Độc đáo "tượng đen"...đi dạo giữa trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Những “nhân tượng” toàn thân đen nhẻm giơ khẩu hiệu, đi lại giữa trung tâm Sài Gòn hôm 21/9 thu hút sự chú ý của hàng ngàn bạn trẻ, người dân và cả du khách nước ngoài.

Đó là một trong những hoạt động tuyên truyền cho Ngày Công dân hành động vì khí hậu diễn ra vào ngày 21/9 tại TP HCM. Đây là sự kiện chính của chiến dịch “Công dân Hành động vì Khí hậu” do phong trào toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org Việt Nam tổ chức.

Độc đáo tượng đen...đi dạo giữa trung tâm Sài Gòn

Độc đáo tượng đen...đi dạo giữa trung tâm Sài Gòn
Các bạn trẻ hóa thân thành tượng than để tuyên truyền về tác hại của than đá đối với môi trường và sức khỏe con người

Chiến dịch năm nay chọn than đá làm chủ đề chính, với mục tiêu thay đổi nhận thức và quan điểm của công chúng về các tác động tiêu cực của than đá lên môi trường và sức khỏe con người.

Để thông tin đến được với nhiều người, chương trình đã tổ chức hoạt động tuyên truyền thông độc đáo bằng “nhân tượng” (người đóng giả tượng) than đá toàn thân đen mặt nạ hơi độc cùng các băng rôn, biểu ngữ về than đá.

Các bước tượng này biết giơ khẩu hiệu, biết kêu gọi về bảo vệ môi trường và biết… đi lại, di chuyển. Bắt xuất hiện lúc 9 giờ sáng, tại điểm đầu tiên là công viên 30/4, sau đó, các “nhân tượng” lần lượt đi qua các địa điểm nổi tiếng khác của TP HCM như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, hồ Con Rùa.

Những tượng đen biết nói, tuyên truyền thu hút sự chú ý của hàng ngàn bạn trẻ 
Những "tượng đen" biết nói, tuyên truyền thu hút sự chú ý của hàng ngàn bạn trẻ 

Rất nhiều người dân chụp ảnh cùng những bức tượng độc đáo xuất hiện ngay giữa trung tâm thành phố

Rất nhiều người dân chụp ảnh cùng những bức tượng độc đáo xuất hiện ngay giữa trung tâm thành phố
Rất nhiều người dân chụp ảnh cùng những bức tượng độc đáo xuất hiện ngay giữa trung tâm thành phố

Hình ảnh độc đáo và lạ lẫm của các “nhân tượng” thu hút sự chú ý, hưởng ứng của hàng ngàn bạn trẻ, người đi đường cũng như du khách nước ngoài. Ở mỗi nơi “nhân tượng” đi qua, rất nhiều người hiếu kì đã dừng xe lại để cùng hưởng ứng cũng như tìm hiểu các thông tin về chương trình qua các băng rôn, biểu ngữ, tờ rơi đính kèm.

Các bức tượng cũng thu hút sự chú ý của rất du khách nước ngoài
Các bức tượng cũng thu hút sự chú ý của rất du khách nước ngoài

Cùng với TPHCM, các sự kiện hưởng ứng khác cũng diễn ra tại bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tượng Mẹ Âu Cơ (Đà Nẵng), và Bến Ninh Kiều (Cần Thơ).

Được biết, than đá là nhiên liệu gây ô nhiễm nhiều nhất trong các loại nhiên liệu hóa thạch. Hiện nay một phần ba khí thải CO2 trên toàn cầu sinh ra từ việc đốt than.

Đốt than để sản xuất điện ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí, sức khỏe con người và động vật hoang dã, đồng thời là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến biến đổi khí hậu. Ô nhiễm than đá gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho phổi, não, tim, dạ dày, thận và hệ miễn dịch.

Hoài Nam