Dịch Covid-19, nữ giảng viên ở Đà Nẵng ra mắt sách... qua màn hình

Hoài Nam

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 xuất hiện trở lại tại Đà Nẵng, nữ giảng viên tại Đà Nẵng đã chọn cách, ngồi tại Đà Nẵng giao lưu, ra mắt sách ở TPHCM.

Trong buổi "Gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với cựu sinh viên New Zealand", ra mắt cuốn sách "Duyên nợ Thái Bình Dương" vào ngày 28/7 tại TPHCM, từ Đà Nẵng, tác giả là ThS, giảng viên Nguyễn Phương Lan gặp mặt, giao lưu... với các bạn trẻ ở TPHCM qua màn hình online. 

Dịch Covid-19, nữ giảng viên ở Đà Nẵng ra mắt sách... qua màn hình - 1

Tránh dịch bệnh Covid-19, nữ giảng viên giao lưu... qua màn hình 

Theo kế hoạch, cô sẽ bay từ Đà Nẵng vào TPHCM vào ngày 27/7. Nhưng giữa tình hình dịch bệnh bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng, cô chọn cách tham dự buổi giao lưu và ra mắt sách của chính mình qua online. 

Tác giả Nguyễn Phương Lan hiện đang là giảng viên chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK), ĐH Đà Nẵng. 

Dịch Covid-19, nữ giảng viên ở Đà Nẵng ra mắt sách... qua màn hình - 2

ThS, giảng viên Nguyễn Phương Lan

Cô tốt nghiệp ThS Quản trị Du dịch, Victoria of Wellington, New Zealand theo học bổng của Chính phủ New Zealand bậc sau Đại học. Cô từng là tư vấn viên của chương trình Du lịch xóa đói giảm nghèo - Tổ chức phát triển Hà Lan SNV; Từng là hướng dẫn viên Bảo tàng Te Papa - Bảo tàng Quốc gia New Zealand. 

Cuốn sách là lời cảm ơn của tác giả đối với đất nước New Zealand, nơi cho cô nhiều trải nghiệm, cơ hội, sự thay đổi từ bên trong trong 7 năm học tập và làm việc tại đây. 

Qua đó, cô muốn gửi gắm đến các bạn trẻ thông điệp về lối sống trải nghiệm. Hãy dám dấn thân để làm điều mình muốn, để không bao giờ có cảm giác hối tiếc sau này. 

Dịch Covid-19, nữ giảng viên ở Đà Nẵng ra mắt sách... qua màn hình - 3

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, trong buổi giao lưu 

Đặc biệt, buổi giao lưu ra mắt sách có sự hiện diện của Bà Wendy Matthews - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Bà đại sứ bày tỏ, đây là là thời điểm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước và sự kiện tái ký kết bản Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Giáo dục giai đoạn 2020-2023 giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Cơ quan Giáo dục New Zealand.

Tác giả đến Đà Nẵng, phải hoãn ra mắt sách 

Theo kế hoạch, buổi giao lưu giới thiệu sách “Mật mã Đặc khu” cùng tác giả là Đại tá Phan Tùng Sơn cùng với đại diện gia đình đồng chí Phan Kiệm, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Phan Kiệm (15/7/1920 – 15/7/2020) sẽ diễn ra vào sáng 28/7. Buổi giao lưu dự kiến có sự góp mặt của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố. 

Tuy nhiên, đến phút cuối kế hoạch này đã phải thay đổi. Vì lý do Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, tác giả cuốn sách mới đây đã đi công tác tại Quảng Ngãi và có ghé Đà Nẵng mấy ngày. Tuy tác giả không ghé những địa điểm có người bị nhiễm Covid ở Đà Nẵng hoặc thuộc đối tượng nghi nhiễm nhưng được khuyến cáo tự cách ly tại nhà. Hiện tại, tác giả đang thực hiện biện pháp cách ly 14 ngày tại nhà nên không thể tham dự buổi giao lưu giới thiệu cuốn sách này. 

Phía đơn vị tổ chức thông tin, buổi giao lưu tạm hoãn, dự kiến tổ chức lại sẽ diễn ra vào dịp Cách mạng tháng 8 tới. 

Cuốn sách "Mật mã đặc khu" viết về cuộc đời hoạt động của nhà cách mạng lão thành đã quá cố Phan Kiệm (bí danh Đào Tấn Xuân, Năm Thành, Năm Vân, Năm Xuân); Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk, quyền Tư lệnh kiêm Chính ủy Đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn (nay là Bộ Tư lệnh TPHCM) những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp; Phó bí thư Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (nay là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.