"Giáo sư Xoay" chia sẻ bí quyết kết nối trên mạng xã hội

(Dân trí) - Có gần 1 triệu fan trên Facebook, những tiết lộ của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng là kinh nghiệm đáng giá cho những bạn trẻ ngày đêm miệt mài với mạng xã hội.

Hiện nay, "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng có 970 ngàn người theo dõi trên trang mạng xã hội Facebook. Anh được đánh giá là một trong những người có ảnh hưởng nhất tới giới trẻ trên mạng xã hội.

 

Chính vì thế, anh đã được mời tham dự chương trình giao lưu "Kết nối trẻ thông qua mạng xã hội" với tư cách là một trong ba diễn giả, chia sẻ cùng các bạn sinh viên, thủ khoa đại học - học viện trong vấn đề này.
 
Giáo sư Xoay và các diễn giả chia sẻ bí quyết kết nối trên mạng xã hội
"Giáo sư Xoay" và các diễn giả chia sẻ bí quyết kết nối trên mạng xã hội

 

Bên cạnh "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng còn có Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Hồ Quang Lợi, Tiến sĩ mĩ học Thế Hùng trong buổi giao lưu với các bạn trẻ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều ngày 24/8.

 

Các diễn giả của chương trình giao lưu khi nói về người trẻ trong mối quan hệ với mạng xã hội đều cho rằng: mạng xã hội là văn minh của loài người. Hiện nay, cuộc sống của những người trẻ hiện đại khó có thể thiếu được nó. Chúng ta không thể phủ nhận lợi ích của mạng xã hội đem lại, đặc biệt là trong việc thu hút và tập hợp giới trẻ, truyền tải thông tin nhanh chóng.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt lợi ích thì mạng xã hội vẫn tồn tại những mặt trái, ảnh hưởng xấu tới thanh niên.

 

Các bạn sinh viên Hà Nội góp mặt tại chương trình giao lưu đại đa số là những thủ khoa tốt nghiệp loại giỏi ĐH đồng tình với ý kiến của các diễn giả, song cũng đặt ra không ít câu hỏi hóc búa yêu cầu được cắt nghĩa.
 
Sinh viên đặt câu hỏi cho các diễn giả
Sinh viên đặt câu hỏi cho các diễn giả

 

Nói một cách hình tượng, "Giáo sư Xoay" cho rằng những cá nhân kết nối trên mạng xã hội giống như những bể nước. Mỗi bể nước vơi đầy khác nhau. Những bể nước vơi dễ bị bể nước đầy tràn sang, lấp đầy. Anh khuyên các bạn trẻ không nên để cho mình bị choáng ngợp, không biết bản thân là ai trong mạng xã hội đó.

 

Do đó, trước khi kết nối cộng đồng, bạn trẻ cần hiểu rõ mình là ai, có những gì và cần trang bị cho mình kiến thức để không đánh mất mình.

 

Dựa theo lời nói của "Giáo sư Xoay", bạn Đinh Tiến Sở, ĐH Công nghiệp đặt câu hỏi thú vị: "Gần đây không thấy anh Dũng xuất hiện trên các chương trình truyền hình, trước công chúng. Liệu có phải sau khi lập gia đình, "bể nước" của anh đã cạn hay anh đang "tu luyện"?".

 

 
Clip "Giáo sư Xoay" trả lời
 

Anh Hồ Quang Lợi bày cách cho các bạn trẻ giải pháp để giảm thiểu sự ảnh hưởng của thông tin xấu trên mạng xã hội: "Khi đã tham gia mạng xã hội ai cũng muốn thu được những mặt lợi ích của nó. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập, các bạn cần phải tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, vũ trang cho mình những kiến thức cần thiết để có trách nhiệm với chính mình".

 

Tiến sĩ mĩ học Thế Hùng cũng cho rằng, giới trẻ phải tự tạo ra cho mình vốn sống bằng sách báo, và có con mắt chọn lọc, tức là tạo cho mình "sức đề kháng" với cái xấu.

 

Bởi vì chỉ có bản thân chúng ta mới quyết định chúng ta trở thành người tốt hay người xấu, hãy biết tận dụng mặt tốt của xã hội để học hỏi, phấn đấu.

  

Mai Châm