Góp sách báo, trở thành đại sứ giúp trẻ em vùng sâu, xa

(Dân trí) - Trong kỳ nghỉ hè, ngoài việc vui chơi và học kỹ năng, nhiều bạn trẻ còn tham gia các công việc tình nguyện như: mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi và cùng nhau đóng góp những quyển sách cho những vùng còn khó khăn.

1.000 Đại sứ góp sách cho trẻ em nông thôn Việt là một dự án của chương trình Tủ sách Giải trí & Giáo dục (TSGT&GD) nhằm kêu gọi quyên góp sách và gây quỹ góp sách từ cộng đồng để xây dựng các tủ sách miễn phí ở nông thôn.
 
Ý tưởng 1.000 người cùng góp sách được đưa ra để bất cứ ai cũng có thể trở thành đại sứ để góp những cuốn sách phủ kín các vùng còn “trắng sách” trên cả nước.
 

Năm 2014, chương trình vận động 1.000 Đại sứ góp sách cho trẻ em nông thôn Việt lần 2 – Tháng hành động vì trẻ em Thừa Thiên Huế dự kiến kêu gọi 10.000 quyển sách để xây dựng 20 Tủ sách và dành tặng 5 máy vi tính ở vùng núi Nam Đông, A Lưới giáp Lào và các huyện dọc phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế. Khu vực này chủ yếu là đồng bào Cơ Tu và Vân Kiều sinh sống, địa hình khá hiểm trở, người dân không có nhiều cơ hội tiếp cận sách báo.

Tham gia chương trình, mỗi bạn trẻ trở thành một đại sứ lan tỏa chương trình đến bạn bè, người thân để mọi người cùng nhau gom góp sách báo. Chỉ cần một người quyên góp 10 cuốn, sẽ có hơn 10.000 cuốn sách đến với trẻ em ở vùng còn khó khăn qua mỗi đợt vận động.
 
Là một người từng sống ở nông thôn, Nguyễn Nhật Tâm, thành viên mới của phong trào tủ sách năm nay từng rất khó khăn để mượn được 1 quyển sách vì thư viện ở quê ít sách.
 
Tâm chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ đó là chuyện của mười mấy năm về trước nhưng đến khi gặp các em vùng sâu vùng xa mới thấy sách với các em rất quý hiếm, muốn đọc một quyển truyện cũng không có huống gì là các công nghệ hiện đại như máy tính, ipad như trẻ em thành thị.
 
Điều đó thôi thúc tôi đóng góp một phần nhỏ công sức của mình cùng với chương trình để mang sách đến những nơi thật sự đang rất cần”.
 
Góp sách báo, trở thành đại sứ giúp trẻ em vùng sâu, xa

Bạn Bảo Thy đang vác trên vai những cuốn sách ảnh dành cho thiếu nhi. Bảo Thy tham gia chương trình này đã được hơn 2 năm, từ lúc còn sinh viên cho đến lúc đi làm. Tuy gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để theo đuổi công việc thiện nguyện này nhưng Thy luôn cố gắng vận động và trao tặng sách trực tiếp cho các em nhỏ.
 
Chương trình Tủ sách miễn phí được hình thành từ ý tưởng của TS.BS Hồ Đắc Duy trong chuyến công tác tại một huyện biên giới, ông bắt gặp các em nhỏ đang chụm đầu đọc chung một cuốn truyện tranh đã nhàu nát.
 
Qua 15 năm hoạt động, chương trình đã đặt hơn 700 tủ sách trên cả nước, trong đó tập trung nhiều nhất tại miền Trung khoảng trên 400 tủ sách, Tây Nguyên 100 tủ, miền Nam trên 100 tủ và một tủ sách tại nước ngoài (Ethiopia).
 
Với số lượng sách đó, ước tính có trên 50.000 người dân (trong đó cả cả trẻ em và người lớn) ở những vùng nông thôn nghèo có cơ hội được tiếp cận với các cuốn sách báo bổ ích.
 
Chương trình diễn ra từ ngày 25/6 đến 25/8/2014 với các hoạt động: Đạp xe tuyên truyền – Vận động Góp sách ngày 6/7 và Đêm nhạc từ thiện gây quỹ ủng hộ 8h30 ngày 21/7/2014. Xuyên suốt chuỗi chương trình là hoạt động quyên góp sách từ các cá nhân, tổ chức và mạnh thường quân.
 
Góp sách báo, trở thành đại sứ giúp trẻ em vùng sâu, xa
Bạn Nguyễn Ngọc Nở - Sinh viên ĐH Y Dược TPHCM chia sẻ: “Giúp đỡ các em nhỏ ở vùng xa được đọc sách là tâm nguyện của em từ rất lâu. Chương trình Tủ sách không có kho để chứa sách, em đã bảo quản sách ngay tại nhà mình trước khi chuyển đi. Cả nhà em ai cũng ủng hộ việc làm ý nghĩa này”.
 
Góp sách báo, trở thành đại sứ giúp trẻ em vùng sâu, xa
Ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, trẻ em làng Điền Lộc đã quen thuộc với tủ sách của cô Dung, một nhà giáo về hưu. Cô tự bỏ tiền xây phòng và tìm sách về cho các em nhỏ làng quê Điền Lộc đọc miễn phí.
 
Hồng Nhung