Đại uý CAND Mai Hoàng: Tôi không sợ tội phạm trả thù

(Dân trí) - Là một trong 20 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013, Đại uý Mai Hoàng thể hiện rõ ràng bản lĩnh đi đầu trong thế hệ trẻ Công an nhân dân.

Sau khi được đề cử là 1 trong 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013, Đại uý Mai Hoàng - Phó trưởng công an huyện Vân Hồ, Sơn La đã có dịp về Hà Nội. Anh tỏ ra hồ hởi khi góp mặt trong các cuộc giao lưu gương mặt trẻ. Dù vậy vẻ cương trực, “chất thép” trong con người anh vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện.

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, Đại uý Mai Hoàng rất thẳng thắn và bày tỏ niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ CAND.

Đại uý Mai Hoàng

Đại uý Mai Hoàng

Xin chào Đại uý Mai Hoàng, chúc mừng anh được góp mặt trong danh sách đề cử 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013. Anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình?

Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào được Bộ Công an và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ công nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác.

Anh có thể kể cho chúng tôi nghe một lần truy bắt tội phạm của mình được không?

Tôi nhớ nhất là vào tháng 3/2012, lúc đó tôi là trinh sát của công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hôm đó, vào ngày nghỉ nên tôi về thăm gia đình. Vừa về đến nhà được một tiếng thì lãnh đạo gọi báo có trọng án nên tôi phải quay về đơn vị ngay.
 
Về đơn vị, ban chuyên án đang ngồi họp về vụ bắt cóc trẻ em, đối tượng bắt cóc đòi người nhà phải mang 5 bánh ma túy và 500 triệu đồng đến để chuộc cháu bé gái Sòng Thị Giang trú tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu. Ban chuyên án đã chọn tôi là trinh sát bí mật.
 
Qua 4 ngày phối hợp, đấu tranh cam go, chuyên án đã giải cứu được cháu Sòng Thị Giang, bắt giữ toàn bộ đối tượng trong ổ nhóm, thu giữ rất nhiều súng ống. Khi nhìn thấy cháu bé an toàn tôi đã rất xúc động. Đây là một kỉ niệm trong quá trình công tác mà tôi nhớ nhất đã giải cứu được cháu bé khỏi bàn tay của bọn tội phạm.

Địa bàn anh đang công tác có phải là địa bàn “nóng” về tội phạm ma tuý? Tình hình tại đây ra sao?

Trước đây địa bàn huyện Mộc Châu được cho là địa bàn phức tạp về tội phạm ma tuý. Từ khi chia tách và thành lập huyện Vân Hồ tháng 9/2013, tôi được điều làm Phó trưởng CA.
 
Thực chất, huyện Vân Hồ có 14 xã thì chỉ có 2 xã là địa bàn “nóng” về ma tuý, đó là xã Vân Hồ và Loóng Luông. Tại đây, chúng tôi đang đấu tranh quyết liệt để giải quyết tệ nạn ma tuý, giữ gìn an ninh trật tự cho người dân.
 
Nhìn chung, vùng Tây Bắc của Tổ quốc, đời sống kinh tế của nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, tình cảm của người dân với cán bộ chiến sĩ công an rất nồng hậu.
 
Có lần chúng tôi triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới, giải cứu các chị về với gia đình, người dân mang nông sản đến tặng các chiến sĩ, còn viết những lá thư rất xúc động.

Anh Mai Hoàng nhận hoa của các nhà báo tại Hà Nội

Anh Mai Hoàng nhận hoa của các nhà báo tại Hà Nội

Làm công tác đấu tranh chống tội phạm, đâu là khó khăn lớn nhất thưa anh?

Làm nghề này khó nhất là khi phải đưa ra quyết định trong những tình huống nghiệp vụ trong quá trình đấu tranh với tội phạm, làm sao để hiệu quả trong chiến đấu mà lại đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ.

Bên cạnh vất vả, hiểm nguy trực tiếp trong công việc, anh có phải đối mặt với khó khăn nào?

Thiệt thòi nhất đối với những người làm trong lực lượng công an, đặc biệt là với những người trực tiếp làm công tác điều tra chống tội phạm là thường xuyên phải đi làm đột xuất, vào ngày nghỉ, ngày lễ Tết, đi đêm nên không có thời gian ở bên cạnh người thân.
 
