Đón trung thu với bạn bè ngoại quốc tại thành phố Vinh

(Dân trí) - Tối ngày 23/9, tại TP Vinh, chương trình “Fly me to the Moon” đón chào Trung thu 2015 đã được tổ chức với sự tham gia của các em nhỏ và bạn bè ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An.

Chương trình là cơ hội để giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam thông qua lễ hội đêm rằm Trung thu đến bạn bè quốc tế. Cũng là dịp để các bạn quốc tế và bạn trẻ Nghệ An có cơ hội giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau nhằm xây dựng một môi trường đa văn hóa ở thành phố Vinh.

Đêm trung thu tại thành phố đỏ đã có nhiều bạn ngoại quốc, đến từ các quốc gia Anh, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản tham gia và họ đã không giấu được niềm vui, cảm xúc lần đầu tiên được hòa mình vào không khí vui cùng các em, với chú Cuội và chị Hằng.

Diễn sự tích chú Cuội chị Hằng bằng tiếng Anh.
Diễn sự tích chú Cuội chị Hằng bằng tiếng Anh.

Chương trình được mở đầu bằng các tiết mục dân ca Ví, Giặm truyền thống của mảnh đất xứ Nghệ. Tiếp đó là màn giới thiệu các nhân vật dân gian trong tích chuyện chú Cuội và chị Hằng, cả câu chuyện được các bạn trẻ Nghệ An thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Các bạn ngoại quốc cùng các em nhỏ đang theo học tại các Trung tâm tiếng Anh trên địa bàn đã được mời tham gia vào tiết mục làm đèn lồng, nhảy theo bài hát, rước đèn và phá cỗ trăng rằm.

Thầy giáo Jason Spooner, người đến từ xứ Wales - Vương quốc Anh, hiện đang giảng dạy tại một trung tâm Anh ngữ, cho biết: “Tôi đã ở Nghệ An gần được nửa năm, qua bạn bè tôi biết đến chương trình này. Hôm nay đến đây, tôi thực sự cảm nhận được một không khí rất phương Đông, ai cũng vui vẻ niềm nở. Rất mong có những chương trình như thế này để người ngoại quốc có thể tiếp xúc sâu hơn vào đời sống văn hóa ở Việt Nam”.


Trước đó, các bạn ngoại quốc cùng học sinh tại các trung tâm tiếng Anh cùng nhau làm đèn lồng.

Trước đó, các bạn ngoại quốc cùng học sinh tại các trung tâm tiếng Anh cùng nhau làm đèn lồng.

Anh Võ Bá Nguyên, người tổ chức chương trình cho biết: “Chương trình được tổ chức với mục đích chính là giao lưu văn hóa, nên những đóng góp hảo tâm tại sự kiện này được gửi đến những em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh”.


Các em nhỏ chăm chú theo dõi các tiết mục.

Các em nhỏ chăm chú theo dõi các tiết mục.

Những người bạn ngoại quốc đến tham gia chương trình cùng với bạn bè người Việt.
Những người bạn ngoại quốc đến tham gia chương trình cùng với bạn bè người Việt.
Không khí của đêm đón chào trung thu rất náo nhiệt.
Không khí của đêm đón chào trung thu rất náo nhiệt.

 

Thắng Duy