Đêm thăng hoa “King and Queen” tại ĐH Sân khấu Điện ảnh

(Dân trí) - Xuất sắc tại cả 3 vòng thi, cặp đôi Nguyễn Quỳnh Châu và Nguyễn Trọng Đức – sinh viên khoa Sân khấu đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “King and Queen – Khơi nguồn tài năng ĐH Sân khấu Điện ảnh 2018”.

Quỳnh Châu và Trọng Đức cùng là sinh viên khoa Sân khấu
Quỳnh Châu và Trọng Đức cùng là sinh viên khoa Sân khấu

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới ngày thành lập Đoàn 26/3 gồm các hoạt động: thi cắm trại, thi văn nghệ, các giải đấu thể thao… cuộc thi “King and Queen – Khơi nguồn tài năng ĐH Sân khấu Điện ảnh 2018” được mở ra nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để tuổi trẻ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thể hiện vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, sự tự tin, trưởng thành trong những năm tháng được học tập, rèn luyện dưới mái trường đậm chất nghệ thuật này.

Cặp đôi sải bước ăn ý trong phần thi trang phục dạ hội
Cặp đôi sải bước ăn ý trong phần thi trang phục dạ hội

Nét quyến rũ, trưởng thành của tân Hoa khôi ĐH Sân khấu Điện ảnh Quỳnh Châu
Nét quyến rũ, trưởng thành của tân Hoa khôi ĐH Sân khấu Điện ảnh Quỳnh Châu

Trước đó, 24 thí sinh của vòng chung kết đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác tại vòng sơ tuyển và bán kết để có cơ hội tỏa sáng trong đêm chung kết của cuộc thi. Bên cạnh việc có ngoại hình ưa nhìn, các thí sinh đều phải thể hiện được bản lĩnh và tài năng cũng như đảm bảo về điểm số, thành tích học tập trên lớp.

Tại đêm chung kết cuộc thi các thí sinh lần lượt trải qua bốn phần thi: trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử.

Mỗi cặp thí sinh mang đến một phong cách, hình ảnh khác nhau, nhưng điểm chung của họ là sự tự tin trong khi trình diễn, thể hiện tài năng và cá tính của mình.

Sau khi hoàn thành các phần thi, 5 thí sinh nữ và 5 thí sinh nam xuất sắc nhất được Ban giám khảo lựa chọn để tham dự vòng thi ứng xử. Đây cũng là phần thi có tính bứt phá để các thí sinh chứng tỏ khả năng, sự hiểu biết và tài trí của mình để vươn tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Là cặp đôi đầu tiên trả lời câu hỏi ứng xử, cặp đôi Nguyễn Quỳnh Châu và Nguyễn Trọng Đức đã chinh phục toàn bộ BGK của cuộc thi bằng câu trả lời thật thà và đầy chân thành của mình.

Trước câu hỏi: “Tham gia vào cuộc thi King and Queen SKĐA 2018, có rất nhiều hoạt động. Đối với bạn, hoạt động nào là thú vị nhất và vì sao?”, Quỳnh Châu đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Chúng em đã tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, và trải nghiệm mà em nhớ nhất là lớp học catwalk và lớp học thần thái.

Qua 2 lớp học này, chúng em đã trở nên tự tin vào bản thân hơn, trưởng thành hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong học tập và trong cuộc sống.”

Câu trả lời ngắn gọn và chân thật của Quỳnh Châu – Trọng Đức đã giúp cặp đôi đăng quang ngôi vị Hoa khôi và Nam vương của cuộc thi King and Queen – Khơi nguồn tài năng ĐH Sân khấu Điện ảnh 2018.

Cặp đôi tự tin trong phần thi trả lời câu hỏi ứng xử
Cặp đôi tự tin trong phần thi trả lời câu hỏi ứng xử

Giây phút đăng quang đáng nhớ của Quỳnh Châu – Trọng Đức
Giây phút đăng quang đáng nhớ của Quỳnh Châu – Trọng Đức

Kết quả chung cuộc của cuộc thi:

King and Queen: Nguyễn Quỳnh Châu và Nguyễn Trọng Đức

Á quân: Hoàng Thị Mây và Phạm Tuấn Anh

Cặp đôi Ấn tượng: Lương Hà Trang và Đỗ Quốc Hưng

Cặp đôi bình chọn: Phạm Tố Uyên và Nguyễn Đức Mạnh

Cặp đôi mặc trang phục đẹp nhất: Lê Thị Tường Vi và Nguyễn Tuấn Kiên

Cặp đôi tài năng: Nguyễn Vũ Quang Dũng và Nguyễn Thị Tuyết

Cặp đôi hoàn hảo: Nguyễn Thị Thu Huệ và Chu Sơn Tùng

Toàn cảnh 24 chàng trai, cô gái xuất sắc nhất cuộc thi
Toàn cảnh 24 chàng trai, cô gái xuất sắc nhất cuộc thi

Cặp đôi Nguyễn Vũ Quang Dũng và Nguyễn Thị Tuyết tự tin sải bước trên sân khấu. Cặp đôi đã giành giải Tài năng với phần trình diễn múa Ấn Độ sôi động của mình.
Cặp đôi Nguyễn Vũ Quang Dũng và Nguyễn Thị Tuyết tự tin sải bước trên sân khấu. Cặp đôi đã giành giải Tài năng với phần trình diễn múa Ấn Độ sôi động của mình.

Là cặp đôi trẻ tuổi nhất cuộc thi, cặp đôi Lương Hà Trang và Đỗ Quốc Hưng đã giành giải Ấn tượng cho phần thể hiện xuyên suốt quá trình diễn ra cuộc thi của mình.
Là cặp đôi trẻ tuổi nhất cuộc thi, cặp đôi Lương Hà Trang và Đỗ Quốc Hưng đã giành giải Ấn tượng cho phần thể hiện xuyên suốt quá trình diễn ra cuộc thi của mình.

Cặp đôi mặc trang phục đẹp nhất: Lê Thị Tường Vi và Nguyễn Tuấn Kiên
Cặp đôi mặc trang phục đẹp nhất: Lê Thị Tường Vi và Nguyễn Tuấn Kiên

Cặp đôi được khán giả bình chọn nhiều nhất: Phạm Tố Uyên và Nguyễn Đức Mạnh
Cặp đôi được khán giả bình chọn nhiều nhất: Phạm Tố Uyên và Nguyễn Đức Mạnh

Có được sự kết hợp ăn ý trong tất cả các phần thi, cặp đôi Nguyễn Thị Thu Huệ và Chu Sơn Tùng đã giành giải Cặp đôi Hoàn hảo và cũng là cặp giành giải Ba chung cuộc
Có được sự kết hợp ăn ý trong tất cả các phần thi, cặp đôi Nguyễn Thị Thu Huệ và Chu Sơn Tùng đã giành giải Cặp đôi Hoàn hảo và cũng là cặp giành giải Ba chung cuộc

Phạm Tuấn Anh và Hoàng Thị Mây - sinh viên khoa Kịch hát dân tộc giành giải Nhì chung cuộc
Phạm Tuấn Anh và Hoàng Thị Mây - sinh viên khoa Kịch hát dân tộc giành giải Nhì chung cuộc

Top 5 các cặp đôi xuất sắc nhất của cuộc thi.
Top 5 các cặp đôi xuất sắc nhất của cuộc thi.

Hồng Minh