Giới trẻ Việt chụp ảnh chào Tết với trang phục truyền thống

Còn chưa đầy 1 tháng nữa, người dân Việt Nam sẽ đón Tết Nguyên đán. Đây cũng là dịp các bạn trẻ nô nức kéo nhau đi chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp dịp cuối năm trong trang phục truyền thống.

 


Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh trong trang phục truyền thống trước thềm năm mới 2016 (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Dương Quang Duy)

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh trong trang phục truyền thống trước thềm năm mới 2016 (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Dương Quang Duy)

Trong khoảng thời gian cuối năm, không khí chụp ảnh đón Tết của giới trẻ Hà thành diễn ra khá nhộn nhịp. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ rất thích chụp ảnh với trang phục truyền thống và đang tạo thành cơn sốt trong những ngày cuối năm.

Chỉ cần chút ý tưởng và “gu” thẩm mỹ, thuê áo dài ở các cửa hàng trên phố Bạch Mai hoặc Kim Mã... cùng một tay máy không chuyên hoặc thuê hẳn một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, các bạn trẻ đã có một buổi tung tăng ngắm cảnh, hoa lá đất trời và tạo dáng chụp ảnh đón xuân mới.

Giới trẻ Việt chụp ảnh chào Tết với trang phục truyền thống - 2

Địa điểm để có được những khung hình đẹp cũng rất đa dạng và phong phú. Nhiều người chọn cho mình khung cảnh đường phố nên thơ nhưng đa phần các bạn trẻ thường tìm đến vườn hoa Nhật Tân, vườn hoa Phương Linh hay bãi đá sông Hồng.

Bạn Nguyễn Diệu Linh (sinh viên Đại học Thủy lợi, Hà Nội) cho biết: “Hầu như năm nào mình cũng đi chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè tại vườn hoa Nhật Tân. Thời gian gần Tết cũng là thời điểm đẹp nhất để thực hiện các bộ ảnh kỷ niệm”.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các phim trường với bối cảnh đa dạng cũng hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho giới trẻ. Dạo một vòng qua các phim trường, không khó nhận ra không khí Tết đang tràn ngập với cành đào khoe sắc, đôi câu đối đỏ, cặp bánh chưng xanh... Tất cả được tái hiện trong một không gian phim trường rộng hàng nghìn mét vuông với đủ các loại hoa từ vườn cải vàng đến hoa tam giác mạch, hoa đào rừng,... và những gian hàng Tết rực rỡ sắc màu.

Trái với những năm trước, năm nay các bạn trẻ đa phần lựa chọn trang phục truyền thống như áo dài, áo the khăn xếp để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

“Thường thường mình rất ít mặc trang phục truyền thống và cũng thấy hơi vướng víu nhưng Tết đến xuân về, mình muốn thực hiện bộ ảnh chào tuổi mới với sự khác biệt hơn nên đã chọn áo dài làm trang phục chụp hình”, bạn Phạm Thị Kiều Chung (sinh viên Học viện Phụ nữ) chia sẻ.

Giới trẻ Việt chụp ảnh chào Tết với trang phục truyền thống - 3

Với nhiều bạn trẻ, chụp ảnh không chỉ là niềm đam mê hay sở thích mà đó còn là khoảng thời gian lưu lại những khoảnh khắc đẹp, đánh dấu tuổi thanh xuân. Điển hình như bạn Hoàng Hà (sinh viên Đại học Quốc gia) bày tỏ: “Hai đứa chơi với nhau lâu rồi nên cũng muốn lưu lại hình ảnh thời sinh viên dịp Tết đến xuân về vì mai kia ra trường sẽ khó gặp nhau hơn. Nhìn thấy mọi người xúng xính áo dài vào những ngày giáp Tết cũng thấy vui và ấm áp nên chúng em quyết định lưu lại những khoảnh khắc này”.

Giới trẻ Việt chụp ảnh chào Tết với trang phục truyền thống - 4

Đây có thể coi là một trào lưu đáng khuyến khích, giúp cho các bạn trẻ đến gần hơn với những giá trị truyền thống. Tà áo dài là trang phục tạo cho người mặc sự kín đáo, duyên dáng và vẫn không kém phần mạnh mẽ.

Tuy nhiên để có được bộ ảnh đẹp, nhiếp ảnh gia Dương Quang Duy (nhiếp ảnh gia tự do) đưa ra lời khuyên: “Các bạn nên thể hiện một cách tự nhiên, trước khi chụp ảnh nên xem ảnh mẫu để hình dung ra ý tưởng chụp, như thế sẽ không bỡ ngỡ và có được bộ ảnh như ý”.

Theo Thu Anh

Một thế giới