thứ 2 của Quí 3 tới gần 100 điểm.

Trên đây là thành tích của 4 nhà leo núi trong các vòng thi Tuần, Tháng và Quí. Mỗi người đều có tiềm lực riêng, bản thân các bạn cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm cho riêng mình để có được tâm lý thi đấu tốt nhất trong vòng chung kết.
 
Vậy ngày 3/8 sắp tới, ai trong số họ sẽ trở thành tân vô địch của Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 14?

Mai Châm