Đắk Lắk: Hàng trăm thí sinh được bố trí ăn uống tại điểm thi

Thúy Diễm

(Dân trí) - Để giúp các thí sinh thuận lợi trong việc ăn uống, nghỉ ngơi chuẩn bị cho môn thi buổi chiều, thanh niên tình nguyện huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã tổ chức bếp ăn tập trung, phục vụ thí sinh tận nơi.

Trưa 9/8 tại điểm thi trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông) các thí sinh sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn đã được mời ở lại điểm thi để nghỉ ngơi và các thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn sẽ phục vụ cơm nước.

Đắk Lắk: Hàng trăm thí sinh được bố trí ăn uống tại điểm thi - 1
Thí sinh được bố trí ăn uống tại các phòng thi

Bếp ăn tập trung đã được các tình nguyện viên nấu nướng sẵn cơm nước và chia thành từng suất nhỏ để bê vào tận các phòng cho các em thí sinh.

Theo anh Bùi Tấn Lợi – Phó Bí thư Huyện đoàn Krông Bông, đơn vị đã huy động trên 500 suất ăn miễn phí cho thí sinh và triển khai thành bếp ăn tập trung để nấu cho các em các suất ăn tươi ngon, hợp vệ sinh.

Đắk Lắk: Hàng trăm thí sinh được bố trí ăn uống tại điểm thi - 2
Các thí sinh rất vui, hài lòng trước sự phục vụ của thanh niên tình nguyện

“Chúng tôi bố trí cho các em ăn trong trường ngồi theo đúng khoảng cách để đảm bảo phòng chống dịch, vừa có nơi mát mẻ cho cho các em nghỉ ngơi sau một buổi thi thấm mệt. Những buổi thi tiếp theo chúng tôi tiếp tục triển khai mô hình này để phục vụ cho các em”, anh Lợi chia sẻ.

Theo anh Lợi, lực lượng tình nguyện viên của Huyện đoàn có 25 người được bố trí đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau: xịt sát khuẩn, người đo thân nhiệt cho thí sinh, nấu ăn… nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh.

Sau khi các thí sinh ăn uống xong các phòng sẽ được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho môn thi Toán vào buổi chiều.

Đắk Lắk: Hàng trăm thí sinh được bố trí ăn uống tại điểm thi - 3
Ngoài việc được phát các suất cơm, thí sinh còn được phát thêm nước và sữa

Theo thí sinh Nguyễn Ngọc Hạnh (ngụ thị trấn Krông Kmar) cho biết: “Được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ tận tình nên chúng em cảm thấy rất an tâm và vui mừng, chỉ cần có những khó khăn khi chúng em chia sẻ đều được hướng dẫn chi tiết”.

Được biết, trên địa bàn huyện Krong Bông có 1 điểm thi duy nhất với 16 phòng thi và có 716 thí sinh đăng ký dự thi. Địa bàn huyện Krông Bông là nơi diễn ra dịch bệnh bạch hầu phức tạp với 16 ca.

Kỳ thi THPT năm 2020 tại Đắk Lắk được chia làm 2 đợt để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đợt 1 gồm trên 14.000 thí sinh tại 14 địa phương và đợt 2 gồm trên 5.000 thí sinh tại TP.Buôn Ma Thuột