Cuộc sống tuổi 22 của thần đồng Đỗ Nhật Nam giờ ra sao?

Dĩ An

(Dân trí) - Qua những hình ảnh mẹ Đỗ Nhật Nam chia sẻ, thần đồng một thời hiện chú trọng cách ăn mặc, thường chụp ảnh selfie trước gương.

Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) được ngưỡng mộ bởi hình ảnh "chuẩn con nhà người ta". Anh là con trai của PGS.TS Đỗ Xuân Thảo và giảng viên Phan Hồ Điệp, đều công tác tại Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Ngày 1/5 vừa qua, Đỗ Nhật Nam chính thức bước sang tuổi 22. Theo lời mẹ Nam chia sẻ qua trang cá nhân, sinh nhật năm nay rất đặc biệt vì Nam sắp bước vào một hành trình mới. Anh gọi đó là "sự bất ngờ tuyệt diệu".

Nhật Nam hiện sống khép kín, không chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Người hâm mộ chỉ có thể cập nhật cuộc sống của thần đồng Việt một thời qua trang cá nhân của mẹ anh.

Cuộc sống tuổi 22 của thần đồng Đỗ Nhật Nam giờ ra sao? - 1

Đỗ Nhật Nam thường chụp ảnh trước gương để gửi cho mẹ. (Ảnh: FBNV).

Qua đó, cộng đồng mạng nhận thấy Đỗ Nhật Nam có nhiều sự thay đổi khi chú trọng đến việc phối đồ. Công thức quen thuộc được Nam áp dụng là sơ mi khoác ngoài áo phông trơn đơn giản. Thông thường, giày sneakers màu sáng sẽ tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài của anh.

Dưới phần bình luận, nhiều người dành những lời nhận xét tích cực cho phong cách của Nhật Nam. Mẹ thần đồng đã tiết lộ: "Lúc nào Nam cũng hỏi mẹ thấy em mặc chuẩn chưa".

Thậm chí, một số người còn tỏ ra thích thú với chiếc ốp điện thoại màu hồng Đỗ Nhật Nam dùng. Vẻ ngoài này của Nam khác xa với hình ảnh anh gắn liền với bộ vest, cà vạt chỉn chu mọi người thường thấy trước đó.

Trước khi sang tuổi mới, Đỗ Nhật Nam đã đón nhận nhiều tin vui về thành tích học tập. Anh được trao học bổng toàn phần cho bậc học tiến sĩ từ 6 trường đại học ở Mỹ, bao gồm Đại học Cornell, Đại học Chicago, Đại học Washington, Đại học California, Đại học Nam California.

Bên cạnh đó, Nhật Nam cũng đỗ hai chương trình thạc sĩ của Đại học Dartmouth và Đại học Cambridge.

Cuộc sống tuổi 22 của thần đồng Đỗ Nhật Nam giờ ra sao? - 2
Đỗ Nhật Nam không chia sẻ nhiều hình ảnh đời tư lên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV).

Mẹ Nhật Nam từng chia sẻ, con trai bà đã bỏ chương trình học thạc sĩ, tiến thẳng lên tiến sĩ.

Năm 17 tuổi, Đỗ Nhật Nam trúng tuyển Đại học Pomona (Mỹ) với mức hỗ trợ 71.900 USD/năm (hơn 1,5 tỷ đồng). Nam cũng từng vượt qua kỳ thi ACT American College Testing, lọt vào danh sách những học sinh có điểm cao nhất Đại học Johns Hopkins, Mỹ.

Cuộc sống tuổi 22 của thần đồng Đỗ Nhật Nam giờ ra sao? - 3

Dù đã trưởng thành, Đỗ Nhật Nam vẫn thường tâm sự với mẹ. (Ảnh: FBNV).

Khi mới 13 tuổi, Đỗ Nhật Nam đã là du học sinh tại trường Saint Paul, Mỹ. Nam từng nhận bức thư chúc mừng của cựu Tổng thống Barack Obama với nội dung: "Chúc mừng em đã đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống Mỹ".

Dấu ấn quan trọng nhất trong bảng thành thích của Đỗ Nhật Nam là anh trở thành dịch giả nhỏ nhất tuổi nhất tại Việt Nam. Thời điểm đó, Nam mới 7 tuổi và bắt đầu gắn liền với danh xưng "thần đồng".