Giới trẻ xứ Hàn “đau đầu” tổ chức lễ cưới khi số ca mắc Covid-19 lại tăng

Xuân Vũ

(Dân trí) - Các cặp đôi sắp cưới đang rơi vào thế khó xử không biết tổ chức lễ cưới như thế nào khi chính phủ Hàn Quốc thiết lập lại các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt khi các ca Covid-19 tăng trở lại.

Hơn 1 tuần nay, các biện pháp kiểm soát thắt chặt hơn được áp dụng tại Seoul và tỉnh Gyeonggi liên quan đến việc không tụ tập đông tại các sự kiện như lễ hội, hội chợ và tiệc cưới. Theo đó, phải cấm hoặc hoãn những sự kiện mà có lượng người tham gia hơn 50 người (trong nhà) và hơn 100 người (ngoài trời).

Mặc dù dự kiến sẽ được áp dụng trong hai tuần, những biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn đối với khu vực Seoul sẽ được gia hạn trong hai tuần nữa trừ khi có các dấu hiệu giảm số lượng ca mắc Covid-19.

Cô Lee Jee-ahn, một nhân viên văn phòng 34 tuổi làm việc ở Incheon, đã từng phải hoãn lễ cưới từ tháng Ba cho đến bây giờ do dịch bệnh Covid-19. Lee cho biết cô rất băn khoăn không biết có nên hoãn cưới lần nữa hay không.

“Tôi sợ điều này sẽ là sự khó chịu cho những người được mời cưới. Ngoài ra, đa số khách của bố mẹ tôi là người cao tuổi, là đối tượng dễ nhiễm virus.

Nhưng kể cả nếu chúng tôi chấp nhận thiệt hại tài chính từ việc hoãn cưới, ai có thể đoán chắc được sự lây lan của dịch bệnh sẽ giảm hay không”, Lee chia sẻ.

Giới trẻ xứ Hàn “đau đầu” tổ chức lễ cưới khi số ca mắc Covid-19 lại tăng - 1

Nhân viên kiểm dịch khử trùng tại một địa điểm tiệc cưới ở Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Korea Times)

Anh Chung Beom-yoon, 31 tuổi ở tỉnh Gyeonggi, dự kiến tổ chức lễ cưới vào đầu tháng 9, cho biết anh vẫn chưa có kế hoạch B nếu quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt hiện nay được gia hạn.

Anh Chung nói: “Hôn thê và tôi đã chuẩn bị cho lễ cưới gần một năm trời. Chúng tôi rất thất vọng trước tình hình những ngày gần đây, và chúng tôi thực sự không muốn lại hoãn cưới lần nữa.”

Trước những lời phàn nàn của khách hàng, cuối tuần qua, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) cho biết Hiệp hội Kinh doanh Đám cưới Hàn Quốc (WBA) đã chấp nhận yêu cầu giảm thiểu thiệt hại của các cặp đôi sắp kết hôn liên quan đến việc tổ chức lễ cưới.

Trước đó, FTC đã yêu cầu Hiệp hội WBA cho phép các cặp cô dâu chú rể được hoãn cưới mà không phải trả phí hoãn cưới hoặc giảm lượng khách tối thiểu, hoặc mất tiền đặt cọc không được hoàn lại, do lượng khách dự tiệc cưới giảm so với dự tính ban đầu.

WBA đã chấp thuận yêu cầu của FTC. Nếu một khách hàng yêu cầu hoãn cưới, khách có thể đặt tiệc cưới vào một ngày khác mà không phải trả phí hoãn cưới nếu hoãn trong vòng 6 tháng so với lịch đặt trước đó.

Đồng thời, nếu tiệc cưới vẫn diễn ra như kế hoạch, cô dâu chú rể có thể giảm lượng khách tối thiểu và điều chỉnh theo hoàn cảnh của địa điểm cưới cụ thể.