Cô sinh viên khoa Luật với ước mơ kinh doanh

Ngô Thu Trang - cô sinh viên Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) với dáng người “mi nhon”, tóc ngắn chấm vai cùng cặp kính cận xinh xắn, năng động và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trái ngược với hình dáng, Trang từng đảm nhiệm nhiều vị trí ''thủ lĩnh sinh viên'', ước mở trở thành một Luật gia giỏi, thầy thuốc giống như cha và còn có thể sở hữu một chuỗi cửa hàng ăn đồ ăn nhanh.

 

Ngô Thu Trang
Ngô Thu Trang

 

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, gia đình Trang có 5 thành viên: bà ngoại, bố, mẹ, Thu Trang và em trai. Bố và mẹ làm cán bộ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện tại Lương Sơn, Hòa Bình.

 

Với nghề thuốc cai nghiện ma túy gia truyền, hàng ngàn bệnh nhân nghiện ma túy đã được cứu và trở về hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Từ nhỏ Trang đã chăm chỉ học nghề gia truyền từ bố mẹ, đây cũng là một trong những ước mơ của Trang, đó là, có thể tiếp nối nghề gia truyền và cứu giúp được nhiều người cai nghiện.

 

Đôi mắt em sáng long lanh khi nói về niềm đam với ngành Luật. “Bắt nguồn từ những bộ phim hoạt hình siêu nhân, những cuốn truyện tranh Conan và rồi em nghĩ rằng, những người làm luật sư như những chiến binh công lý mang lại công bằng cho xã hội, bảo vệ những người yếu thế. Càng học Luật em càng thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn”, Trang cười.

 

Tự thấy bản thân là một người không nổi bật và đánh giá của mọi người khi lần đầu tiếp xúc là người ít nói và không năng động. Tuy nhiên, không vì thế mà khiến cô sinh viên năm đầu nản lòng. Trang quyết tâm tham gia vào các hoạt động và phong trào dành cho sinh viên.

 

Hiện nay, Thu Trang đang là Chủ nhiệm CLB, Phó Bí thư Đoàn, Trưởng Ban kiểm tra Đoàn Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội và từng tham gia rất nhiều cuộc thi về pháp lý có phần tranh tụng.

 

Trang đã tham gia viết 4 báo cáo thuộc Dự án P45 - Chiến binh công lý được Thanh tra Chính Phủ và Ngân hàng Thế giới xét chọn. Cô gái từng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu, Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2014, đạt giải Nhất cuộc thi Tinh thần Pháp luật - Spirit of Law, giải Nhì cuộc thi Sáng kiến pháp lý - Inno Law 2013 do Khoa Luật tổ chức...

 

Sở hữu một bảng thành tích học tập đáng nể, bên cạnh đó, Ngô Thu Trang còn đảm nhiệm nhiều vị trí ''thủ lĩnh '' như lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm các câu lạc bộ, Trưởng Ban Truyền thông của Khoa.

 

Dù ở vị trí nào, Trang cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Ghi nhận những thành tích đó Thành đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGHN đã trao tặng nhiều bằng khen.

 

Cô gái cũng là một trong những Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô. Hai năm liền, Trang được Chủ nhiệm Khoa Luật trao Giấy khen Sinh viên xuất sắc và 3 năm liền là “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu. Trang đã từng tham gia chương trình Trao đổi Văn hóa tại Nhật Bản - JENESYS 2.0 do Bộ Ngoại Giao Nhật Bản tổ chức.

 

Ngoài tình yêu với với Luật, Luật sư tương lai còn yêu thích và có niềm đam mê đặc biệt với kinh doanh. Thu Trang đã mở một cửa hàng Bún Thái hải sản trên phố Lê Ngọc Hân hiện em đang làm chủ và đứng tên.

 

Niềm đam mê sẽ không dừng lại ở đó, cô sinh viên bé nhỏ ấy vẫn đang ngày ngày học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để có thể mở thêm một số cửa hàng ăn uống và cafe bên cạnh cửa hàng bún, thành một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh.

 

Chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để vừa có thể học tập tốt vừa có thể hoàn thành được khối lượng công việc lớn của Đoàn, của lớp giao và công việc kinh doanh vẫn thuận lợi.

 

Trang khiêm tốn: “Em nghĩ thành tích của mình mới chỉ là bước đầu, còn nhiều người giỏi đáng để mình học tập hơn, và em cần phải cố gắng trau dồi, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm từ những người đi trước nhiều hơn nữa. Thành công đến với mỗi người là do bàn tay, khối óc không ngừng sáng tạo”.

 

Theo Nguyễn Hương

Tuổi trẻ thủ đô