Đoàn thanh niên chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Lào Cai

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn Thành phố Lào Cai đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng. Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Lào Cai đã nhanh chóng có những biện pháp hỗ trợ, thăm hỏi người dân vùng mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn Thành phố Lào Cai đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản cho bà con nhân dân.

Huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) là một trong những địa phương chịu nhiều mất mát, thiệt hại nặng nề về người và của. Trong đó 460ha hoa màu bị nước lũ cuốn trôi, 239 ngôi nhà bị sập một phần hoặc gãy đổ, 24 ngôi nhà bị cuốn trôi hoà nền, nhiều tuyến đường dân sinh, cây cầu bị ngập lụt hoặc cuốn trôi, 9 người chết hoặc mất tích trong đó phần lớn là các em thanh thiếu nhi.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn thăm hỏi bà con vùng lũ.
Đoàn công tác của Trung ương Đoàn thăm hỏi bà con vùng lũ.

Nắm bắt tình hình tại địa phương, ngày 9/8, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã tới huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi đồng bào chịu nhiều thiệt hại trong cơn lũ dữ tại tỉnh Lào Cai trong những ngày qua.

Đoàn công tác trao tặng 62 triệu đồng, 150 thùng mỳ tôm tới các hộ gia đình nghèo, các gia đình là cán bộ Đoàn – Hội của tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát gặp thiệt hại trong cơn lũ.

Anh Vũ Minh Lý – Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Đây là đợt tình nguyện đầu tiên của Trung ương Đoàn hướng đến đồng bào tỉnh Lào Cai trong cơn hoạn nạn này. Tổ chức Đoàn tiếp tục quyên góp, nhằm sẻ chia với đồng bào vào thời gian tới.

Thành đoàn Lào Cai cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 2.
Thành đoàn Lào Cai cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 2.

Cùng thời gian này, Thành đoàn Lào Cai đã tổ chức đội hình thanh niên cứu trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, đồng thời phối hợp với các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ gia đình gặp nạn.

Đoàn công tác Lào Cai tặng mỗi hộ gia đình kiện mỳ tôm, 1 yến gạo, 1 chăn ấm, 1 màn, 1 chiếu, 1 nồi dân dụng và quần áo. Tại xã Hợp Thành trao tặng quà cho 12 hộ, trong đó ủng hộ thêm 1 triệu tiền mặt cho hộ gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ căn nhà. Tại xã Tả Phời trao tặng quà tới 22 hộ, trong đó ủng hộ thêm 1,2 triệu đồng tiền mặt tới 6 hộ đặc biệt khó khăn tại hai xã Tả Phời, Hợp Thành.

Thành đoàn Hà Nội là một trong những đơn vị có mặt sớm nhất để động viên, hỗ trợ bà con ở Lào Cai sau mưa lũ.
Thành đoàn Hà Nội là một trong những đơn vị có mặt sớm nhất để động viên, hỗ trợ bà con ở Lào Cai sau mưa lũ.

Sáng 8/8, Đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ mất mát với bà con nhân dân và thanh thiếu nhi huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) – địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 2.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội và các đồng chí trong BTV Thành đoàn Hà Nội.

Chia sẻ với thiệt hại nặng nề và những mất mát lớn lao của nhân dân và thanh thiếu nhi huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Ngay khi biết những thiệt hại nặng nề của huyện do hoàn lưu bão số 2, BTV Thành đoàn Hà Nội đã kịp thời có sự chỉ đạo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc, vận động các nguồn lực xã hội để sẻ chia với bà con nhân dân. Hi vọng những món quà, sự sẻ chia của Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội giúp bà con nhân dân có động lực khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn thanh niên TP. Hà Nội dành tặng bà con nhân dân, thanh thiếu nhi huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực bao gồm: 400kg gạo, 137 thùng mỳ tôm, 100 thùng nước, 10.000 quyển vở viết, 100 hộp C sủi, 100 hộp trà gừng và tiền mặt. Tổng trị giá vào khoảng 250 triệu đồng.

M.C