Đặc sắc Tết cổ truyền Lào, Thái Lan trên xứ Nghệ

(Dân trí) - Hàng trăm du học sinh nước bạn Lào, Thái Lan đã được tổ chức một cái Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi ngay tại ngôi trường mình đang theo học. Đặc biệt cái tết không thiếu những nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của người Lào, Thái Lan.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay - Songkran 2016 của nước bạn Lào, Thái Lan, chiều ngày 15/4 tại trường Đại học Vinh, Hội hữu nghị Việt - Lào, Thái Lan cùng Trường ĐH Vinh đã tổ chức lễ hội chúc mừng cho hơn 400 sinh viên đang theo học tại trường không có điều kiện về quê vui tết.

Đất nước Lào - Thái Lan còn được biết đến với những lễ hội đặc sắc, quanh năm 4 mùa đều có lễ hội. Cũng như các nước khác, lễ hội tại đây được chia làm 2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ là nghi thức do chính con người đặt ra để giao cảm với thần linh và phần hội chủ yếu là các hoạt động văn hóa, vui chơi, ca hát, giải trí. Lào có tết cổ truyền Bunpimay, hay còn gọi là Tết té nước, Thái Lan có tết Songkran chào mừng năm mới diễn ra từ ngày 13 - 16/4 hàng năm.

Những điệu múa cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc của được các du học sinh Thái Lan thể hiện.
Những điệu múa cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc của được các du học sinh Thái Lan thể hiện.

Tại buổi lễ những du học sinh tại đây được sống trong không khí vô cùng vui tươi của lễ hội với những điệu múa truyền thống do chính các bạn du học sinh biểu diễn. Bên cạnh đó những phần hội truyền thống như buộc chỉ cổ tay, té nước … cũng được thực hiện theo đúng phong tục của nước bạn Lào.

Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo trường ĐH Vinh, Hội hữu nghị Việt - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã trao những phần quà động viên các bạn du học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Động viên các em vươn lên hơn nữa trong học tập để có kiến thức tốt nhất về xây dựng quê hương đất nước.

“Dù xa quê, không được về bên gia đình, người thân để đón, vui Tết nhưng ở đây chúng em được sự quan tâm của nhà trường, các bạn đã tổ chức cho chúng em một cái Tết rất vui. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt không phụ công sức dạy dỗ của các thầy cô và nguyện sau khi ra trường sẽ về nước phục vụ hết mình cho tổ quốc…”, một bạn du học sinh người Lào chia sẻ.

Nghi thức buộc chỉ cổ tay diễn ra trong không khí trang nghiêm.
Nghi thức buộc chỉ cổ tay diễn ra trong không khí trang nghiêm.
Đặc sắc Tết cổ truyền Lào, Thái Lan trên xứ Nghệ - 3

Trường ĐH Vinh, Hội hữu nghị Việt - Lào, Thái Lan trao những phần quà động viên các bạn du học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Trường ĐH Vinh, Hội hữu nghị Việt - Lào, Thái Lan trao những phần quà động viên các bạn du học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.


Hai nước hòa chung một điệu hát trong dịp lễ hội.

Hai nước hòa chung một điệu hát trong dịp lễ hội.

Những du học sinh Thái Lan xinh đẹp trong trang phục truyền thống.
Những du học sinh Thái Lan xinh đẹp trong trang phục truyền thống.

Nguyễn Tình