Giới trẻ đổ xô đi ngắm hoa dã quỳ Ba Vì

(Dân trí) - Thay vì phải vào tận Đà Lạt để ngắm đồi hoa dã quỳ rực rỡ thì nay chỉ cách Thủ đô khoảng 60km, giới trẻ Hà Nội có thể thỏa thích ngắm hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì.

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, lượng người lên Vườn quốc gia Ba Vì ngắm hoa dã quỳ tăng đột biến gây tắc nghẽn giao thông suốt dọc 2km đường vào cổng.
Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, lượng người lên Vườn quốc gia Ba Vì ngắm hoa dã quỳ tăng đột biến gây tắc nghẽn giao thông suốt dọc 2km đường vào cổng.

Ngay từ sáng sớm, các bạn trẻ đã tập trung trước cổng Vườn quốc gia để mua vé, thậm chí có những đoàn còn chủ động lên từ tối hôm trước để cắm trại giữ chỗ và cũng để tránh cảnh tắc đường.
Ngay từ sáng sớm, các bạn trẻ đã tập trung trước cổng Vườn quốc gia để mua vé, thậm chí có những đoàn còn chủ động lên từ tối hôm trước để cắm trại giữ chỗ và cũng để tránh cảnh tắc đường.

Tính từ thời điểm quầy bán vé mở cửa đến xế chiều, lượng người di chuyển đi ngắm hoa được đánh giá không có dấu hiệu giảm bớt.
Tính từ thời điểm quầy bán vé mở cửa đến xế chiều, lượng người di chuyển đi ngắm hoa được đánh giá không có dấu hiệu giảm bớt.

Được biết, hoa dã quỹ đã bắt đầu nở cách đây vài tuần và trước đó tình hình hoa nở cũng liên tục được cập nhật rất nhiều trên các trang mạng dành cho những bạn trẻ yêu “phượt bụi”.
Được biết, hoa dã quỹ đã bắt đầu nở cách đây vài tuần và trước đó tình hình hoa nở cũng liên tục được cập nhật rất nhiều trên các trang mạng dành cho những bạn trẻ yêu “phượt bụi”.

Lên cắm trại từ đêm thứ 7, bạn Phương Thảo chia sẻ: “Mình và bạn bè đợi mùa hoa dã quỳ này từ lâu rồi, nên thấy hoa nở là háo hức đi ngay. Lên căm trại, đốt lửa từ hôm trước, sáng sớm hôm sau đi ngắm hoa. Hoa đẹp thật nhưng mà chưa nở nhiều hoặc có thể tàn rồi. Các bạn đi đông đúc, chen chúc quá khiến mình cảm thấy bon chen”.
Lên cắm trại từ đêm thứ 7, bạn Phương Thảo chia sẻ: “Mình và bạn bè đợi mùa hoa dã quỳ này từ lâu rồi, nên thấy hoa nở là háo hức đi ngay. Lên căm trại, đốt lửa từ hôm trước, sáng sớm hôm sau đi ngắm hoa. Hoa đẹp thật nhưng mà chưa nở nhiều hoặc có thể tàn rồi. Các bạn đi đông đúc, chen chúc quá khiến mình cảm thấy bon chen”.

“Đây là lần thứ 2 mình đi ngắm hoa dã quỳ Ba Vì. Hoa năm nay mình chưa thấy rộ lên như mọi năm nhưng các bạn đã kéo lên và đi rất đông, có thể thấy loài hoa này được các mọi người quan tâm rất nhiều, không chỉ các bạn trẻ mà mình thấy cả gia đình cho con đi. Mình cũng ấn tượng với không khí thanh sạch và một số phế tích từ thời xưa ở đây”, bạn Yên Du đồng quan điểm.
“Đây là lần thứ 2 mình đi ngắm hoa dã quỳ Ba Vì. Hoa năm nay mình chưa thấy rộ lên như mọi năm nhưng các bạn đã kéo lên và đi rất đông, có thể thấy loài hoa này được các mọi người quan tâm rất nhiều, không chỉ các bạn trẻ mà mình thấy cả gia đình cho con đi. Mình cũng ấn tượng với không khí thanh sạch và một số phế tích từ thời xưa ở đây”, bạn Yên Du đồng quan điểm.

Suốt đoạn đường khoảng 12km lên đền Thượng, hoa tràn ra ở khu vực cổng, hai bên vệ đường, hoa tập trung nhiều ở khu vực cốt 400, 700 và rừng hoa dã quỳ.
Suốt đoạn đường khoảng 12km lên đền Thượng, hoa tràn ra ở khu vực cổng, hai bên vệ đường, hoa tập trung nhiều ở khu vực cốt 400, 700 và rừng hoa dã quỳ.

Bên cạnh ngắm hoa, các bạn trẻ còn vô cùng thích thú với rừng thông cốt 400 - một địa điểm check-in sống ảo giống không khí Đà Lạt và “săn mây” ở khu vực đường lên đền Thượng với các “ban công” ngắm cảnh vút tầm mắt.
Bên cạnh ngắm hoa, các bạn trẻ còn vô cùng thích thú với rừng thông cốt 400 - một địa điểm check-in sống ảo giống không khí Đà Lạt và “săn mây” ở khu vực đường lên đền Thượng với các “ban công” ngắm cảnh vút tầm mắt.

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh ghi lại không khí tại Vườn quốc gia Ba Vì
Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh ghi lại không khí tại Vườn quốc gia Ba Vì

Giới trẻ đổ xô đi ngắm hoa dã quỳ Ba Vì - 10

Giới trẻ đổ xô đi ngắm hoa dã quỳ Ba Vì - 11

Giới trẻ đổ xô đi ngắm hoa dã quỳ Ba Vì - 12

Kim Bảo Ngân