Giới trẻ Đà Nẵng quấn quýt bên sông Hàn trước Valentine

(Dân trí) - Ngay trước Valentine, cầu quay sông Hàn và hành lang đường Bạch Đằng dưới chân cầu như càng thêm thơ mộng và ấm áp bởi “sức nóng” từ không khí kỷ niệm ngày lễ tình nhân của hàng trăm bạn trẻ.

Giới trẻ Đà Nẵng quấn quýt bên sông Hàn trước Valentine - 1

 

Nhộn nhịp vui chơi trước ngày Valentine

 

Nhiều bạn trẻ nhanh chân chọn cho mình một không gian lý tưởng ngắm vẻ đẹp thơ mộng từ ánh đèn điện cầu quay sông Hàn bồng bềnh hắt trên lòng sông. Có đôi nô nức lưu lại những hình ảnh đáng nhớ đêm trước Valentine từ bàn tay của các nhiếp ảnh gia.

 

Những bạn trẻ khác chỉ đơn giản, tay trong tay thủng thẳng đi dạo ven sông dọc theo hành lang đường Bạch Đằng, cùng siết chặt đôi bàn tay và ấp áp ôm nhau hạnh phúc. Một đôi khác thì cùng nhau hướng về lòng sông, thì thầm cầu chúc điều tốt đẹp nhất cho nửa kia của mình.

 
Giới trẻ Đà Nẵng quấn quýt bên sông Hàn trước Valentine - 2
 

“Ngày lễ tình yêu chúng em đã lên sẵn cả một kế hoạch dài hơi để đi chơi cùng nhau. Vì ngày mai chúng em có nguyên ngày “du hí” trên Bà Nà nên tối nay phải tranh thủ ra bờ sông Hàn ngồi ghế đá tâm sự vừa ngắm cầu quay lúc giữa đêm. Thật đáng nhớ!”, bạn Lê Thị Như Hạnh (21 tuổi, quận Hải Châu) có người yêu được 2 năm, hồ hởi cho biết.

 

Bạn Phan Hoài Nam (22 tuổi, quận Sơn Trà) bộc bạch: “Mình vừa mới có người yêu được 2 tháng, ngày lễ tình nhân đặc biệt này trong người rôm rả cả tuần nay vì đây là mùa valentine đầu tiên mình có bạn gái.

 
Giới trẻ Đà Nẵng quấn quýt bên sông Hàn trước Valentine - 3
 

Ngoài việc đã sẵn sàng con gấu to đùng cùng hộp quà sochola xinh xắn để tối 14/2 bí mật đem tặng, tụi mình chọn cầu quay sông Hàn chỉ đơn giản được ngắm ánh đèn điện lung linh tỏa sáng trên dòng sông là hạnh phúc rồi”.

 

Vẻ đẹp thơ mộng của cầu quay sông Hàn và ven đường Bạch Đằng dưới chân cầu đêm trước Valentine cũng thu hút đông đảo các cặp đôi “đua nhau” chụp hình. “Chúng em ra đây cốt để cùng nhau chụp lấy mấy tấm hình kỷ niệm, chụp hình nhân ngày lễ tình yêu thật là đáng nhớ và ý nghĩa”, Trương Quang Phúc (20 tuổi, quận Thanh Khê - SV ĐH Duy Tân) có bạn gái gần nửa năm tâm sự.

 

Và 1001 cách kiếm tiền của SV

 

Dạo qua các con phố trên địa bàn TP Đà Nẵng như Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn… những quầy hoa di động mọc lên đông đúc trước cổng các trường ĐH, CĐ; những hàng quà lưu niệm Valentine và gói quà theo yêu cầu trải dài các trục đường lớn; các dịch vụ viết tranh thư pháp, vẽ chân dung ven cầu sông Hàn và hành lang đường Bạch Đằng dưới chân cầu có nội dung Valentine hay “cặp đôi” được mùa “hút khách”.
 
Giới trẻ Đà Nẵng quấn quýt bên sông Hàn trước Valentine - 4

 

Qua tìm hiểu, giá các mặt hàng kinh doanh của SV thường rẻ hơn khoảng 5% so với tiểu thương xung quanh. Giá hoa hồng Đà Lạt từ 10.000 - 15.000 đồng/nhánh, giỏ hoa dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/giỏ tùy số lượng hoa được kết, kích thước, đồ trang trí.

 

Hộp quà Valentine nhân sochola kết hoa hồng có mức giá trung bình 40.000 - 180.000 đồng/hộp tùy kích cỡ, số lượng hoa hồng được kết và nhân bánh sochola. Gối Valentine có hình trái tim thấp nhất 180.000 đồng/cái, cao nhất khoảng 280.000 đồng/cái tùychất liệu, kích thước.

 
Giới trẻ Đà Nẵng quấn quýt bên sông Hàn trước Valentine - 5
 

Riêng các dịch vụ vẽ tranh thư pháp, câu đối, vẽ chân dung mang nội dung Valentine có giá bình dân. Một bức chân dung khung A2 giá 150.000 đồng/bức, khung dọc 30x70 giá 100.000 đồng, thư pháp khoảng 30.000 - 50.000 đồng/ bức gồm cả khung, giấy, mực và công vẽ. Ước tính nếu kinh doanh thuận lợi, các nhóm SV sẽ kiếm được 3 đến 4 triệu đồng trong mùa Valentine này.

 

“Nhóm chúng em đã có kế hoạch kinh doanh hộp quà tặng Valentine sau khi ăn tết trở lại trường đi học đầu năm. Khó khăn nhất là nguồn vốn, chung chi mãi mới góp được tổng thảy gần 3 triệu đồng.

 

Sau đó liên hệ đại lý để họ bán sỉ giảm giá các hộp đựng quà, kẹo sochola, hoa giấy trang trí… công việc của các thành viên là kết thành từng hộp quà tặng bắt mắt, trang trí hoa rực rỡ mới mong hút khách kiếm chút lãi”, Thu Nguyệt (SV năm 3, ĐH Kinh tế) cùng nhóm bạn 7 người, chia sẻ.

 
Giới trẻ Đà Nẵng quấn quýt bên sông Hàn trước Valentine - 6
 

Nhóm SV ĐH Kiến trúc lại nhờ năng khiếu thiên bẩm vẽ chân dung, thư pháp ven cầu sông Hàn được mùa “hút khách”. “Nhóm em “khai nghề” từ vừa chập choạng đến giờ cũng vẽ được 7, 8 bức đủ loại. Đa số các bạn trẻ đến đây vẽ chân dung để tặng cho người yêu hoặc ký họa một bức thư pháp mang nội dung tình yêu”, Quốc Đạt (SV Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc) cho hay.

 

Ngày Valentine nhiều SV không chỉ đơn thuần lo kinh doanh kiếm tiền, đó còn cách nhiều SV độc thân tìm kiếm niềm vui bởi chưa kiếm được một nửa của mình. “Valentine mà ở nhà thật là chán, bạn trai chưa có đành ra đây bán quà cùng nhóm bạn biết đâu lại gặp duyên số…” bạn Thu Vân (SV CĐ Thương mại) bán hoa hồng trước cổng trường, mỉm cười cho biết.

 

Theo các bạn SV, số tiền lời lãi từ thương vụ kinh doanh hay làm dịch vụ trong dịp Valentine sẽ đồng đều ăn chia giữa các thành viên trong nhóm hoặc liên hoan tổng thể.

 

Viết Hảo