Giới trẻ độc thân Hàn thích “hò hẹn” vào giờ ăn trưa

(Dân trí) - Hẹn hò vào giờ ăn trưa đang là “mốt” của giới trẻ độc thân Hàn Quốc, như lời giáo sư xã hội học Yi Young-suk: “Dường như giới trẻ đang có xu hướng đánh giá người khác chỉ trong vòng 10 phút với các tiêu chí họ cho là “chuẩn” như hình dáng, nghề nghiệp…”.

Ở Hàn Quốc, việc tìm “một nửa” của mình là một thách thức lớn đối với những bạn trẻ độc thân khi công việc tại văn phòng chiếm phần lớn thời gian của họ. Đã từ lâu xu hướng hẹn gặp mặt qua công ty mai mối (blind dating) không còn xa lạ gì với thanh niên ở xứ sở Kim chi. 

 

Hiện nay theo các công ty mai mối ở Hàn Quốc cho biết, gặp gỡ ăn trưa tại một địa điểm thích hợp với một “đối tượng” phù hợp làm cùng khu vực công ty là xu hướng họ hướng tới cho giới nhân viên văn phòng độc thân. 

 

Bae Sang-mi, 29 tuổi, thường có các buổi gặp mặt với các “đối tượng” vào giờ ăn trưa tại các nhà hàng gần công ty của cô. Sang-mi cho biết: “Phần lớn bạn bè và đồng nghiệp của tôi cũng thích các buổi hẹn hò gặp mặt vào giờ ăn trưa trong tuần hơn là vào những ngày cuối tuần” . Còn trường hợp của Yu Cheol-hwan, 32 tuổi, nhân viên của một công ty về chứng khoán ở Seoul thì cho rằng, hẹn hò gặp mặt vào giờ ăn trưa đang được xem như là “mốt” của giới độc thân văn phòng. 

 

Có thể nói các công ty môi giới hôn nhân ở Hàn Quốc đang cảm nhận được độ nóng của thị trường đầy tiềm năng này. Một giám đốc của công ty môi giới hôn nhân Sunoo cho biết, nhu cầu của khách hàng về các buổi gặp mặt vào giờ ăn trưa tăng đáng kể từ năm ngoái. Hiện giờ nó chiếm 10% số các buổi hẹn hò gặp mặt mà công ty chuẩn bị cho khách hàng. 

 

Một ưu điểm của các buổi gặp mặt vào giờ ăn trưa là vì thời gian ăn trưa cố định, nhanh gọn hay theo như lời của cô Lee Yeong-hoon, 39 tuổi, điều tuyệt vời của các buổi gặp mặt vào giờ ăn trưa là khách hàng không bị tốn thời gian để phải tỏ ra lịch sự, giữ kẽ khi trong lòng không thấy “đối tượng” hấp dẫn. “Nếu bạn thấy tâm đầu ý hợp với đối tượng vào buổi hẹn ăn trưa, thì bạn lại có thể hẹn gặp anh/cô ấy vào buổi chiều tối hay cuối tuần”, cô nhân viên văn phòng tên Han, 26 tuổi cho biết.

 

Mặt khác, một điểm lợi nữa không thể không kể đến là tính kinh tế. Một nhân viên ngân hàng độc thân cho biết chi phí cho một cuộc gặp mặt vào dịp cuối tuần dao động trong khoảng 60.000 - 70.000 won (tương đương 60-70 USD) trong khi với 20.000 won là đủ chi phí cho một buổi gặp mặt vào giờ ăn trưa trong tuần tại một nhà hàng sang trọng.

 

Các buổi hẹn hò gặp mặt vào giờ ăn trưa còn hấp dẫn các khách hàng nữ ở tính tiện lợi thoải mái. Cô Bae Jeong-hwa, một nhân viên văn phòng 34 tuổi nói: “Hầu hết phụ nữ không ít thì nhiều đều cảm thấy căng thẳng, suy nghĩ về cách trang điểm và ăn vận cho dịp gặp mặt cuối tuần. Chính vì thế họ thích các buổi hẹn hò gặp mặt vào bữa trưa, bởi họ có lý do thời gian để không phải tốn công làm đẹp”.

 

Tuy nhiên không phải khách hàng nào cũng thích xu hướng này. Cô Kim Min-jeong, 27 tuổi, đã từng có hai lần gặp mặt nhanh chóng vào giờ ăn trưa cùng trong một tháng, tuy nhiên cô cảm thấy không có kết quả vì cô không có đủ thời gian để cảm nhận được “đối tượng”. Kim cảm thấy gặp gỡ vào dịp cuối tuần mới đủ thời gian cho việc tìm hiểu tính cách của ai đó.

 

Kim có lẽ là một trong số lượng nhỏ bé những khách hàng cần nhiều thời gian cho các buổi hẹn hò gặp mặt vào dịp cuối tuần trong khi “blind dating” vào giờ ăn trưa hiện thực sự là “mốt” của giới trẻ độc thân Hàn Quốc, như lời giáo sư xã hội học Yi Young-suk của trường ĐH Hallym: “Ngày nay dường như các bạn thanh niên có xu hướng đánh giá người khác chỉ trong vòng 10 phút với các tiêu chí họ cho là “chuẩn” như hình dáng, nghề nghiệp và sở thích. Họ chẳng muốn tốn thêm nhiều thời gian tìm hiểu “đối tượng” trừ khi người ấy “vừa mắt” họ ngay từ lần gặp đầu tiên”. 

 

Linh Đỗ

Theo Chosun