“Em rất ngại khi nói đến vấn đề tế nhị này…”

(Dân trí) - “Thực ra em rất ngại khi nói về vấn đề tế nhị này, em cũng chỉ biết (không biết có chính xác không) là con gái từ 18 tuổi là có thể sinh được con. Chỉ thế thôi anh ạ, em ngại lắm!...”, Thu Trang, sinh viên năm thứ nhất trường ĐH SP Huế nói.

Đó cũng là một trong số nhiều ý của các bạn sinh viên trường ĐH SP Huế trong buổi tham gia diễn đàn “Sinh viên và sức khoẻ giới tính”, diễn ra hôm 13/4 vừa qua tại giảng đường A1 ĐH SP Huế (32 Lê lợi, TP Huế).

 

Tham gia diễn đàn gồm có hơn 500 sinh viên đến từ 10 lớp của khoa Giáo Dục Tiểu học (GD TH), các lớp tham gia diễn đàn dưới hình thức một cuộc thi với hai nội dung: Thuyết trình (trên giáo án điện tử) và Tiểu phẩm. Nội dung của các phần thi chủ yếu đề cập, phản ánh những vấn đề về sức khoẻ sinh sản vị thành niên; các bệnh thường gặp đối với các cơ quan sinh dục và khi quan hệ tình dục; cách tránh thai… đặc biệt trong các tiểu phẩm dự thi các bạn sinh viên đã đem đến cho những người xem có những cái nhìn hài hước nhưng thâm thuý về vấn đề “quan hệ tình dục trước hôn nhân”, “chăm sóc con nhỏ”…

 

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thoa, phó chủ nhiệm khoa GD TH, trưởng ban tổ chức diễn đàn cho biết: “Dù còn có nhiều hạn chế, những vấn đề còn chưa được khai thác hết… nhưng qua diễn đàn này tôi thấy các em đã quan tâm, và mạnh dạn hơn khi trao đổi về vấn đề “nhạy cảm” khó thổ lộ này”. Được biết, hàng năm khoa GD TH đều mở ra diễn đàn này nhằm giáo dục cho các bạn sinh về sức khoẻ sinh sản (SK SS), giáo dục giới tính để các sinh viên có một tình bạn, tình yêu đẹp, một lối sống lành mạnh.

 

Tham gia diễn đàn này còn có rất nhiều bạn sinh viên đến từ các trường của ĐH Huế, đây thực sự là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm. Có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề “sức khỏe sinh sản”, “sống thoáng, sống thử” trong giới trẻ nói chung và giới sinh viên nói riêng. Và dù còn e ngại hay mạnh dạn thì các bạn đều có cơ hội để giãy bày. Dưới đây là một số ý kiến của các sinh viên Huế khi chúng tôi đề cập đến những vấn đề mà buổi diễn đàn đề cập đến: sức khỏe sinh sản, sống thử…

 

Theo bạn Nguyễn Thế Sơn, SV năm thứ 3 khoa Mác- Lênin trường ĐH KH Huế  hiểu biết về việc chăm sóc - là một việc hết sức quan trọng đối với mỗi người đã, đang, và sẽ làm cha, mẹ… Sơn nói: “Theo mình được biết SK SS là tất cả những gì liên quan đến sức khỏe của những người ở tuổi vị thành niên, những vấn đề về sức khỏe khi các bà mẹ mang thai, chăm sóc con trong từng giai đoạn từ sơ sinh cho đến những lứa tuổi lớn hơn…”.

 

Khác với Thế Sơn, bạn Thu Trang, SV năm thứ nhất trường ĐH SP Huế lại tỏ ra “lung túng” khi chúng tôi đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó, Trang nói: “Thực ra em rất ngại khi nói về vấn đề tế nhị này, em cũng chỉ biết (không biết có chính xác không) là con gái từ 18 tuổi là có thể sinh được con… chỉ thế thôi anh ạ (em ngại lắm)”.

 

Bạn Đ. V. H một sinh viên trường ĐH DL Phú Xuân Huế tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi hiện nay một bộ phận giới trẻ nói chung sống thử và đã có “quan hệ tình dục trước hôn nhân”, H. nói: “Đó là chuyện bình thường, hợp quy luật, yêu nhau mà không làm “chuyện ấy” thì tình yêu mất “vị”, nhàm chán, miễn sao được sự đồng ý của “đối phương” và không ảnh hưởng đến tâm lý sau này, điều quan trọng nhất vẫn là họ yêu nhau…”.

 

Còn bạn Nguyễn Ngọc Dương, trường ĐH KH thì có quan điểm tỏ ra “ít” đồng tình với chuyện “ăn cơm trước kẻng”, Dương tâm sự: “Đành rằng họ yêu nhau, có những cảm xúc thăng hoa khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau, nhưng chỉ dừng lại ở đó có tốt hơn không? Điều quan trọng là ở người con trai biết “kìm nén” cảm xúc, sự thăng hoa… để không “vượt rào”. Việc này sẽ tốt cho cả hai, cho cả hiện tại và tương lai đối với tình yêu của họ”.

 

Vũ Ngọc Dương