Cựu nam sinh Olympia và hành trình trở thành CEO sau 10 năm tham gia sân chơi trí tuệ

10 năm sau khi rời khỏi sân chơi trí tuệ "Đường lên đỉnh Olympia", Minh Quang trở thành một CEO, một thầy giáo điển trai truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong lĩnh vực Marketing.

Cựu nam sinh Olympia và hành trình trở thành CEO sau 10 năm tham gia sân chơi trí tuệ - 1

Minh Quang - cựu thí sinh Olympia có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ 

"Đường lên đỉnh Olympia" có thể coi là bệ phóng cho nhiều bạn trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bước ra khỏi chương trình, nhiều thí sinh có những bước "nhảy vọt" cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Phạm Minh Quang (sinh năm 1994, Hà Nội) là một trong số đó. 10 năm trước, Minh Quang góp mặt trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 12. 10 năm sau, anh chàng đã trở thành một CEO, một thầy giáo điển trai truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong lĩnh vực Marketing.

Trong suốt câu chuyện của Minh Quang, hai cụm từ được nhắc đến nhiều nhất là "dám thử thách" và "dám thay đổi". 3 năm cấp ba, Quang bồi dưỡng bản thân với mục tiêu trở thành một bác sĩ đa khoa.

Thế nhưng, trước kỳ thi đại học vỏn vẹn 9 tháng, anh bất ngờ chuyển hướng, thay đổi nguyện vọng và cùng lúc đỗ hai trường đại học khối kinh tế danh tiếng: Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cuối cùng, anh chàng chọn theo đuổi chương trình tiên tiến của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (chương trình tốt nhất của trường do nhà nước tài trợ, hợp tác với trường Đại học California của Mỹ).

"Đến giờ mình chưa từng hối hận bởi quyết định này. Nhờ dám thử thách và dám thay đổi mà mình được tiếp xúc với những điều mới mẻ mà trước đó chưa từng nghĩ đến", Quang chia sẻ.

Cựu nam sinh Olympia và hành trình trở thành CEO sau 10 năm tham gia sân chơi trí tuệ - 2
Cựu nam sinh Olympia và hành trình trở thành CEO sau 10 năm tham gia sân chơi trí tuệ - 3

Minh Quang "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình

Trong thời gian học ở trường Đại học Ngoại thương, Minh Quang xuất sắc giành được học bổng của trường, học bổng chương trình trao đổi sinh ngắn hạn tại Đại học Nagoya Nhật Bản, học bổng danh giá Amcham của "Hiệp hội thương mại Mỹ"… Anh chàng có những thành tích học tập xuất sắc và đó là "bước chạy đà" quan trọng cho những thành tích lớn hơn sau này.

Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, ngay khi mới ra trường Minh Quang đã được nhận vào làm việc tại một công ty lớn với mức lương khởi điểm hàng ngàn đô. Anh chàng vẫn nhớ, tỷ lệ chọi của các ứng viên cho vị trí quản trị viên tập sự khi đó là 3/4000 ứng viên.

Minh Quang còn làm việc cho nhiều công ty đa quốc gia như Unilever, Nielsen, OgiIvy… Việc "chinh chiến" tại nhiều công ty lớn giúp anh tích lũy được không ít kinh nghiệm quý báu để sau này có thể khởi nghiệp thành công.

"Thú thật, nhiều lúc mình cũng băn khoăn về hướng đi của bản thân, chịu áp lực từ phía bạn bè đồng trang lứa, áp lực do chính những mục tiêu mình đặt ra… Nhưng rồi mình nhận ra rằng, chỉ có nỗ lực không ngừng mới có thể xua tan áp lực và khẳng định hướng đi của mình là đúng đắn", Minh Quang chia sẻ.

Cựu nam sinh Olympia và hành trình trở thành CEO sau 10 năm tham gia sân chơi trí tuệ - 4

Anh chàng từng đặt chân đến 20 quốc gia trên thế giới 

Chàng trai Hà Nội khởi nghiệp ở lĩnh vực giáo dục. Anh thành lập một trung tâm chuyên đào tạo mảng marketing có tên "Tomorrow Marketers Academy". Nhiều năm qua, Minh Quang là giám đốc kiêm giảng viên của học viện mình thành lập, ngoài ra, anh chàng còn giảng dạy khóa học Phân tích dữ liệu ngắn hạn tại một trường đại học quốc tế tại Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng với bảng thành tích nối dài, Minh Quang còn gây chú ý bởi ngoại hình thay đổi "chóng mặt". 10 năm trước, Minh Quang xuất hiện trên sóng VTV với diện mạo đúng chuẩn "mọt sách", dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt thư sinh…

Giờ đây, Minh Quang "lột xác" với ngoại hình điển trai, thần thái tự tin, cuốn hút. Trên Facebook cá nhân, anh thường được mọi người gọi là "thầy giáo hot boy".

Cựu nam sinh Olympia và hành trình trở thành CEO sau 10 năm tham gia sân chơi trí tuệ - 5

Minh Quang không ngừng nỗ lực để thay đổi bản thân 

Chàng trai Hà Nội chia sẻ, diện mạo của mình thay đổi do thói quen sống thay đổi. Anh duy trì lối sống khoa học như mỗi ngày đều vận động ít nhất 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ với nhiều môn thể thao như: bơi lội, điền kinh, gym, yoga…, ăn uống điều độ, tránh thức khuya.

"Mình thực sự hài lòng với việc thay đổi này, mỗi ngày đều xây đắp những thói quen tốt để cuộc sống hạnh phúc hơn", Minh Quang nói.

Dẫu vậy, với Minh Quang, ngoại hình không phải là điều gì đó quá quan trọng. Điều anh quan tâm nhiều hơn là những nỗ lực trong sự nghiệp, khối kiến thức được tích lũy từng ngày, từng tháng, trong mỗi công việc anh làm…

"Sức hút của một người tỏa ra từ sự tự tin, trưởng thành và những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy qua những trải nghiệm, va vấp trong đời. Mình rất muốn nhắn nhủ đến những bạn trẻ ngày này là: "Hãy dám nghĩ dám làm, không sợ thất bại và giữ cho bản thân luôn bận rộn để tìm cách làm mọi việc hiệu quả, năng suất hơn", Minh Quang chia sẻ.