Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô "vượt vũ môn"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Nhằm tiếp sức mùa thi cho sĩ tử, ban chỉ đạo thi ở Cần Thơ đã hỗ trợ trên 4.500 suất cơm trưa miễn phí cho thí sinh dự thi.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho biết đã có trên 300 suất học bổng tiếp sức mùa thi được trao cho thí sinh nghèo; trên 4.500 suất ăn miễn phí dành cho thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 1

Đội ngũ tình nguyện viên tất bật chuẩn bị cơm trưa cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài ra, các đơn vị còn vận động ủng hộ được gần 1.500 thùng nước uống các loại, 2.650 chai sữa chua, 250 hộp khẩu trang, hàng chục nghìn bút mực, bút chì, thước cho thí sinh.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 2

Thức ăn đã được đóng hộp mang đến địa điểm thi và phát cho sĩ tử (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau khi hoàn thành phần thi môn ngữ văn, tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), các thầy cô đã chuẩn bị hơn 80 suất cơm dinh dưỡng đầy đủ thịt, rau để chuyển đến hội trường thi đấu trong khuôn viên trường để học sinh ăn và nghỉ ngơi ôn bài.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 3

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ kiểm tra các suất ăn cho thí sinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài hỗ trợ cơm cho học sinh trong trường, bếp ăn còn chuẩn bị cơm cho các thí sinh tự do, nếu có đăng ký trước. 

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 4

Thí sinh xếp hàng nhận cơm trưa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Em Trương Thị Kim Xuân (trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) cho biết, do sợ trời mưa nên Xuân đăng ký ở lại trường ăn trưa để kịp thi vào buổi chiều. 

"Em cảm thấy rất vui và cảm ơn thầy cô vì có những bạn nhà xa, sợ mưa gió nên phải ở lại trường nên ở lại trường được các cô hỗ trợ phần ăn chúng em có sức để thi tiếp", Kim Xuân chia sẻ. 

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 5

Các thí sinh bày tỏ nỗi cảm kích trước tấm lòng của giáo viên và tình nguyện viên khi hỗ trợ cơm trưa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Còn nam sinh Nguyễn Minh Hiếu (học cùng lớp với Xuân) bày tỏ: "Nhà em cách trường đi và về hơn 40 phút, em sợ chiều đến trễ nên buổi trưa không về nhà mà ở lại trường ăn cơm với các bạn. Phần cơm rất ngon, đầy đủ dưỡng chất để em được no bụng". 

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 6

Do nhà xa nên em Nguyễn Minh Hiếu đăng ký ở lại trường dùng cơm trưa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với PV Dân trí, bà Đinh Thị Kim Oanh - giáo viên hỗ trợ điểm thi cho biết, món ăn được nhà bếp chuẩn bị sau giờ thi mới mang lên để các thí sinh. Hoạt động này là truyền thống của nhà trường và được duy trì nhiều năm nay. 

"Chúng tôi mong rằng những phần cơm này sẽ là động lực, truyền thêm sức mạnh để các sĩ tử có đủ tinh thần vượt qua tốt kỳ thi khốc liệt", bà Oanh cho hay. 

Sắc màu trường thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở tỉnh Sóc Trăng đã gây thích thú với nhiều người khi tại các điểm thi có rất nhiều sắc màu trang phục của thí sinh dự thi.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 7

Ghi nhận của PV Dân trí, bên cạnh những bộ đồng phục quen thuộc của học sinh các trường THPT như quần xanh, đen và áo sơ mi trắng.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 8

Bộ đồng phục nền nã của thí sinh là học sinh Trường iSchool Sóc Trăng.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 9
Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 10

Bộ y phục truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer từ các thí sinh là học sinh trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh Tây Đô vượt vũ môn - 11

Bộ áo cà sa màu vàng rực rỡ của các tăng sinh là học viên trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ ở trường thi (Ảnh: Xuân Lương).