Đường lên đỉnh Olympia đột ngột thay đổi luật chơi giữa mùa thứ 22

Mai Châm

(Dân trí) - Trong trận đấu mới nhất, chương trình Đường lên đỉnh Olympia có sự thay đổi luật chơi. Việc điều chỉnh luật chơi ở giữa mùa giải là hiếm khi xảy ra trong suốt lịch sử 22 năm của chương trình.

Trong cuộc thi đầu tiên của mùa thứ 22 (phát sóng ngày 26/9/2021), chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã công bố luật chơi mới và giao diện mới ở cả 4 phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Phần thi Khởi động có 3 lượt thi; mỗi lượt có thời gian tương ứng 30 giây, 60 giây và 90 giây. Thí sinh bấm chuông để giành quyền trả lời. Thí sinh bấm chuông nhanh nhất và trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai bị mất lượt trả lời câu hỏi kế tiếp.

Đường lên đỉnh Olympia đột ngột thay đổi luật chơi giữa mùa thứ 22 - 1

Hình ảnh ở cuộc thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia, khi chương trình áp dụng việc đổi luật thi lần thứ nhất trong mùa giải thứ 22 (Ảnh: VTV).

Phần thi Vượt chướng ngại vật có luật chơi tương tự như các năm từ thứ 14 đến thứ 21, chỉ có giao diện chương trình được thay đổi, mang tới cảm giác mới lạ cho khán giả. 

Phần thi Tăng tốc có các câu hỏi chia thành 4 cấp độ tư duy khác nhau, với độ khó theo hướng tăng dần. Thời gian trả lời các câu hỏi tương ứng 10 giây, 20 giây, 30 giây, 40 giây. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng nhanh tiếp theo lần lượt có điểm 30, 20, 10. Thí sinh trả lời sai không có điểm.

Phần thi Về đích của Olympia năm thứ 22 loại bỏ câu hỏi có giá trị 10, 30 điểm điểm. Thí sinh chỉ lựa chọn giữa câu hỏi có giá trị 20 điểm hoặc 40 điểm. Mỗi thí sinh có hai câu hỏi. Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi 20 điểm là 15 giây; thời gian trả lời mỗi câu hỏi 40 điểm là 30 giây.

Đặc biệt, câu hỏi thực hành có giá trị 20 điểm thí sinh sẽ có 15 giây suy nghĩ và 30 giây thực hành. Câu hỏi thực hành có giá trị 40 điểm, thí sinh có 30 giây suy nghĩ, rồi 60 giây thực hành.

Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc thi đầu tiên mùa thứ 22 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia lên sóng, khán giả đã bày tỏ nhiều ý kiến góp ý đối với luật chơi mới. Chính vì vậy, chương trình đã có sự thay đổi phù hợp hơn.

Sự thay đổi luật chơi vừa được cập nhật ở phần thi Về đích, trong trận thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 2. Cụ thể, trong lượt thi của mỗi thí sinh sẽ có 3 câu hỏi (thay cho 2 câu); giá trị điểm có 20 điểm và 30 điểm (thay cho 20 điểm và 40 điểm). Luật chơi này có điểm tương đồng với luật chơi những mùa thứ 20 trở về trước, nhưng vẫn có sự khác biệt là câu hỏi có giá trị 10 điểm đã không còn được áp dụng ở phần thi Về đích.

Đường lên đỉnh Olympia đột ngột thay đổi luật chơi giữa mùa thứ 22 - 2

Nguyễn Minh Phú (THPT Thường Tín, Hà Nội) tham gia cuộc thi Tuần đầu tiên Tháng 1 Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia 22 và giành chiến thắng (Ảnh: VTV).

Đáng nói là, chương trình Đường lên đỉnh Olympia hiếm khi thay đổi luật chơi giữa mùa thi như thế này. Thông thường, sân chơi trí tuệ có lịch sử 22 năm chỉ đưa ra sự điều chỉnh luật một lần ngay tại thời điểm khai mạc mùa giải mới.

Đối với việc Olympia điều chỉnh luật chơi lần thứ hai trong mùa giải này, khán giả bình luận trên fanpage của chương trình:

Khán giả Trần Ngọc Quang: "Với luật chơi về đích này có thể cân bằng được điểm số cho những thí sinh gặp bất lợi điểm số ở phần thi Khởi động. Đồng thời cũng tránh việc thí sinh điểm cao sẽ chọn câu 10 điểm là câu an toàn nhất và rất dễ đạt quán quân. Nếu để lựa chọn 20-30 điểm cho 3 câu thì cuộc đua tranh điểm số có phần kịch tính hơn".

Khán giả Nguyễn Tú Duy: "Mình duyệt cho luật chơi mới của vòng thi Về đích, ít ra có cơ hội tranh tài".

Khán giả Nguyễn Thanh Tùng: "Luật Về đích chỉnh lại có lẽ đã ổn rồi".

Cuộc thi Tuần đầu tiên Tháng 1 Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia 22 (phát sóng chiều 2/1/2022) có bốn thí sinh tranh tài Đinh Trần Minh (THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình), Trịnh Thị Vân Nhi (THPT Kiến An, Hải Phòng), Nguyễn Minh Phú (THPT Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hà Giang (THPT Can Lộc, Hà Tĩnh).

Phần thi Khởi động, Minh Phú tạo ưu thế khi giành được 80 điểm, Trần Minh 70 điểm, Vân Nhi 50 điểm, Hà Giang 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 5 chữ cái. Sau khi hai gợi ý của chương trình được đưa ra, Minh Phú đã nhanh chóng đoán được ô chữ từ khóa là "Sương", giành chiến thắng với 150 điểm. Tiếp đến, Trần Minh 80 điểm, Vân Nhi 50 điểm và Hà Giang 20 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Vân Nhi và Hà Giang đã tận dụng tốt cơ hội trong từng câu hỏi để cải thiện số điểm và vị trí. Theo đó, Minh Phú vẫn dẫn đầu với 200 điểm, Vân Nhi và Hà Giang cùng 150 điểm, Trần Minh 120 điểm.

Phần thi Về đích, Minh Phú có 200 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Câu đầu tiên Trần Minh có được quyền trả lời, nhưng không chính xác. Cậu ghi điểm câu thứ hai và ba để về chỗ với 240 điểm.

Vân Nhi lựa chọn gói ba câu hỏi có giá trị 20 điểm và Ngôi sao hy vọng câu đầu tiên. Sau câu đầu tiên để Hà Giang ghi điểm, Vân Nhi đã giành được điểm hai câu còn lại để về chỗ với 170 điểm.

Hà Giang lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 điểm và Ngôi sao hy vọng cho câu thứ hai, nhưng không thành công, để đối thủ giành điểm số. Hà Giang về chỗ với 130 điểm.

Trần Minh có 100 điểm quyết tâm chọn ba câu có giá trị 30 điểm và Ngôi sao hy vọng câu cuối cùng. Cậu để Minh Phú ghi điểm câu đầu tiên và về chỗ với 70 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia đột ngột thay đổi luật chơi giữa mùa thứ 22 - 3

Minh Phú vô địch trận đấu (Ảnh: VTV).

Kết quả, Nguyễn Minh Phú (THPT Thường Tín, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 270 điểm. Trịnh Thị Vân Nhi (THPT Kiến An, Hải Phòng) về nhì với 180 điểm. Cùng về vị trí thứ ba Nguyễn Thị Hà Giang (THPT Can Lộc, Hà Tĩnh) 130 điểm và Đinh Trần Minh (THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình) 70 điểm.