Hàn Quốc: Trầm cảm “tấn công” phụ nữ trẻ

(Dân trí) - Khác với suy nghĩ thông thường cho rằng, chỉ những phụ nữ độ tuổi 40-50 mới hay bị trầm cảm, giờ đây ở Hàn Quốc ngày càng có nhiều phụ nữ mới 20-30 tuổi cũng bị chứng bệnh này.

Hàng năm, số lượng những phụ nữ trẻ ở Hàn Quốc cần trợ giúp về tâm lý, điều trị tâm lý hay kiểm tra sức khỏe tâm thần đều tăng lên. Trầm cảm ở phụ nữ trẻ có những nguyên nhân khác với những phụ nữ lớn tuổi.

Giáo sư Namkoong Ki ở Bệnh viện Severance cho biết, trong khi những phụ nữ độ tuổi 40-50 thường bị “hội chứng tổ rỗng” (một trạng thái tâm lý nảy sinh ở phụ nữ khi con cái họ trưởng thành và rời khỏi nhà), trầm cảm ở phụ nữ độ tuổi 20-30 là do những nguyên nhân tâm lý như không tự tin về việc chăm sóc con hay bối rối về tính cách của mình.

Đầu năm nay, một luận văn thạc sĩ của Trường Đại học Phụ nữ Ehwa cũng nghiên cứu về hiện tượng trầm cảm ở phụ nữ trẻ. Oh Ja-yeong, tác giả luận văn, cho rằng những phụ nữ ngoài 30 tuổi đã kết hôn thường cảm thấy bị cô lập và trầm cảm vì họ bị “trói buộc” vào một không gian riêng hay một gia đình nhỏ sau khi kết hôn.

Theo nhà nghiên cứu Choi Yoon-shik ở Viện Nghiên cứu Hành vi Con người thuộc Trường Đại học Yonsei, trong khi những thanh niên Hàn Quốc thế hệ trước tự mình ra những quyết định quan trọng trong đời như học đại học hoặc đi làm, những người trẻ độ tuổi 20-30 hiện nay lại phụ thuộc hơn vào bố mẹ. Kết quả là nhiều người không thể thiết lập tính cách của mình đủ mạnh để thực hiện những vai trò của độ tuổi. Khi còn nhỏ, họ được bố mẹ chỉ cho những việc phải làm. Nhưng khi lớn lên, họ không biết cách xử sự với con mình. Họ bị căng thẳng bởi những người họ hàng trong gia đình chồng, bởi quan hệ vợ chồng cũng như vai trò trong xã hội và những người này dễ bị trầm cảm “tấn công”.

Nhiều phụ nữ cố thoát khỏi chứng trầm cảm bằng cách hy sinh bản thân để cung cấp cho con cái nền giáo dục tốt. Nhưng các chuyên gia nói rằng điều này rất mạo hiểm. Theo giáo sư Namkoong, việc các bà mẹ trầm cảm hy sinh vì con cái để cảm thấy mình nhận được phần thưởng chỉ làm chứng trầm cảm ở họ trầm trọng hơn. Những phụ nữ không bị trầm cảm nặng nề có thể tìm sự trợ giúp bằng cách gia nhập những lớp huấn luyện làm cha mẹ và chia sẻ các vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống.

Xuân Vũ
Theo Chosun/Koreatimes