Đối thủ “nặng ký” của “cậu bé Google” lỡ hẹn với chung kết Olympia

(Dân trí) - Bước vào vòng thi Về đích, Đỗ Mạnh Việt là người thi đầu tiên và dẫn đầu toàn "đoàn leo núi" nhưng Phạm Thọ Quốc Long đã lội ngược dòng thành công, vượt lên trên Mạnh Việt để trở thành nhà vô địch Quý III, đồng thời lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

4 thí sinh của cuộc thi Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.
4 thí sinh của cuộc thi Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.

Ngày 21/5, vòng thi Quý III của Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng với màn đấu trí của 4 thí sinh là Đỗ Mạnh Việt (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), thí sinh vướng vào tranh cãi chấm sai điểm ở cuộc thi Tuần 2, Tháng 1, Quý III Nhân Thanh Tùng (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội), Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) và thí sinh có điểm số đứng thứ 2 vòng thi Tháng là Phan Thúy Hiền (THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai).

Đỗ Mạnh Việt là thí sinh được khán giả kì vọng “sẽ làm nên chuyện” bởi cậu có thành tích ấn tượng ở cả hai vòng thi Tuần và thi Tháng. Tuy nhiên, lần này Việt đã không thành công trên con đường trở thành nhà vô địch mặc dù đã cố gắng hết sức.

Mạnh Việt thi đấu rất xuất sắc trong cuộc thi Quý III Đường lên đỉnh Olympia. Cậu vượt lên dẫn đầu điểm số ở vòng thi Về đích với số điểm 270. Điểm số này để lại khoảng cách khá an toàn so với 3 thí sinh còn lại của cuộc thi.

Tuy nhiên, Mạnh Việt là thí sinh thi đầu tiên ở vòng thi Về đích nên gặp phải bất lợi nhất định. Thí sinh đến từ Bình Thuận là Quốc Long đã giành được điểm từ gói câu hỏi của thí sinh thi thứ hai Thanh Tùng, sau đó vượt lên dẫn trước “đoàn leo núi” với số điểm 290. Lúc này, nguy cơ với Mạnh Việt đã ngập tràn.

Việt cố gắng giành điểm số từ các thí sinh khác nhưng do không giữ được bình tĩnh, cậu đánh mất điểm số của chính mình, đến chung cuộc điểm số của Việt chỉ còn 245. Ngược lại, Quốc Long càng thi đấu càng hay, kết thúc chung cuộc với số điểm 275 và trở thành nhà vô địch Quý III.

Phạm Thọ Quốc Long mang cầu truyền hình trực tiếp về Bình Thuận.
Phạm Thọ Quốc Long mang cầu truyền hình trực tiếp về Bình Thuận.

Như vậy là Quốc Long đã đạt được mong ước của mình. Như Quốc Long từng chia sẻ rằng cậu tham gia Đường lên đỉnh Olympia chỉ vì muốn bố mẹ cậu được lên ti-vi một lần.

Mẹ Quốc Long rất tự hào khi con trai giành được chiến thắng. Cô đã đến trường quay để xem con trai thi đấu và không ngại khen con trai ngoan và giỏi trên sóng truyền hình.

Trước đó, thí sinh Phan Đăng Nhật Minh người có biệt danh “cậu bé Google” là người đầu tiên ghi danh vào vòng chung kết Olympia. Nhật Minh đã mang cầu truyền hình về với Quảng Trị. Người thứ hai vào chung kết là Hà Việt Hoàng - thí sinh đến từ trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội. Phạm Thọ Quốc Long với tư cách là người vô địch Quý III sẽ là người thứ ba ghi danh vào trận chung kết. Như vậy, khán giả của cuộc thi chỉ còn chờ cái tên cuối cùng ở cuộc thi Quý IV để được chứng kiến trận tranh tài đỉnh cao của các bạn học sinh.

Mai Châm