Fan nữ Việt khoe bước nhảy "bốc lửa" đêm nhạc hội Kpop

(Dân trí) - Các cô gái với vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào cùng bộ trang phục xanh lấp lánh trình diễn điệu nhảy cover trên nền nhạc ca khúc đình đám một thời Oh! của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc - SNSD.

Nữ dancer sexy bốc lửa đêm Nhạc hội Kpop

Các nữ dancer không chuyên đến từ FC (câu lạc bộ người hâm mộ) các nhóm nhạc Hàn Quốc đã có một đêm cháy hết mình cùng những vũ điệu Kpop, cống hiến cho cộng đồng fan hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo nóng bỏng, cuồng nhiệt trong đêm Kpop Lovers Festival do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức.

Hơn 30 nhóm nhảy xuất sắc nhất với đủ các thể loại nhảy cover Kpop đã cùng trực tiếp tranh tài. Mỗi đội thi đều có những thế mạnh về ngoại hình đồng đều, sức biểu cảm tốt trong mỗi bài thi đấu, sự sáng tạo trong mỗi phần thi. Các đội thi đem đến cho khán giả đi từ cảm xúc hồ hởi đón chờ tới sự gay cấn nghẹt thở và rồi bùng nổ.

B-Wild tái hiện hình ảnh của những cô gái SNSD qua ca khúc Oh!
B-Wild tái hiện hình ảnh của những cô gái SNSD qua ca khúc Oh!
Màn trình diễn vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngào của các cô gái xinh đẹp đã đem đến rất nhiều cảm xúc cho các fan hâm mộ âm nhạc Kpop
Màn trình diễn vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngào của các cô gái xinh đẹp đã đem đến rất nhiều cảm xúc cho các fan hâm mộ âm nhạc Kpop

Đội thi B-wild đã mang đến nhiều cảm xúc cho các khán giả và BGK, khi trình diễn điệu nhảy cover trên nền nhạc ca khúc đình đám một thời Oh! – SNSD. Các cô gái với vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào cùng bộ trang phục xanh lấp lánh đã có màn trình diễn cống hiến hết mình, gợi nhắc hình ảnh của nhóm SNSD từ những ngày đầu ra mắt khán giả. Sự đầu tư công phu, hoành tráng của nhóm đã đem đến cho B-wild giải Ba chung cuộc nội dung thi dành cho Nhóm nhảy.

Kết thúc cuộc thi dành cho những trái tim yêu âm nhạc Hàn Quốc, ban nhạc có cái tên độc đáo Thằn lằn Band giành giải Nhất nội dung hát dành cho các FC. Nhóm B.U.E.D.U.E giành giải Nhất nội dung thi hát Kpop cho phần trình diễn kết hợp cả hoạt cảnh, hát và nhảy hoàn hảo của mình. Ở nội dung thi nhảy của các FC, FC Seventeen giành giải Ba, FC DBSK giành giải Nhì và giải Nhất thuộc về FC BTS. Ở nội dung thi nhảy của các nhóm nhảy cover, giải Nhì thuộc về nhóm S&C Crew. Nhóm nhảy đình đám LYNT Grammy giành giải Nhất một cách xứng đáng.

LYNT Grammy với phần vũ đạo quyến rũ, chuyên nghiệp trên nền nhạc Daddy – PSY.
LYNT Grammy với phần vũ đạo quyến rũ, chuyên nghiệp trên nền nhạc Daddy – PSY.
Quán quân nội dung dace cover dành cho FC – FC BTS mạnh mẽ, dứt khoát trong từng bước nhảy
Quán quân nội dung dace cover dành cho FC – FC BTS mạnh mẽ, dứt khoát trong từng bước nhảy

Những cô gái của S&C Crew cháy hết mình trong điệu nhạc dù là nhóm thi gần cuối cùng của đêm chung kết
Những cô gái của S&C Crew cháy hết mình trong điệu nhạc dù là nhóm thi gần cuối cùng của đêm chung kết

Là một trong những cái tên trẻ nhất của cuộc thi, LOL Crew đã chứng tỏ mình là một nhóm nhảy có phong cách độc đáo, cá tính rất riêng biệt
Là một trong những cái tên trẻ nhất của cuộc thi, LOL Crew đã chứng tỏ mình là một nhóm nhảy có phong cách độc đáo, cá tính rất riêng biệt
Những cô gái sexy của N.C Team thu hút mọi ánh nhìn của khán giả và BGK
Những cô gái sexy của N.C Team thu hút mọi ánh nhìn của khán giả và BGK
Khán giả cuồng nhiệt không ngừng hò reo tên của đội thi đại diện cho FC thần tượng của mình
Khán giả cuồng nhiệt không ngừng hò reo tên của đội thi đại diện cho FC thần tượng của mình
The Will 5’ F5 với phần thi đầu tư kĩ càng về trang phục, đạo cụ
The Will 5’ F5 với phần thi đầu tư kĩ càng về trang phục, đạo cụ

Nhóm HEREUS với trang phục đỏ nóng bỏng đã “thổi bùng” không khí của đêm chung kết
Nhóm HEREUS với trang phục đỏ nóng bỏng đã “thổi bùng” không khí của đêm chung kết

FC DBSK giành giải Nhì chung cuộc cho phần vũ đạo nhuần nhuyễn của mình
FC DBSK giành giải Nhì chung cuộc cho phần vũ đạo nhuần nhuyễn của mình
Nhóm nhảy LYNT Grammy giành giải Nhất cho phần thi được đầu tư kĩ lưỡng, vũ đạo và thần thái chuyên nghiệp của mình
Nhóm nhảy LYNT Grammy giành giải Nhất cho phần thi được đầu tư kĩ lưỡng, vũ đạo và thần thái chuyên nghiệp của mình

Hồng Minh