Giới trẻ Trung Quốc thích “sống thử”

Zhu Zi và Gao Yanping, dưới 30 tuổi, cùng đến từ vùng quê Shaanxi, có việc làm ổn định ở Bắc Kinh, “sống thử” với nhau 14 tháng. Sau một thời gian “thử” thấy hợp, họ mới quyết định đi đến hôn nhân.

Việc “sống thử” như Zhu và Gao ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Những quan niệm phong kiến lạc hậu trong yêu đương, hôn nhân đã được cởi bỏ cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và ảnh hưởng từ bên ngoài khiến giá trị gia đình truyền thống bị phá vỡ.

 

Giới trẻ Trung Quốc ngày nay tự do hơn trong yêu đương, quan niệm về tình yêu, tiền, sự trinh tiết, lòng chung thủy cũng thay đổi và đang làm dấy lên những cuộc tranh cãi.

 

Tại Bắc Kinh có tới 70% số người được hỏi trong cuộc khảo sát gần đây thừa nhận đã “quan hệ” trước hôn nhân, so với chỉ 15,5% năm 1989.

 

Theo kết quả cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 1/2005 tại 7 thành phố lớn Trung Quốc, ở lứa tuổi từ 14 - 20, tuổi trung bình của lần đầu “quan hệ” là 17,4 tuổi; với lứa tuổi từ 31 - 40 là 21,1 tuổi.

 

Nhà nghiên cứu y tế Yan Fengting ở Thượng Hải cho biết có tới 65% số phụ nữ ở thành thị đi nạo phá thai năm 2004 còn độc thân, so với chỉ 25% năm 1999.

 

Gần đây, một số bạn trẻ còn hâm nóng dư luận bằng cách mở các diễn đàn trên mạng để thảo luận rộng rãi về vấn đề tự do trong yêu đương và “quan hệ”.

 

Một cuộc khảo sát khác vừa được thực hiện tại hơn 200 thành phố trên khắp Trung Quốc cho biết có 9/10 thanh niên được hỏi cho biết họ tự quyết định khi lựa chọn người yêu.

 

Khoảng 60 - 70 % các cặp vợ chồng trẻ không còn sống chung với bố mẹ. Không bạn trẻ nào nói rằng họ thích sống chung với bố mẹ nếu có điều kiện ra ở riêng khi kết hôn...

 

Tự do yêu đương, kết hôn cũng khiến tỷ lệ ly dị gia tăng cùng với những căn bệnh xã hội. Tại Thượng Hải có 1 trong 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tính trên toàn quốc năm 2004 có 1,6 triệu cặp vợ chồng ly dị, tăng 21% so với năm trước đó.

 

Tình yêu lãng mạn, trong sáng vẫn được nhiều bạn trẻ tôn trọng. Tuy nhiên họ thừa nhận luôn phải tính toán khi đến với nhau, đặc biệt khi cuộc sống ở thành phố ngày càng khó khăn do giá cả đắt đỏ.

 

Các mối quan hệ ngoài hôn nhân tại thành phố cũng tăng mạnh. Nhiều cô gái trẻ đến từ vùng nông thôn trở thành “gái bao” của những người đàn ông giàu có và đàn ông không chung thủy với gia đình cũng không hiếm.

 

Yu Weijing, 25 tuổi, sống ở Bắc Kinh có bạn trai đã 40 tuổi là một chủ doanh nghiệp đã ly dị vợ và có 1 con trai. Anh ta trả tiền thuê nhà cho Yu, nhưng cô vẫn chưa thoả mãn và đang hẹn hò với một nhà doanh nhân khác. Yu quan niệm có được một cuộc hẹn thành công còn hơn tìm được một công việc tốt.

 

Theo Hạnh Diễm
Tiền Phong