Tuy nhiên, mỗi cán bộ chiến sĩ công an khi đã bước chân vào nghề thì luôn rèn luyện phẩm chất là làm bất cứ nhiệm vụ nào, đi bất cứ đâu khi Đảng và Nhà nước giao phó.

Anh có sợ các đối tượng mình truy bắt trả thù không, nhất là khi xuất hiện công khai?

Cuộc đấu tranh của chúng tôi vừa công khai, vừa bí mật tuỳ vào yêu cầu của nhiệm vụ, tuỳ từng thời điểm. Tôi được đơn vị đề cử tham gia chương trình này nên không ngại xuất hiện trên báo chí.
 
Chúng tôi là những người chiến sĩ công an được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, đó là niềm tự hào và lý tưởng cao đẹp. Việc làm của chúng tôi được nhân dân ủng hộ. Chiến đấu đẩy lùi tội ác, đó là chính nghĩa. Do đó, tôi không sợ bị tội phạm trả thù.

Thời gian gần đây, trong lực lượng công an xuất hiện một số cán bộ tha hoá, biến chất, gây nhiều sai phạm làm mất lòng tin trong nhân dân. Theo anh, cần làm gì để phòng và chống hiện tượng trên?

Theo tôi, trong nghề nào cũng có tiêu cực, nghề này cũng không tránh khỏi. Đặc biệt, những người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh đấu tranh càng dễ mắc sai lầm. Do vậy, bản thân mỗi người từ khi còn là học viên trong trường đào tạo lực lượng CAND phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng, tư cách đạo đức tốt.

Trong công tác không thể tránh khỏi sơ sót nhưng đừng nản chí, phải biết khắc phục và chấn chỉnh kịp thời, trưởng thành lên theo thời gian, xây dựng lòng tin với nhân dân.

Là tấm gương của lực lượng an ninh, anh có lời nào để truyền lửa cho thế hệ trẻ kế cận, nhất là các học viên CAND đang dõi theo anh?

Các bạn trẻ đang học trong các trường công an nhân dân, hay đã ra công tác hãy cố gắng xây dựng lực lượng, tinh thông nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu luật pháp và phát huy sức trẻ để cống hiến, lập nhiều thành tích, giữ vững an ninh trật tự cho đất nước.

Cảm ơn anh đã trò chuyện cùng chúng tôi, chúc anh thành công trong công tác!

 

Thông tin thêm về Đại uý Mai Hoàng:

 

Đại úy Mai Hoàng hiện là Phó trưởng công an huyện Vân Hồ, Sơn La

 

Thành tích cá nhân:

 

Trong năm 2012, anh phối hợp với tập thể, các lực lượng chức năng bắt giữ 235 vụ với 352 đối tượng, vận động 8 đối tượng truy nã ra đầu thú. Vật chứng thu giữ 52319,06g heroin, 8887 viên ma túy tổng hợp, 1300g ma túy dạng đá, 1231,76g thuốc phiện, 16,1kg quả thuốc phiện tươi, 23,4kg quả thuốc phiện ngâm rượu, 86 xe máy, 9 ô tô, 3 súng…

 

6 tháng đầu năm 2013 phối hợp với các lực lượng bắt giữ 105 vụ với 165 đối tượng phạm tội về ma túy.

 

Anh đã phá thành công các chuyên án: Chuyên án GBC 212 giải cứu thành công cháu Sồng Thị Giang khi cháu đang bị các đối tượng giữ tại khách sạn, bắt 3 đối tượng; chuyên án TL.513 triệt phá đường dây mua bán người từ Mộc Châu sang Trung Quốc bán; trực tiếp đề xuất xác lập chuyên án và trực tiếp chỉ đạo đấu tranh chuyên án 713.V triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ, tang vật thu giữ 20 bánh heroin, 812 triệu đồng, 11 cây vàng cùng nhiều vật chứng khác...

 

Đại uý Mai Hoàng được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng ba năm 2013; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Bằng khen của TW Đoàn; Bằng khen của giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Mai Châm