Đoàn viên Công an tặng quà cho bà con nghèo Khmer dịp Tết cổ truyền

(Dân trí) - Hôm qua (11/4) Đoàn ủy Công an huyện Thới Lai kết hợp với huyện đoàn tổ chức thăm hỏi và tặng 50 phần quà cho bà con nghèo dân tộc Khmer trên địa bàn huyện nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Cùng với Đảng ủy, UBND huyện Thới Thơi tạo điện kiện thuận lợi cho bà con dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn huyện đón Tết cổ truyền đầm ấm, các đoàn viên thanh niên của Đoàn ủy Công an huyện Thới và Huyện đoàn vận động các mạnh thường quân được 50 phần quà, bao gồm, gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác để tặng cho 50 hộ người dân tộc khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Thạch Pol – thị trấn Thới Lai chia sẻ: “Cái Tết năm nay gia đinh vui lắm, vì ngoài việc cùng với bà con đón Tết cổ truyền thì chúng tôi còn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Hôm nay bà con nghèo chúng tôi tiếp tục được nhận quà từ các cháu thanh niên nên bà con chúng tôi vui và biết ơn lắm”.


Đoàn ủy Công an huyện Thới Lai kết hợp với Huyện đoàn trao tặng 50 phần quà cho bà con nghèo dân tộc Khmer dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Đoàn ủy Công an huyện Thới Lai kết hợp với Huyện đoàn trao tặng 50 phần quà cho bà con nghèo dân tộc Khmer dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Anh Nguyễn Minh Tính – Bí thư Đoàn ủy Công an huyện Thới Lai chia sẻ: “Được chia sẻ một phần khó khăn với bà con dân tộc, nhất là dịp Tết cổ truyền của bà con như thế này nên các đoàn viên thanh niên trong đơn vị chúng tôi rất vui và thấy việc làm hết sức ý nghĩa.

Vừa qua, trong những dịp lễ, Tết lớn… BCH Đoàn ủy Công an được sự quan tâm của các đồng lãnh đạo Công an huyện rất nhiều, nhờ đó các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, về nguồn… của Đoàn ủy luôn được thuận lợi. Và theo tôi đây là những hoạt động hết sức cần thiết để các anh em đoàn viên, thanh niên trưởng thành hơn trong công việc”.

Trước đó, Đoàn ủy Công an huyện Thới Lai đã kết hợp với các bạn đoạn viên thanh niên Bệnh viện Mắt – Răng – Hàm - Mặt TP Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng nhiều phần quà cho bà con nghèo, người có công tại địa phương.

Nguyễn Hành